MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sẽ có đoàn xe diễu hành trong lễ thông xe cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

03-02-2015 - 09:14 AM | Bất động sản

Đoàn diễu hành chia làm 3 hướng, sẽ bắt đầu từ cuối tuyến đường Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây thuộc địa phận Tỉnh Đồng Nai và cùng kết thúc lộ trình tại ngã tư giao với đường Nguyễn Lương Bằng.

Tóm tắt:

-Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây có tổng chiều dài toàn tuyến là 55km .

-Sẽ có đoàn diễu hành gồm 200 xe trong buổi lễ thông xe

-Đoàn sẽ chia 3 hướng, xuất phát đều từ cuối cáo tốc và kết thúc tại ngã tư giao với đường Nguyễn Lương Bằng.


UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ thông xe Dự án xây dựng đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây vào 8/2 tới đây.

Đường cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây kết nối với đại lộ Đông Tây sẽ là trục đường giao thông quan trọng của TP HCM và góp phần giải quyết tình trạng quá tải cửa ngõ Thành phố đi các tỉnh lân cận. Tuyến đường đi vào hoạt động sẽ rút ngắn quảng đường từ trung tâm thành phố đi lên cao tốc từ 9km nay chỉ còn 4km.

Theo dự kiến, buổi lễ, sẽ có đoàn xe diễu hành gồm 200 xe, trong đó có 50 ô tô và 150 xe mô tô. Đoạn đường diễu hành dự kiến sẽ bắt đầu từ cuối tuyến đường Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây thuộc địa phận Tỉnh Đồng Nai di chuyển hướng về TPHCM - Quận 2, qua trạm thu phí đường Cao tốc trên địa phận TP theo đường dẫn hướng ra đường Mai Chí Thọ, sau đó đoàn chia thành 3 hướng.

Hướng 1 sẽ di chuyển qua hầm vượt sông Sài Gòn ra đường Võ Văn Kiệt, di chuyển trên đường Võ Văn Kiệt rẽ phải vào đường Phó Đức Chính, di chuyển theo đường Phó Đức Chính rẽ phải tại ngã ba giao với đường Hàm Nghi, di chuyển theo đường Hàm Nghi rẽ phải đường Tôn Đức Thắng.

Hướng 2 rẽ phải vào đường Trần Văn Khê qua cầu cá Trê, lên cầu Thủ Thiêm theo đường dẫn xuống đường Nguyễn Hữu Cảnh - Quận 1, di chuyển theo đường Nguyễn Hữu Cảnh rẽ phải vào đường Tôn Đức Thắng đến ngã tư giao với đường Lê Duẩn rẽ trái vào đường Lê Duẩn, di chuyển theo đường Lê Duẩn đến vòng xoay đường Phạm Ngọc Thạch, theo vòng xoay rẽ trái hướng vào đường Đồng Khởi, di chuyển theo đường Đồng Khởi ra đường Tôn Đức Thắng.

Hướng 3 theo đường dẫn lên cầu vượt ra Xa lộ Hà Nội hướng về cầu Sài Gòn, qua cầu Sài Gòn theo đường Điện Biên Phủ hướng đi ngã tư Hàng Xanh, đến ngã tư Hàng Xanh theo đường Điện Biên Phủ rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, theo đường Nguyễn Bỉnh Khiêm rẽ phải vào đường Nguyễn Thị Minh Khai đến ngã tư giao với đường Đinh Tiên Hoàng, rẽ trái vào đường Đinh Tiên Hoàng qua đường Tôn Đức Thắng.

Cả 3 hướng sau đó đều sẽ dần về đường Tôn Đức Thắng, sau đó đi thẳng lên cầu Khánh Hội di chuyển theo đường Nguyễn Tất Thành lên cầu Tân Thuận 2 rẽ phải tại ngã ba giao với đường Nguyễn Văn Linh, di chuyển theo đường Nguyễn Văn Linh và kết thúc lộ trình tại ngã tư giao với đường Nguyễn Lương Bằng.

>>Ngày 8/2, thông xe đường cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây

Thanh Mai

Thanh Hiên

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên