MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bầu Đức: HAGL có gần 56.000 cổ đông, phát quà cho cổ đông chắc “mạt”

28-04-2023 - 10:19 AM | Doanh nghiệp

"Việc phát quà đông như thế cũng phức tạp, người có người không. Cũng không thể tạo bất công khi cổ đông nắm trên 100.000 cổ phiếu được quà, còn cổ đông nắm ít hơn không được".

Bầu Đức: HAGL có gần 56.000 cổ đông, phát quà cho cổ đông chắc “mạt” - Ảnh 1.

Sáng ngày 28/4/2023, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán HAG) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023, thông qua kế hoạch doanh thu 5.120 tỷ đồng, LNST 1.130 tỷ đồng - tăng nhẹ so với năm 2022.

Luỹ kế 3 tháng đầu năm, ước tính doanh thu thuần HAG đạt 1.826 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 308 tỷ đồng.

Năm 2023, trước tình hình khó khăn và thách thức của môi trường kinh doanh, HAGL sẽ duy trì quy mô sản xuất như năm 2022, chờ nắm bắt cơ hội thị trường hồi phục. Về công tác tái cơ cấu tài chính, HAGL cho biết đã hoàn thành cơ bản việc thoái vốn đầu tư vào Nhóm Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG), giảm số dư nợ vay, cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh…

Kết quả kinh doanh năm 2022 với con số tổng doanh thu thuần 5.111 tỷ đồng (tăng 144% so với năm 2021) và lãi sau thuế 1.125 tỷ đồng (gấp 9 lần so với năm 2021), là một kết quả của sự nỗ lực rất lớn của HAGL.

“Kế thừa những thành quả đã đạt được trong năm 2022, HAGL sẽ duy trì ổn định quy mô trong năm 2023 và sẵn sàng cho kế hoạch tăng trưởng trong tương lai”, tâm thư của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) gửi cổ đông Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) tại BCTN 2022 vừa công bố.

Tính đến cuối năm 2022, diện tích chuối HAGL đạt 7.000 ha. Đối với ngành chăn nuôi heo thì đến cuối năm 2022 HAGL đã xây dựng được 10 cụm chuồng trại với công suất nuôi khoảng 600.000 con heo thịt mỗi năm (mỗi cụm chuồng trại nuôi 2.400 con heo nái và mỗi con heo nái sinh khoảng 25 con heo thịt mỗi năm).

Phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP giá 7.500 đồng/cp

Trước thềm Đại hội, HAGL công bố thông tin về việc đợt phát hành riêng lẻ đã không hoàn thành. Nguyên nhân do diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường không phù hợp với giá chào bán nên các nhà đầu tư đã từ chối mua.

Theo kế hoạch trước đó, HAGL sẽ chào bán gần 162 triệu cổ phiếu với mức giá 10.500 đồng/cp. Tổng số tiền dự kiến huy động là gần 1.700 tỷ đồng, HAGL sẽ dùng để bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu.

Ngược lại, Công ty cho biết nhận được đề nghị bổ sung của cổ đông/nhóm cổ đông (sở hữu 5% cổ phần trở lên) phương án phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP (tỷ lệ 2,16%), giá phát hành 7.500 đồng/cp. Trong đó, 50% lượng cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và nửa còn lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm.

Thảo luận tại Đại hội

1. Giá phát hành ESOP 7.500 đồng/cp, nếu giá lên cao thì người ta không mua, giá xuống thấp thì ảnh hưởng quyền lợi cổ đông. Theo tôi, mục đích là cần vốn và phương án này có phù hợp không?

Bầu Đức: HAGL gần như chủ lực làm nông nghiệp, tại 3 vùng Việt Nam – Lào – Campuchia. Ngành này khác hoàn toàn với ngành tài chính lớn tại các thành phố lớn, ngành này đòi hỏi sự hy sinh. Bạn hỏi có thiệt cho cổ đông không, tôi trả lời là không. Ví dụ năng suất chuối tăng do nhân viên nỗ lực làm ra, thì giá cổ phiếu tăng cổ đông sẽ hưởng lợi.

20 triệu cổ phiếu này cho người lao động đã hi sinh qua Lào, Campuchia sống và làm việc. Chuối có năng suất, giá cổ phiếu có lên thì phụ thuộc vào những người này. Do đó, tôi đã suy nghĩ làm sao để những người này cống hiến lâu dài cho HAGL, thì ngoài lương thưởng duy trì cũng cần ESOP.

Tôi cũng là cổ đông lớn, tôi thấy được vấn đề và vai trò của những người lao động HAGL, tôi nghĩ cần có phần thưởng xứng đáng cho họ. Hiện nay, vấn đề biến động nhân sự tại HAGL rất lớn.

Phần thưởng 20 triệu ESOP này tôi muốn những người này gắn bó với HAGL, không hề thiệt cho cổ đông HAGL mà còn lợi rất nhiều. Các bạn cứ suy nghĩ kỹ, vì tí nữa chúng ta cũng phải biểu quyết.

2. HAGL còn nắm cổ phần tại HAGL Agrico (HNG), nếu HNG huỷ niêm yết thì HAGL có phương án xử lý ra sao?

CEO Võ Trường Sơn: Chúng ta không nắm quyền chủ động với HNG vì chỉ chiếm 9%, nên chúng ta phụ thuộc vào quyết định của bên HNG.

Chúng ta cũng đã có kế hoạch cho tình huống xấu nhất, nếu HNG huỷ niêm yết xuống UpCOM, thì chúng ta sẽ bán cho đối tác khác hoặc thương lượng với chính Thaco.
Chưa kể, HNG đang lỗ nhưng không có nghĩa là không có tương lai.

3. HAGL có sản phẩm độc đáo là thịt heo ngon, sạch nhưng có vẻ chưa phân phối tốt… Tôi có bạn muốn mua thử nhưng tìm hoài không được?

Đúng là HAGL có sản phẩm độc đáo là Heo ăn chuối Bapi. Và tôi cũng đã quyết định tái cấu trúc lại Công ty Bapi HAGL trong 2 tháng qua, làm sao để thịt heo ăn chuối đi khắp được Việt Nam. Thịt Bapi ngon, nhưng phân phối chưa đạt. Nay có anh Đỗ Xuân Diện thì sẽ làm lại những gì chưa được, các bạn kiên nhẫn để chờ đợi sự trở lại của Bapi.

4. Phương án phát hành 162 triệu cổ phiếu riêng lẻ nhưng không thành công. Công ty có kế hoạch thay thế chưa?

Việc phát hành này không thành công do giá HAG trên thị trường thấp. Hỏi HAGL có tiếp tục phát hành nữa không, thì trả lời là trước mắt phải dừng lại vì thị trường không thuận lợi.

Kế hoạch 2023 thì dự kiến 16 cụm, nhưng đến nay 10 cụm thôi. Chúng ta tạm dừng mở rộng quy mô, chuối cũng vậy chỉ duy trì 7.000ha chuối. Tự chúng hiện nay phải nuôi chúng, vì giờ mà dàn trải, huy động vốn hay đi vay cực kỳ nguy hiểm.

Biết đâu, cuối năm thị trường tốt lên lại, thì khả năng HAGL sẽ thay đổi. Quý 3-4 kỳ vọng giá heo tốt thì tình hình HAGL sẽ cải thiện.

Các bạn theo dõi HAGL rất đơn giản, giá heo lên thì HAGL sẽ tốt. Còn sầu riêng 2023 cũng chỉ thu bói chưa nhiều, phải 2024 mới rõ chỉ số trên BCTC.

2023 HAGL xác định là phòng thủ cho chắc ăn, chứ không dám vươn ra. Vì HAGL chưa khoẻ lắm, đụng chuyện là trở tay không kịp.

5. HAGL còn ít cổ phần bên HNG, nên để như vậy thì ảnh hưởng nhiều. HAGL yêu cầu HNG đổi tên?

Bầu Đức: Mình đã bán công ty cho người ta, đổi tên hay không mình không có quyền nói. Tôi nghĩ tương lai họ cũng sẽ thay đổi.

6. HAGL có mua lại Bapi hay không?

HAGL là công ty sản xuất thuần tuý, nên không nên tham vọng chi phối Bapi. Tức là vẫn còn cổ phần kiểm soát nhưng không phải chi phối càng nhiều là tốt. HAGL về sau này cũng không có tham vọng thâu tóm lại Bapi, như thế là bất công. Vì mình đã mời cổ đông chiến lược vào cùng làm thì để các bên cùng làm.

7. HAGL có xin xin đổi đơn vị tiền tệ kế toán từ KIP (Lào) sang USD (Mỹ) như HNG không?

Đúng là HNG có xin đổi đơn vị tiền tệ kế toán từ KIP (Lào) sang USD (Mỹ), điều này giúp họ đỡ lỗ chênh lệch tỷ giá.

HAGL cũng sẽ gửi công văn xin Chính phủ Lào đổi, nhưng những gì trong quá khứ thì nói cho cổ đông biết trước là không hồi tố được.

8. Lê Me đưa về HAGL sao chưa đưa?

Dự kiến trong quý 2/2023 này là xong, vì thủ tục pháp lý và định giá rất phức tạp. HAGL đang làm quyết liệt chứ không phải không làm.

9. Ngoài chuối và sầu riêng thì HAGL có trồng cây nào khác nữa?

Cây khác có xoài, cam, bưởi.

10. Thương hiệu HAGL có cách nào xây dựng thành thương hiệu lớn quốc gia, như Thép Hoà Phát, Tôn Hoa Sen…?

Thương hiệu là gì, theo tôi là cái ly cái chén… được nhiều người biết thì gọi là thương hiệu lớn. Vậy HAGL nhiều người biết rồi tức thương hiệu lớn rồi. Giờ thì sản phẩm có Heo Bapi tương lai có thể là thương hiệu lớn.

11. Bao giờ HAGL bán thịt heo bên Campuchia?

Dự kiến tháng 7-8/2023 sẽ bán lứa heo hơi đầu tiên bên Campuchia.

12. HAGL nên học tập PAN tặng cổ đông bị “kẹp” lâu năm những phần quà tương đối?

HAGL công bố gần 56.000 cổ đông, nói thật để tổ chức phát quà cho 56.000 cổ đông chắc “mạt”. Và việc phát quà đông như thế cũng phức tạp, người có người không, cũng không thể tạo bất công cổ đông nắm trên 100.000 cổ phiếu được quà cổ đông nắm ít hơn không được.

13. HAGL bị nhiều bên tung tin xấu, HĐQT có phản hồi gì?

Đúng là đợt rồi Bapi thiếu nợ lương nhân viên, tôi có nghe và hôm nay tôi nói là những người này thật ra là nhân viên không đủ năng lực, Bapi cho nghỉ và chưa kịp thanh toán lương. Công ty làm ăn ngàn tỷ thiếu vài chục triệu đồng là vô lý. Nên tôi đính chính là Bapi không thiếu lương nhân viên nào.

14. Giá vốn và giá bán của Heo hiện nay của HAGL?

Hiện, giá vốn của heo HAGL là 42.000 đồng/kg, giá bán khoảng 57.000 đồng/kg. Năm nay giá vốn sẽ có sự thay đổi, cụ thể có thể tăng lên do đậu nành tăng, giá bắp tăng… Trong đó, riêng chuối thì hạch toán HAGL tính giá vốn là 3.500 đồng/kg, nhưng thực chất ban điều hành tính thì là 0 đồng vì đây là chuối thải.

15. Việc hồi tố hay ghi nhận hoàn nhập đã được nói nhiều lần, HAGL có quan điểm gì?

CEO Võ Trường Sơn: Phương thức tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của HAGL nên tách ra 2 mảng:

+ Lợi nhuận gộp từ HDKD: 2 năm trở lại đây thì con số này của HAGL tương đối lớn.

+ Khoản khác: Những tài sản tài chính định giá lại, HAGL cố gắng cân đối để không ảnh hưởng đến hoạt động cốt lõi. Ví dụ năm rồi với khoản đầu tư HNG, thì đây không phải là mảng cốt lõi của HAGL nhưng do giá cổ phiếu giảm, chúng ta lỗ. Tuy nhiên, bản chất HAGL không bị lỗ bởi việc nắm giữ HNG, nên buộc phải ghi nhận hoàn nhập dự phòng.

16. Ban lãnh đạo cũng nên chia sẻ thêm thông tin về những tín hiệu tốt để củng cố niềm tin cũng như cổ phiếu?

HAGL là cái tên cực kỳ nhạy cảm, nên việc công bố thông tin cũng cân đối vì chỉ cần một tin là hàng trăm tờ báo cùng vào phân tích. Xấu họ cũng nói, tốt họ cũng nói, không xấu họ cũng nói, rất phức tạp. Tôi cũng chả phát ngôn gì. Tuy nhiên nếu thị trường tốt thì sẵn sàng chia sẻ, ví dụ heo lên 70.000 đồng/kg thì tôi sẵn sàng chém gió ngay.

17. Heo HAGL đang có lãi hay không có lãi? Nếu không, vậy lợi thế dùng chuối làm thức ăn chăn nuôi là gì?

Tôi nói lại là Heo xác định không có lãi, và quý 1/2023 thực tế là không có lãi thật. Hiện, giá heo đang nhích lên, nên cũng mạnh dạn xây dựng kịch bản là heo lãi được 20%.

Còn chuối làm thức ăn chăn nuôi, quý 1/2023 công ty chăn nuôi nào cũng lỗ, HAGL nhờ có chuối nên không lỗ.

Hiện, nhận định thị trường heo thế nào rất khó, nên cứ thận trọng lên kế hoạch. 2023 thì chuối tăng giá tốt, tăng khoảng 22% so với cùng kỳ nên năm nay chuối sẽ đóng góp chủ lực. Đúng là nên đầu tư thêm chuối, nhưng việc phát hành 162 triệu cổ phiếu không thành thì không có tiền làm.

Nền tảng của HAGL hiện tại với 10 cụm chuồng heo, và 7.000ha chuối là nền tảng rất vững chắc, là nền tảng cho tương lai.

Nếu việc phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP thành công thì những người trồng chuối sẽ gắn bó cho HAGL. Và như vậy thì nền tảng chuối, nuôi heo sẽ phát triển. HAGL đã đi qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn, giờ thì vẫn còn khó khăn nhưng chúng ta đã có nền tảng, có nguồn thu. Nói thật là sau khi bán HNG thì HAGL là hai bàn tay trắng.

Cho nên HAGL dù chưa là gì nhưng chúng ta đã có nền tảng: 10 cụm chuồng heo, 7.000ha chuối và 1.000ha sầu riêng. HAGL đã tham gia đấu giá chuối, HAGL có thể nói doanh nghiệp làm bày bản về chuối, tên tuổi HAGL hiện xuất hiện định kỳ sáng thứ 3 và sáng thứ 4 tại sàn chuối xuất qua Trung Quốc.

3 sản phẩm chính của HAGL sắp tới vẫn chỉ là chuối, heo và sầu riêng, cùng với các sản phẩm phụ khác.

18. Dân trồng sầu riêng ồ ạt, Trung Quốc cũng trồng thì HAGL có ngại về sầu riêng?

Trung Quốc trồng sầu riêng không được vì lạnh, tại Việt Nam từ đèo Hải Vân trở ra là không trồng được. Việt Nam chỉ có miền Tây, Tây Nguyên, Trung Bộ. Nên họ nói trồng được sầu riêng là nói vậy. Chưa kể, họ trồng bây giờ còn HAGL đã trồng 4-5 năm, chúng ta đã đi trước 5 năm.

Trước đây 10 năm Trung Quốc không ăn sầu riêng, Việt Nam cũng thế. Và hiện nay, dù Trung Quốc ăn nhiều nhưng chỉ 50% dân số ăn thôi. Và sầu riêng bên Trung Quốc là đắt đỏ, không phải ai ăn cũng được.

Cho nên, HAGL không ngại sầu riêng. Chưa kể, sầu riêng là hàng cấp đông được, bảo quản 6 tháng – 1 năm để xuất đi châu Âu, Mỹ. Còn xuất sang Trung Quốc thì xuất tươi.

Cái quan trọng nhất của sầu riêng là giá vốn bao nhiêu. Giá vốn hiện nay nói thật chưa tới 10.000 đồng/kg, thậm chí giá mà số lượng lớn chỉ 5.000 đồng/kg thôi. Nông dân than giá sầu riêng rớt quá, nhưng bản chất với 50.000 đồng/kg là họ lãi rồi. Sầu riêng bán giá nào cũng được, giá 20.000 đồng/kg cũng được nữa nhưng Việt Nam chưa bao giờ có giá này.

Thái Lan trồng trước Việt Nam 20 năm, nhiều nhất hiện nay, Việt Nam chưa ăn thua gì.

Tri Túc

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên