MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những mảnh đất “vàng” dễ trở thành... “nhà siêu mỏng”

16-11-2014 - 10:34 AM | Bất động sản

Tuyến đường vành đai 1 đoạn Xã Đàn-Hoàng Cầu (Hà Nội) dài 547m, rộng 50m, với kinh phí xây dựng và giải phóng mặt bằng lên tới gần 700 tỷ đồng vừa được thông xe và đưa vào sử dụng.

Cùng với niềm vui vì thành phố có thêm một con đường đẹp, hiện đại, nâng cao chất lượng giao thông..., thì người dân Thủ đô cũng không khỏi băn khoăn: Trên tuyến đường này hiện có khoảng 10 lô đất mặt tiền không đủ điều kiện xây dựng (diện tích quá nhỏ, bề ngang hoặc chiều dọc mảnh đất dưới 1m), nhưng vẫn được hộ dân kiên quyết giữ lại.

Một số hộ đã tự ý xây dựng, cải tạo thành cửa hàng kinh doanh; một số hộ thì xây tường, che chắn bằng tôn... Và nếu như chính quyền, cơ quan chức năng không kiên quyết, buông lỏng quản lý, chắc chắn những lô đất này sẽ biến thành những căn nhà “siêu mỏng”, “siêu hẹp” trong tương lai.

Một lô đất khác có diện tích 5mx1,2m đã được xây tường bảo vệ chắc chắn. Theo một số người dân ở gần đó thì chỉ cần lợp thêm mái, trổ cửa là sau một đêm có thể biến thành căn nhà.

Hai lô đất có chiều sâu không quá 2m, trong đó, một lô đã được cơi nới thêmmột tầng, một lô đang được che chắn bằng tôn... chờ cơ hội.

Mảnh đất “vàng” này rộng khoảng 7m2, nhưng chiều sâu chỉ chưa đầy 1m, đang được chủ cũ rào kín... chờ cơ hội.
Không hiểu saocăn nhà “siêu nhỏ”, “siêu mỏng” thế này ở 506 đường Xã Đàn vẫn được xây dựng?

>>>Hà Nội: Lộ nhà 4 mặt tiền ở Xã Đàn - Hoàng Cầu trước ngày thông xe

Theo Phú Sơn

ngatt

Quân Đội Nhân Dân

Trở lên trên