MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt giám đốc và phó giám đốc để mất hàng ngàn héc ta rừng

30-03-2017 - 16:37 PM | Xã hội

Cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam nguyên giám đốc và phó giám đốc của 2 công ty lâm nghiệp để mất hàng chục ngàn héc ta rừng.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 30-3, thượng tá Phạm Thanh Bình, Trưởng Phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với nguyên giám đốc, nguyên tổ trưởng tổ quản lý bảo vệ rừng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Đức (gọi tắt là Công ty Quảng Đức) và 1 nguyên phó giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Gia Nghĩa (gọi tắt là Công ty Gia Nghĩa).


Những cánh rừng giao cho các công ty lâm nghiệp ở Đắk Nông bị tàn phá nghiêm trọng

Những cánh rừng giao cho các công ty lâm nghiệp ở Đắk Nông bị tàn phá nghiêm trọng

Theo thượng tá Bình, ngày 28-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Quảng Đức; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Xuân Bảo (nguyên giám đốc Công ty Quảng Sơn) và ông Thái Thanh Tâm (nguyên tổ trưởng tổ quản lý bảo vệ rừng Công ty Quảng Sơn) để điều tra, làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 29-3, các quyết định bắt tạm giam được thi hành.

Tiếp đó, ngày 30-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Quốc Đính (nguyên phó giám đốc Công ty Gia Nghĩa) để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng.

Thông tin ban đầu cho biết Công ty Quảng Đức được UBND tỉnh Đắk Nông giao quản lý, bảo vệ hơn 14.000 ha rừng và đất lâm nghiệp nhưng đã để mất gần 5.110 ha rừng tự nhiên.

Đối với Công ty Gia Nghĩa, sau 10 năm (2005 - 2015) được giao quản lý hơn 24.000 ha rừng tự nhiên nhưng đã để mất hơn 8.700 ha.

“Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng được lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông thực hiện quyết liệt, chấp hành nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đắk Nông. Không có vùng cấm mà xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật” - thượng tá Bình thẳng thắn.

Theo C.Nguyên

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên