MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các dự án của Vina Megastar bây giờ ra sao?

17-03-2016 - 17:15 PM | Bất động sản

Trong giai đoạn 2009 – 2011, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vina Megastar được giới đầu tư bất động sản biết đến là chủ đầu tư của nhiều dự án lớn, có vị trí đẹp.

Trong số nhiều dự án nổi bật của Vina Megastar phải kể đến 2 dự án Hesco Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội) và dự án Vĩnh Hưng Dominium (Hoàng Mai, Hà Nội).

Tuy nhiên, sau khi ông Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Vina Megastar bị bắt vào năm 2013 về hành vi lừa đảochiếm đoạt tài sản, cho đến nay, 2 dự án đó của Vina Megastar gần như vẫn dậm chân tại chỗ.

Dự án Hesco Văn Quán do Công ty Cổ phần Bất động sản Megastar (Công ty con) và Công ty Cổ phần Thiết bị Thủy lợi phối hợp đầu tư xây dựng, với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo thiết kế, dự án Hesco Văn Quán sẽ bao gồm 1 toà tháp đôi 50 tầng và toà nhà 45 tầng với tổng diện tích 2,1ha, trong đó, diện tích xây dựng các công trình công cộng và diện tích dành cho giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, bãi đỗ xe chiếm đến gần 1,1ha.

Dự án được khởi công từ năm 2009 và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2012. Tuy nhiên, sau 7 năm trôi qua, đến nay dự án vẫn án binh bất động, khu đất dự án vẫn là một bãi cỏ dại.

Dưới đây là một số hình ảnh về dự án Hesco Văn Quán thời điểm hiện tại.


Để hoang quá lâu, một phần dự án đã trở thành bãi rác thải.

Để hoang quá lâu, một phần dự án đã trở thành bãi rác thải.


Không ai còn tin rằng đây là dự án nghìn tỉ.

Không ai còn tin rằng đây là dự án nghìn tỉ.


Người dân địa phương tận dụng đất dự án để trồng rau.

Người dân địa phương tận dụng đất dự án để trồng rau.


Gần đây xuất hiện một túp lều nhỏ của công nhân.

Gần đây xuất hiện một túp lều nhỏ của công nhân.

Theo tìm hiểu, nhóm công nhân đang tiến hành khoan thăm dò địa chất, mục đích của công việc này là xác định địa chất để thi công cọc khoan nhồi. Rất có thể đây là bước đầu trong việc triển khai lại dự án của chủ đầu tư.

Cùng chung số phận với Hesco Văn Quán là dự án Vĩnh Hưng Dominium. Dự án này có tổng diện tích 1,2ha; trong đó diện tích sàn xây dựng là 1,1ha, diện tích dành cho cây xanh là hơn 0,1ha.

Vĩnh Hưng Dominium gồm tổ hợp công trình có chức năng thương mại, văn phòng, căn hộ gia đình. Theo thiết kế, dự án sẽ có 2 tòa nhà ở, gồm 1 tòa 25 tầng và một tòa 35 tầng, 1 khu nhà thấp tầng bao gồm 12 căn cao 4 tầng nằm giữa 2 toà nhà.

Được khởi công xây dựng từ đầu năm 2011, với tổng vốn đầu tư ước tính 1.500 tỷ đồng, sau 5 năm, dự án vẫn là bãi đất trống, cây cối cỏ dại mọc um tùm.

Dưới đây là một số hình ảnh của dự án Vĩnh Hưng Dominium vào thời điểm hiện tại.


Lối vào dự án bây giờ đã trở thành bãi rửa xe.

Lối vào dự án bây giờ đã trở thành bãi rửa xe.


Đất dự án trở thành trại nuôi gà, nuôi vịt.

Đất dự án trở thành trại nuôi gà, nuôi vịt.


Cỏ cây đã mọc cao hơn đầu người.

Cỏ cây đã mọc cao hơn đầu người.


Nhìn từ góc này dự án giống một bãi rác.

Nhìn từ góc này dự án giống một bãi rác.


Cỏ dại mọc kín khắp nơi.

Cỏ dại mọc kín khắp nơi.

Theo Thanh Tâm

Vietnamfinance

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên