MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bất ngờ với vé máy bay dịp lễ

Giá vé máy bay đột ngột giảm mạnh trong vài ngày qua, ngay trước kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Ngày 23-4, nhiều đường bay dịp lễ 30-4 và 1-5 tới những điểm du lịch như Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng… có giá rẻ bất ngờ so với vài tuần trước.

Buộc phải giảm giá

Chị Hoàng Minh Tâm (ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) cho biết chiều 23-4, chị truy cập website một số hãng hàng không để tìm vé máy bay chặng TP HCM - Phú Quốc và không khỏi bất ngờ với giá vé. Theo đó, nếu khởi hành ngày 27-4, giá vé chỉ từ 672.000 đồng/người (đã gồm thuế, phí); nếu bay ngày 28-4 của các hãng Vietjet, Vietnam Airlines, Bamboo Airways…, giá từ 1,35 triệu đồng/người. Tính ra, giá vé máy bay khứ hồi chỉ từ 2,7 triệu đồng thay vì mức thấp nhất khoảng 3,5 triệu đồng nếu đặt hồi đầu tháng 4-2023.

Giá vé máy bay cũng còn nhiều cho các khung giờ khác nhau trong ngày. Các đợt nghỉ lễ trước đây, vé máy bay thường hết sớm, chỉ còn sáng sớm hoặc tối muộn.

Các đường bay từ TP HCM, Hà Nội tới những điểm du lịch như Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, Đà Lạt… cũng đều có mức giá vé giảm tối đa 40%, thậm chí 50% so với khoảng 2-3 tuần trước.

Đầu tháng 4, nhiều hành khách phản ánh phải mua vé máy bay khứ hồi những chặng bay trên với giá rất cao. Chị Lê Ngọc Hạnh (ngụ Hà Nội) cho biết đã tốn tới 15 triệu đồng mua vé máy bay khứ hồi cho gia đình 3 người từ Hà Nội đi Đà Nẵng ngày 28-4. Tính ra, vé khứ hồi mỗi người là 5 triệu đồng - cao gấp đôi ngày thường.

Bất ngờ với vé máy bay dịp lễ - Ảnh 1.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Nội Bài (TP Hà Nội) trước dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Ảnh: TẤN THẠNH

Với đường bay nhộn nhịp và đông khách TP HCM - Hà Nội, giá vé khứ hồi đang được các hãng Vietjet, Bamboo Airways, Pacific Airlines mở bán từ 3,1 triệu đồng. Trong khi đó, Vietnam Airlines bán vé với giá từ 4 triệu đồng, giảm mạnh so với vài tuần trước.

Đại diện Bamboo Airways lý giải dịch vụ vận chuyển hàng không mang tính mùa vụ cao. Giai đoạn cao điểm như lễ 30-4 và 1-5, nhu cầu đi lại tăng đột biến, trong khi tải cung ứng của các hãng có hạn, dẫn đến giá vé bị đẩy lên.

Diễn biến giá vé máy bay những ngày qua khiến nhiều người bất ngờ, nhất là những người đã mua vé giá cao vài tuần trước. Một số người am hiểu thị trường hàng không lý giải trước đây, các hãng neo giá cao vì kỳ vọng sức mua tăng vào kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày. Tuy nhiên, nhu cầu của hành khách không tăng cao như những dịp lễ, Tết trước đó khiến các hãng buộc phải giảm giá vé ở các dải giá thấp hơn.

Trong khi đó, theo khảo sát của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều gia đình có con nhỏ quyết định không đi chơi xa dịp lễ này vì học sinh đang ôn thi học kỳ II.

Bay lệch đầu để vé rẻ hơn

Dù giá vé máy bay dịp lễ trên các đường bay "nóng" đã giảm mạnh so với trước đây song nhiều người vẫn chọn bay lệch đầu để chi phí thấp hơn. Chị Phạm Thanh Xuân (ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) cho biết vừa đặt vé máy bay cho mẹ từ Quy Nhơn vào TP HCM với giá chưa tới 1 triệu đồng/chặng, đã gồm thuế phí.

"Tôi đặt vé cho mẹ vào chơi dịp lễ này, thăm cháu kết hợp du lịch. Tôi mua trễ nhưng giá từ 159.000 đồng, 259.000 đồng, 359.000 đồng (chưa gồm thuế, phí) còn rất nhiều, thấp hơn 30%-40% so với vài tuần trước. Thay vì cả nhà từ TP HCM về Quy Nhơn giá vé cao hơn, tôi chọn đưa mẹ vào chơi với gia đình, vừa rẻ lại không đông đúc" - chị Xuân giải thích.

Theo các hãng hàng không, dịp lễ, Tết thường có tình trạng giá vé bay lệch đầu rất rẻ. Thậm chí, giá vé mở bán chỉ vài chục ngàn đồng (chưa gồm thuế, phí) do nhu cầu thấp. Chẳng hạn, dịp cao điểm trước Tết vừa qua, các chuyến bay từ TP HCM đi miền Trung, miền Bắc giá cao, kín người trong khi chiều ngược lại, máy bay có thể phải bay rỗng vì không có khách.

Cẩn trọng với vé giả, nâng giá

Đại diện Vietravel Airlines cho biết tính đến hết ngày 22-4, tất cả chuyến bay của hãng có thời gian khởi hành từ ngày 28-4 đến hết ngày 3-5 đã đạt tỉ lệ lấp đầy trung bình trên 97,4% và tiếp tục tăng khi số lượng khách đặt vé cận ngày tương đối cao.

Những chuyến bay nội địa của Vietravel Airlines kết nối đến các thành phố du lịch ghi nhận lượng khách cao, như: TP HCM đi Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phú Quốc; Hà Nội - Đà Nẵng… Khá nhiều hành khách chọn đi du lịch các nước lân cận bởi thời gian nghỉ lễ khá dài. Chẳng hạn, chặng Hà Nội, TP HCM - Bangkok (Thái Lan) của Vietravel Airlines có tỉ lệ lấp đầy trên 92%.

Bamboo Airways dự kiến tiếp tục tăng cung ứng 25.000 ghế/ngày trên các đường bay nội địa, tăng khoảng 15% tải cung ứng trong dịp lễ này. Hãng sẽ tăng tần suất trên toàn mạng bay, trong đó tập trung vào đường bay trục như Hà Nội - TP HCM, Đà Nẵng, các đường bay du lịch đi Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phú Quốc, Nha Trang…

Vietnam Airlines và VASCO dự kiến cung ứng gần 551.000 chỗ (tương đương gần 2.800 chuyến bay) trên các đường bay nội địa từ ngày 26-4 đến 5-5, tăng nhẹ so cùng kỳ năm ngoái. Các hãng đang tiếp tục mở bán nhiều chỗ để phục vụ nhu cầu tăng cao của hành khách.

Hiện nay, một số chặng bay của Bamboo Airways có lượng đặt vé cao trên 90%, có chuyến 100% như Hà Nội - Nha Trang, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Huế, Phú Quốc, Côn Đảo, Quảng Bình; TP HCM - Đà Nẵng, Phú Quốc, Huế, Quy Nhơn, Côn Đảo, Vinh.

Đáng lưu ý, các hãng hàng không vừa khuyến cáo hành khách cần cẩn trọng, tránh mua phải vé giả. Vietnam Airlines Group (gồm 3 hãng Vietnam Airlines, VASCO, Pacific Airlines) và các cơ quan chức năng cho biết vừa ghi nhận một số trường hợp hành khách mua phải vé giả từ các website, tổ chức, cá nhân tự xưng là đại lý của hãng. Để tránh bị lừa mua vé giả, các hãng khuyến cáo hành khách nên mua vé trên kênh chính thức.

"Phương thức lừa đảo phổ biến nhất hiện nay là các đối tượng mạo danh đại lý, tự tạo website, trang mạng xã hội với địa chỉ đường dẫn, thiết kế tương tự kênh của các hãng hoặc đại lý chính thức, sau đó quảng cáo các mức giá rất hấp dẫn. Nếu khách hàng liên hệ, các đối tượng này sẽ gửi họ mã đặt chỗ để làm tin và yêu cầu chuyển tiền thanh toán. Sau khi nhận thanh toán, chúng không xuất vé mà ngắt liên lạc. Do mã đặt chỗ chưa được xuất ra vé máy bay nên sẽ tự hủy sau một thời gian, khách hàng chỉ biết được việc này khi đến sân bay" - đại diện Vietnam Airlines giải thích.

Theo Vietravel Airlines, dịp lễ 30-4 và 1-5, lượng khách mua vé tăng cao đột biến khiến giá vé một số đường bay trọng điểm, nhất là đến các điểm du lịch nổi tiếng, tăng 30%-40% hoặc sớm "cháy vé". Lợi dụng tình hình này, nhiều trang trực tuyến (website) không rõ nguồn gốc hoặc những cá nhân giả mạo đại diện hãng hàng không để bán vé máy bay với giá rẻ nhằm trục lợi.

"Hành khách cần chủ động tìm hiểu kỹ, cẩn trọng với thông tin giá vé rẻ bất thường so với thị trường chung. Thông tin liên hệ và danh sách các đại lý luôn được cập nhật trên website của hãng… Hành khách không nên chia sẻ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng để tránh trường hợp bị lợi dụng hoặc vô tình tiếp tay cho hành vi lừa đảo khác trên không gian mạng" - đại diện Vietravel Airlines khuyến cáo. 

Đường sắt tăng tàu, tung ưu đãi

Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, đơn vị đã mở bán vé 58 đoàn tàu từ TP HCM đi các nơi và ngược lại. Nhằm tạo điều kiện cho nhóm hành khách là gia đình hoặc các đoàn tập thể muốn có không gian riêng trên tàu, công ty thực hiện chương trình giảm giá trọn phòng, trọn toa. Cụ thể, mua vé trọn phòng được giảm 10% giá; trọn toa được giảm 15%, áp dụng từ ngày 20-3 đến 26-4. Vé được bán trực tiếp tại các nhà ga và qua các tổng đài.

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, bên cạnh việc duy trì các đôi tàu khách Thống Nhất, trong các ngày từ 28-4 đến 3-5, đơn vị sẽ tăng cường 52 đoàn tàu trên các tuyến, đặc biệt là đến các tỉnh, thành thu hút lượng khách du lịch đông.

Trong khi đó, theo ghi nhận chiều 23-4, khu vực bán vé của Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP HCM) hoạt động cầm chừng. Hầu hết hành khách đến đây mua vé xe để di chuyển liền trong ngày. Nhiều quầy bán vé cũng ngưng hoạt động.

Đại diện nhà xe Hồng Hải cho biết do chưa có công văn niêm yết giá vé nên chưa thể bán vé cho khách có nhu cầu đi lại trong dịp lễ 30-4 và 1-5. Hiện hành khách muốn mua vé xe trong dịp lễ này có thể đặt qua điện thoại. Đại diện nhà xe Sáu Bản cũng cho biết tương tự.

T.Hồng - L.Vĩnh

Nhu cầu thuê xe tự lái giảm mạnh

Các cơ sở cho thuê xe tự lái ở TP HCM nhận xét nhu cầu thuê xe dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay không bằng năm ngoái. Giá cho thuê xe tự lái dịp này tương đương cùng kỳ năm ngoái.

Theo ông Kiệt Phạm, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc quốc gia Việt Nam Zoomcar, nhu cầu thuê xe tự lái dịp lễ này tăng khoảng 50% so với ngày thường. Lượng xe của Zoomcar hiện nay vẫn còn khá dồi dào.

Ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công ty TNHH Sigo Việt Nam, cho biết đến nay, khách chủ yếu dọ giá chứ chưa vội đặt xe. So với ngày thường, nếu khách đặt thuê xe từ tháng trước thì mức giá tăng khoảng 30%, đặt đầu tháng 4 tăng 50%, còn đặt vào thời điểm này sẽ tăng 100%.

Trong khi đó, ông Chu Phát Đạt, Giám đốc nền tảng cho thuê xe tự lái Ibookcar, cho hay khách đặt thuê xe 7 chỗ khá nhiều để đi cả gia đình, còn xe 4 chỗ nhu cầu không cao. Ông Đạt nhận xét dịp lễ năm nay, nhiều người chọn đi xe đò, xe khách hoặc thuê xe theo dạng một chiều để giảm bớt chi phí. "Số lượng xe cho thuê tự lái năm nay rất dồi dào. Khách không phải lo thiếu xe trong những ngày cận lễ. Ngoài ra, lượng xe cá nhân cũng rất nhiều và được đưa vào dịch vụ cho thuê xe tự lái" - ông cho biết.

Ng.Hải

Theo Thái Phương

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên