MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt được con vật lạ, bạn bè đòi mua để thịt, người đàn ông nhất quyết từ chối, sau mới biết là sáng suốt

25-03-2024 - 14:58 PM | Tài chính quốc tế

Nếu người đàn ông nghe theo lời bạn bè mà bán con vật này đi thì hậu quả của nó có thể sẽ rất nghiêm trọng.

Một số người có sở thích nếm thử các món "đặc sản" được làm từ những loài vật hoang dã. Tuy nhiên, việc làm này đôi khi sẽ tiềm ẩn những nguy cơ không thể lường trước. May mắn là một người nông dân ở Thái Lan đã sáng suốt khi đưa ra quyết định từ chối yêu cầu từ những người bạn của mình. 

Bắt được con vật lạ, bạn bè đòi mua nhưng người đàn ông từ chối

Theo thông tin trên tờ The Dodo, vào tháng 12 năm 2018, một người đàn ông ở Thái Lan đã phát hiện ra một con vật lạ đang nằm cuộn tròn trong nông trại trồng cọ dầu của gia đình mình. 

Khi tới gần, người nông dân nhận ra nó là một con tê tê và rất ngạc nhiên vì nông trại của ông cách rừng tự nhiên khá xa. 

Khi biết được chuyện này, bạn bè của người nông dân đã ngỏ ý muốn mua lại con vật để làm thịt vì cho rằng thịt tê tê là đặc sản quý hiếm. Tuy nhiên, người đàn ông đã từ chối và còn tự mình lái xe chở con vật đến trung tâm cứu hộ của Tổ chức Bảo vệ Động vật Hoang dã Thái Lan (WFFT). 

Bắt được con vật lạ, bạn bè đòi mua để thịt, người đàn ông nhất quyết từ chối, sau mới biết là sáng suốt- Ảnh 1.

Người nông dân đã từ chối yêu cầu của những người bạn muốn mua lại con vật để làm thịt.

Tê tê là động vật sống về đêm, nên vào thời điểm ban ngày, hầu như nó luôn ở trong trạng thái ngủ với tư thế cuộn tròn lại. Hoặc khi sợ hãi, tê tê cũng cuộn tròn lại như một quả bóng. Trong suốt quãng đường người nông dân lái xe đưa nó đến trung tâm cứu hộ, con tê tê đã trốn bên trong bộ phận đựng cốc uống nước trên xe tải của anh.

Bắt được con vật lạ, bạn bè đòi mua để thịt, người đàn ông nhất quyết từ chối, sau mới biết là sáng suốt- Ảnh 2.

Chú tê tê trốn trong bộ phận đựng cốc của xe tải.

Khi đến trung tâm cứu hộ động vật, người nông dân đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu của các nhân viên ở đây. Họ cũng bày tỏ sự cảm kích và biết ơn đối với anh. 

"Thật tốt khi các thành viên của cộng đồng muốn giúp đỡ các động vật hoang dã", Tom Taylor, phó giám đốc WFFT phát biểu với tờ The Dodo. 

Sau khi kiểm tra tình trạng sức khỏe của con vật, các chuyên gia của WFFT thấy rằng nó hoàn toàn khỏe mạnh và đủ điều kiện thả về nơi hoang dã. 

"Chúng tôi đã liên hệ với Vườn Quốc gia Kaeng Krachan. Với sự hợp tác và hỗ trợ của họ, một khu vực phù hợp đã được lựa chọn và chú tê tê này đã được đưa tới ngôi nhà mới của mình. Chú ta đã cuộn tròn lại và đánh một giấc no say dưới những tán cây sum suê gần một hồ nước nhỏ", trích những dòng thông báo mà Taylor viết trên Facebook sau đó. 

Tại sao không nên ăn tê tê nói riêng và các động vật hoang dã khác nói chung?

Trong khi con tê tê này đã rất may mắn khi được giải cứu kịp thời, thì vẫn còn nhiều con tê tê và những động vật hoang dã khác bị giết hại để làm thức ăn. Điều này không chỉ là một tổn hại đối với môi trường và hệ sinh thái, mà còn sẽ gây ra những hệ lụy khó lường với con người. 

Thứ nhất, ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam thì tê tê nằm trong số các động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại vừa là động vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Bắt được con vật lạ, bạn bè đòi mua để thịt, người đàn ông nhất quyết từ chối, sau mới biết là sáng suốt- Ảnh 3.

Chú tê tê may mắn đã được thả về môi trường tự nhiên.

Do đó, việc săn bắt tê tê là bất hợp pháp. Các cá nhân nếu vi phạm đối với từ 8 cá thể tê tê trở lên đã đáp ứng dấu hiệu định khung theo Khoản 3 Điều 244, sửa đổi bổ sung năm 2017 và có thể phải chịu mức hình phạt từ 10-15 năm tù.

Thứ hai, tê tê nói riêng hoặc các động vật hoang dã nói riêng sống trong môi trường hoang dã, có thể lây nhiễm nhiều loài virus, vi khuẩn nguy hiểm đối với sức khỏe con người. Ví dụ, trong một nghiên cứu công bố vào năm 2020, một số con tê tê được tịch thu trong các cuộc truy quét đường dây vận chuyển động vật hoang dã trái phép tại Trung Quốc từ năm 2017 đến 2019 cho thấy cơ thể của chúng có các virus giống virus Corona chủng mới SARS-CoV-2. Theo đó, chuỗi gen của loại virus này giống tới 85-92% so với virus gây ra đại dịch COVID-19.

Từ đây, các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho rằng tê tê cũng có thể là một vật chủ mang virus gây ra đại dịch nguy hiểm gây chết người hiện nay. Mặc dù vậy, chưa thể xác định tê tê là vật chủ chính hay là vật chủ trung gian.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng đồng thời khuyến cáo rằng, cần phải cấm nghiêm ngặt việc buôn bán động vật hoang dã tại các chợ để giảm thiểu nguy cơ lây lan virus sang con người.

Theo Gia Linh

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên