MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt khẩn cấp 2 "trùm" buôn lậu đồ điện máy cũ

23-09-2017 - 21:49 PM | Thị trường

Mặc dù biết lô hàng điện tử đã qua sử dụng là cấm nhập nhưng 2 đối tượng vẫn cấu kết để thực hiện hành vi buôn lậu.

Ngày 23-9, Phòng CSĐT Tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng (PC46) - Công an TP HCM đã bắt tạm giam Huỳnh Thanh Khiết (SN 1983, ngụ quận 11) và Lê Thanh Tùng (SN 1979, ngụ quận 12) cùng về hành vi "Buôn lậu".

Mặc dù biết rõ số hàng hóa mà Nguyễn Thanh Phương (đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP HCM bắt giữ trước đó vào tháng 8-2017) nhập khẩu về Việt Nam là hàng điện máy đã qua sử dụng nhưng Khiết vẫn yêu cầu Tùng làm giả hồ sơ nhập khẩu.


Lô hàng lậu được phát hiện

Lô hàng lậu được phát hiện

Hành vi của Khiết và Tùng đã giúp sức cho Phương nhập lậu số lượng đặc biệt lớn hàng điện máy đã qua sử dụng (thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu) bao gồm đầu máy lạnh, nồi cơm điện, tủ lạnh, máy rửa chén... để đưa vào Việt Nam tiêu thụ.

Theo Phạm Dũng

Người Lao động

Trở lên trên