MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Địa ốc 24h]: Đề xuất xây đường nối Đại lộ Đông Tây-cao tốc Trung Lương, TTTM trước nguy cơ "vỡ trận"

05-01-2015 - 22:46 PM | Bất động sản

Theo báo cáo của các đơn vị tư vấn, câu chuyện đầu tư trung tâm thương mại của các đại gia bất động sản xem ra thất bại thảm hại khi lần lượt nhiều trung tâm phải đóng cửa vì ế khách.

Mặc dù mới được đưa vào hoạt động nhưng nhiều trung tâm thương mại lớn tại Hà Nội như Grand Plaza, Trung tâm Thương mại Hàng Da, …đã nhanh chóng phải đóng cửa, tái cơ cấu hoặc chuyển đổi mô hình hoạt động do ế khách. Theo báo cáo của các đơn vị tư vấn, câu chuyện đầu tư trung tâm thương mại của các đại gia bất động sản xem ra thất bại thảm hại khi lần lượt nhiều trung tâm phải đóng cửa vì ế khách. >>Nguy cơ "vỡ trận" hàng loạt Trung tâm thương mại

Tuyến đường kết nối Đại lộ Đông Tây-cao tốc Trung Lương có chiều dài khoảng 2,7km với điểm đầu tiếp giáp với nút giao Đại lộ Đông Tây và Quốc lộ 1A, điểm cuối là nút giao Tân kiên-giao với tuyến nối Tân Tạo-Chợ Đệm của đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương. >>Đề xuất xây đường nối Đại lộ Đông Tây-cao tốc Trung Lương

Bộ trưởng Đinh La Thăng đã cảnh cáo tổng thầu dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông - Công ty Hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc; đồng thời yêu cầu Tổng thầu chấm dứt hợp đồng ngay với tư vấn giám sát tại cuộc họp chiều 4-1. >>Bộ trưởng Thăng cảnh cáo tổng thầu Trung Quốc

Theo ông Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cen Invest, thị trường Hà Nội năm 2014 tiêu thụ đạt khoảng 15.000 sản phẩm, trong khi đó con số tồn kho ước tính trước đó khoảng đâu đó 20.000 căn. >>Phó chủ tịch CEN Group: Thị trường bất động sản HN có thể khan hàng cục bộ

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2015 trong đó có công tác quản lý, sử dụng quỹ bảo trì đường bộ và nhiều dự án giao thông khác. Trong kế hoạch dự phòng, Bộ Tài chính cũng nhắm tới 2 dự án mở rộng quốc lộ 1 khác thuộc địa phận tỉnh Ninh Thuận và Hà Tĩnh, Quảng Bình. >>Sẽ thanh tra tài chính quỹ bảo trì đường bộ và 12 dự án giao thông

Càng về cuối năm, thị trường Bất động sản khu Đông TP.HCM càng trở nên “sốt nóng”, đặc biệt là ở thời điểm “cận Tết”. Lý do khiến thị trường BĐS khu Đông TP.HCM càng ngày càng trở nên sôi động chính là việc xuất hiện hàng chục dự án hạ tầng đô thị, giao thông đã, đang, sẽ đi vào hoạt động. Biến nơi đây thành một khu đô thị sinh thái mới, có tốc độ đô thị hóa cao mà không hề bị ô nhiễm không khí, nguồn nước hay tiếng ồn. >>Giải mã bất động sản khu Đông ấm lên thời điểm cận Tết

Chủ đầu tư Vinhomes Royal City phối hợp cùng đơn vị phân phối bất động sản chuyên nghiệp – Đất Xanh Miền Bắc thực hiện chương trình “Nhà trao tay – Cho thuê ngay” dành cho khách hàng mua căn hộ R4 Vinhomes Royal City.>>Vinhomes Royal City: Cơ hội đầu tư sinh lời từ chính căn hộ của bạn

Chỉ trong vòng hơn 1 năm, quỹ dự án bất động sản của CTCP Tập đoàn FLC đã tăng vọt, với tổng mức đầu tư dự kiến cho các dự án sở hữu nhờ M&A là 6.000 tỷ đồng. Con số này đủ để FLC ghi tên mình vào danh sách ông lớn lĩnh vực M&A dự án bất động sản. >>M&A dự án bất động sản năm 2014: Ấn tượng với FLC

Tiếp nối thành công của dự án căn hộ cao cấp The Flemington (Lê Đại Hành, Q.11, TP.HCM), tập đoàn Bảo Gia (Pau Jar, Đài Loan) tiếp tục giới thiệu dự án thứ hai của mình tại thị trường Việt Nam - khu căn hộ Docklands Sài Gòn tọa lạc tại khu vực Nam Sài Gòn. Sự kiện mở bán sẽ diễn ra vào 8h00 sáng thứ Bảy, 10 tháng 01 năm 2015 ngay tại dự án – 99 Nguyễn Thị Thập, Quận 7, TP. HCM. >>Mở bán Docklands – Căn hộ cao cấp đã hoàn thiện

Với một dự án sở hữu nhiều lợi thế hiếm có, khu căn hộ cao cấp Him Lam Riverside, Q.7 đang mở ra nhiều cơ hội cho người mua. Đồng thời, Him Lam Riverside cũng là một dự án hứa hẹn khả năng đạt được mức gia tăng kì vọng cho người sở hữu, một dự án dễ mua, dễ bán và dễ cho thuê. >>Him Lam Riverside giai đoạn 2: Căn hộ đáp ứng mọi nhu cầu

UBND thành phố Cần Thơ đã phê duyệt mức giá bồi thường cho đất ở thuộc dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cần Thơ với mức giá lớn nhất là 40 triệu đồng, mức thấp nhất là 973.000 đồng. >>Cần Thơ: Mức giá bồi thường cho đất ở lớn nhất là 40 triệu đồng

UBND TP Hồ Chí Minh đã chấp thuận việc tiếp tục thực hiện khảo sát địa điểm xây dựng trạm trung chuyển bùn hầm cầu cho những khu vực xa Nhà máy xử lý bùn hầm cầu tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước. ..>>TP Hồ Chí Minh: Xây dựng trạm trung chuyển bùn hầm cầu

Thanh Mai (tổng hợp)

thanhhien

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên