MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bất ngờ 14 "ông lớn" BĐS nước ngoài muốn đầu tư vào một trung tâm vui chơi giải trí phức hợp hơn 200 ha tại Đồng Nai

02-11-2018 - 10:07 AM | Bất động sản

Mới đây, 14 tập đoàn đa quốc gia từ Hong Kong, Hoa Kỳ, Anh, Ailen, Đức và Thái Lan đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại Đồng Nai. Qua cuộc tìm hiểu và tham quan một số khu vực này, các nhà đầu tư tỏ ý muốn hợp tác rót vốn phát triển một khu phức hợp vui chơi - nghỉ dưỡng quy mô khá lớn tại tỉnh.

Đây là các tập đoàn chuyên về lĩnh vực vui chơi, giải trí, du lịch, bất động sản, xây dựng hạ tầng, thiết kế, logistics. Các tập đoàn đến Đồng Nai lần này nhằm mục tiêu tìm hiểu một số khu vực tiềm năng và muốn đầu tư một trung tâm vui chơi giải trí phức hợp rộng hơn 200 ha (gồm có khu nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, khách sạn 5 sao, nơi triển lãm) tại Khu đô thị mới Long Hưng (TP.Biên Hòa) để thu hút khách trong và ngoài nước.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh, các tập đoàn lựa chọn khu vực đầu tư rất thích hợp vì đã có sẵn đất sạch, giao thông thuận tiện, giáp sông, gần Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong tương lai. Tỉnh sẽ tạo điều kiện để các tập đoàn sớm hoàn thành thủ tục đầu tư vào Đồng Nai.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, lĩnh vực du lịch đang được UBND tỉnh ưu tiên mời gọi đầu tư, vì vậy khi có doanh nghiệp đến, các sở ngành phải nhanh chóng hỗ trợ giải quyết các thủ tục, vướng mắc để họ triển khai dự án thuận lợi. Trước tiên là cho doanh nghiệp thuê đất dịch vụ môi trường rừng để phát triển du lịch, sau đó tiến hành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và đấu thầu dự án.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường cho biết, Đồng Nai là nơi rất đông dân cư, nhu cầu vui chơi giải trí lớn. Hiện trong tỉnh chưa có khu vui chơi giải trí lớn đáp ứng nhu cầu của người dân. Lĩnh vực các tập đoàn muốn đầu tư cũng là ngành tỉnh đang ưu tiên mời gọi.

Cũng theo lãnh đạo tỉnh này, trong giai đoạn 2018-2020, trên địa bàn Đồng Nai sẽ được đầu tư trên 33,3 ngàn tỷ đồng để làm hạ tầng giao thông kịp thời kết nối với sân bay quốc tế Long Thành. Trong đó, có 5 dự án giao thông quốc gia đang được tỉnh phối hợp để khởi công và xây dựng, tiếp đến là dự án cầu Cát Lái nối huyện Nhơn Trạch với quận 2 của TP.HCM sẽ được xúc tiến kêu gọi đầu tư sớm.

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết các dự án trong danh mục này gồm cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, cao tốc Dầu Giây - Đà Lạt, đường vành đai 3. Đồng thời, tỉnh đang tiếp tục làm việc với Trung ương để thống nhất chủ trương triển khai xây dựng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, hệ thống Metro số 1 kéo dài từ đoạn nhà ga Thủ Đức (TP.HCM) qua địa bàn Đồng Nai.

Đối với những dự án do tỉnh quản lý sẽ tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông ở TP.Biên Hòa và 2 huyện: Nhơn Trạch, Long Thành, vì có tác động mạnh đến tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh.

Trước đó, ông Linson Lim, Chủ tịch Keppel Land Việt Nam (thuộc Tập đoàn Keppel Corporation) đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai. Tại đây, đại diện tập đoàn này đã đề xuất đầu tư khu đô thị thông minh trong tương lai tại tỉnh này. Hiện  dự án Khu nhà tại Đồng Nai đã thực hiện xong công tác bồi thường, giải tỏa và đang làm đường. Dự tính năm 2019, sẽ khởi công xây dựng các nhà ở.

Tương tự, sau khi thành công tại Việt Nam với 2 dự án liên quan đến hạ tầng khu công nghiệp, đô thị tại tỉnh Đồng Nai, Tập đoàn Amata (Thái Lan) cho biết, đang hoàn thiện những khâu cuối cùng để đầu tư dự án thành phố thông minh đầu tiên tại

Theo đó, Dự án dự kiến có tổng vốn đầu tư 1,6 tỷ USD và được chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn đầu có tổng vốn đầu tư khoảng 150 triệu USD trên tổng diện tích 714 ha nhằm phát triển hạ tầng KCN và giai đoạn 2 có tổng vốn đầu tư 1,450 tỷ USD nhằm phát triển thành phố thông minh với một loạt các dự án liên quan đến các lĩnh vực như: Năng lượng thông minh, sự di chuyển thông minh, cộng đồng thông minh, môi trường thông minh, giáo dục thông minh, sản xuất chế tạo thông minh, sáng tạo thông minh, kinh tế thông minh và quản trị thông minh…

Mới đây, đã một có doanh nghiệp đề xuất được thực hiện dự án du lịch tại 3 điểm thuộc huyện Định Quán và lấy tên là Dự án du lịch môi trường The Coi. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 1.900 tỷ đồng, dự kiến sẽ bắt đầu triển khai xây dựng vào đầu năm 2019.

Theo đó, chủ dự án The Coi đề xuất tỉnh cho thuê gần 100 ha đất để triển khai dự án, trong đó có gần 50 ha môi trường rừng để phát triển du lịch dưới tán lá rừng, 17 ha khu vực Bầu nước Sôi và gần 33 ha ở khu vực Thác Mai. Tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến 1.900 tỷ đồng và chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 đầu tư 400 tỷ đồng, giai đoạn 2 khoảng 1.500 tỷ đồng.

Nguyên Minh

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên