Ngạc nhiên với lối vào KCN Hưng Phú 2
Sau 6 năm thành lập nhưng chỉ có vài doanh nghiệp vào đầu tư, hiện lối vào của Khu Công nghiệp Hưng Phú 2, TP Cần Thơ bị người dân bao chiếm để trồng hoa màu, vườn cây ăn trái.
- 01-07-2015Đầu tư gần 1400 tỷ đồng xây KCN Chấn Hưng
- 02-04-2015FLC tiếp tục đầu tư trên 2.300 tỷ đồng vào KCN Hoàng Long tỉnh Thanh Hóa
- 30-03-2015KCN treo đang trở thành gánh nặng cho các địa phương
- 24-01-2015Nhà ở xã hội - Giải pháp "an cư" cho công nhân KCN
- 19-01-2015TPHCM: Chủ động thu hút đầu tư vào KCN-KCX
Khu công nghiệp (KCN) Hưng Phú 2 có diện tích 96 ha, nằm trên địa bàn phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ, chính thức thành lập năm 2009, chủ đầu tư là Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC (BMC).
Mặc dù nằm ở vị trí thuận lợi ven sông Hậu nhưng 6 năm qua, chỉ có vài ba doanh nghiệp hoạt động, cảnh tượng hoang vắng, nhếch nhác. Đặc biệt, giữa lối vào KCN, chủ đầu tư chừa một con lươn (rộng hơn 10 m) để trồng cây xanh nhưng do bị bỏ phế nên người dân địa phương đã bao chiếm để trồng hoa màu, cây ăn trái. Phía trước cổng chào của KCN, cỏ dại mọc um tùm như một khu đất hoang.
Nhiều người ở khu vực này tỏ ra bức xúc trước việc địa phương thu hồi đất của dân để giao cho nhà đầu tư xây dựng KCN nhưng hoạt động không hiệu quả. Ông Ba Công, một người dân địa phương, nhận xét: “Cảnh tượng nhếch nhác thế này thì doanh nghiệp nào dám vào đây làm ăn”.
Trước việc KCN Hưng Phú 2 bị bỏ phế, thời gian qua, UBND TP Cần Thơ và các ngành có liên quan đã nhiều lần làm việc với BMC để tìm ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn của KCN này nhưng vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết.
Trả lời báo chí, lãnh đạo của Sở TN-MT TP Cần Thơ từng cho rằng BMC cần phải chủ động sắp xếp lại phần đất đã được giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo quỹ đất sạch. Nếu BMC không thực hiện được phần nào thì báo cáo để địa phương tìm kiếm nhà đầu tư khác vào triển khai tiếp tục.
Dưới đây là hình ảnh nhếch nhác ở KCN Hưng Phú 2:
Người Lao động