MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vé máy bay tăng cao, doanh nghiệp lữ hành gặp khó

Giá vé máy bay tăng cao, doanh nghiệp lữ hành gặp khó

Giá vé máy bay tăng cao đang khiến các doanh nghiệp lữ hành trong nước gặp khó bởi nhiều người đã người quyết định chọn đi du lịch nước ngoài.

Còn 2 tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Đến thời điểm này, giá vé máy bay các chặng nội địa đợt nghỉ lễ đang ở mức rất cao, thậm chí còn có trường hợp cao hơn giá vé của các chặng bay nước ngoài. Càng gần đến dịp nghỉ lễ, xu hướng giá vé nội địa sẽ còn tiếp tục tăng.

Giá vé máy bay tăng cao như vậy đang khiến các doanh nghiệp lữ hành trong nước gặp khó, dù đang nỗ lực kích cầu thị trường bởi nhiều người đã người quyết định chọn đi nước ngoài nghỉ lễ thay vì đi các tour trong nước.

Chị Trương Thị Thanh Hương ở quận 7, TP Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến du lịch Đà Nẵng dịp lễ 30/4-1/5 này. Tuy nhiên, khi tìm hiểu giá vé bay khứ hồi các hãng thì đều tăng quá cao, ở mức hơn 5 triệu đồng 1 vé, chưa kể chi phí ăn ở, vui chơi. Trong khi đó, giá vé đi Thái Lan, Singapore chỉ ở mức 4-5 triệu. Nếu mua tour trọn gói Thái Lan 5 ngày , giá cũng chỉ khoảng hơn 6 triệu.

Chị Trương Thị Thanh Hương cho biết: "Hiện tại tôi thấy giá vé ngoài nước xấp xỉ giá vé trong nước nên tôi sẽ đi du lịch nước ngoài".

Hiện, giá vé máy bay dịp lễ đã cao hơn mức bình thường từ 170% đến 300%, tùy chặng.

Anh Đinh Hiếu Nghĩa, Giám đốc Truyền thông, Công ty Tugo, nói: "Thay vì chọn đi nội địa với vé máy bay bị tăng cao, khách book một chương trình tour luôn để đi Thái Lan, Hàn Quốc hay Nhật Bản và nếu book từ sớm thì tới dịp lễ 30/4 sẽ đi dễ dàng hơn".

Việc giá vé máy bay tăng cao sẽ gây ảnh hưởng đến việc định vị lại thị trường du lịch trong giai đoạn phục hồi hiện nay.

Bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết: "Điều này ảnh hưởng nhất định đến du lịch nội địa, nhất là những nơi phụ thuộc hoàn toàn vào những chuyến bay. Ngành du lịch và hàng không sẽ có những thương thảo, gắn kết để cùng nhau có những chương trình kích cầu cho hiệu quả".

Theo tính toán, giá vé máy bay chiếm 40-60% giá thành của một tour du lịch. Do vậy, giá vé tăng không chỉ là câu chuyện của ngành hàng không.

Theo Hoa Trang

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên