MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bầu Đức đưa cổ đông đi thực địa dự án Campuchia: Giá heo đang cao hơn 40% tại Việt Nam, đã có 1 cụm chuồng khoảng 60.000 heo thịt

11-12-2022 - 08:40 AM | Doanh nghiệp

Bầu Đức đưa cổ đông đi thực địa dự án Campuchia: Giá heo đang cao hơn 40% tại Việt Nam, đã có 1 cụm chuồng khoảng 60.000 heo thịt

Hoàng Anh Gia Lai chú trọng phát triển kinh doanh tại Lào hơn Campuchia, do thuận lợi hơn về khí hậu, đất đai….

Buổi thực địa thứ 3 của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) diễn ra tại Campuchia. Được biết, đây là lần đầu tiên bầu Đức đưa cổ đông sang thực địa tại đây. Thực tế, HAGL chú trọng phát triển kinh doanh tại Lào hơn Campuchia, do thuận lợi hơn về khí hậu, đất đai….

Khu vực tham quan thuộc sở hữu của công ty con là Lê Me. Chia sẻ tại ĐHĐCĐ năm 2020, bầu Đức cho biết tổng diện tích tại đây lúc bấy giờ là 5.000 ha, Công ty sẽ xin thêm 5.000 ha và mở rộng tổng diện tích lên 10.000 ha.

Đến hiện tại, HAGL đã trồng được 1.000 ha chuối tại Campuchia. Chuối có 2 mùa vụ chính:

+ Từ tháng 12 đến tháng 6 năm sau: với khí hậu tốt, chuối sẽ xuất khẩu sang Trung Quốc với giá cao hơn ở Lào (hiện tại là 12USD/thùng, cao hơn con số tại Lào là 11USD/thùng);

+ Từ tháng 7 đến tháng 11 năm sau thường vào mưa lụt, chuối không đạt chất lượng sẽ dùng làm thức ăn chăn nuôi.

Sản lượng và doanh thu mảng heo của HAGL theo tháng

Bầu Đức đưa cổ đông đi thực địa dự án Campuchia: Giá heo đang cao hơn 40% tại Việt Nam, đã có 1 cụm chuồng khoảng 60.000 heo thịt - Ảnh 1.

Công ty đã phát triển được 1 cụm heo 2.400 heo nái, tương đương sản lượng heo thịt là 60.000 con. Tháng 4/2023 dự kiến sẽ xuất chuồng và bán tại thị trường Campuchia.

Theo khảo sát của HAGL, thị trường heo tại Campuchia đang có giá bán cao hơn khoảng 40% so với thị trường Việt Nam (giá heo hơi Campuchia hiện tại vào khoảng 70.000 đồng/kg). Trong đó, một thương hiệu đã có mặt là GreenFeed.

Bầu Đức đưa cổ đông đi thực địa dự án Campuchia: Giá heo đang cao hơn 40% tại Việt Nam, đã có 1 cụm chuồng khoảng 60.000 heo thịt - Ảnh 2.
Bầu Đức đưa cổ đông đi thực địa dự án Campuchia: Giá heo đang cao hơn 40% tại Việt Nam, đã có 1 cụm chuồng khoảng 60.000 heo thịt - Ảnh 3.

Hồ nước tưới tiêu nằm trong vùng chuối HAGL tại Campuchia. Ảnh: Tri Túc.


Bầu Đức đưa cổ đông đi thực địa dự án Campuchia: Giá heo đang cao hơn 40% tại Việt Nam, đã có 1 cụm chuồng khoảng 60.000 heo thịt - Ảnh 4.
Bầu Đức đưa cổ đông đi thực địa dự án Campuchia: Giá heo đang cao hơn 40% tại Việt Nam, đã có 1 cụm chuồng khoảng 60.000 heo thịt - Ảnh 5.
Bầu Đức đưa cổ đông đi thực địa dự án Campuchia: Giá heo đang cao hơn 40% tại Việt Nam, đã có 1 cụm chuồng khoảng 60.000 heo thịt - Ảnh 6.
Bầu Đức đưa cổ đông đi thực địa dự án Campuchia: Giá heo đang cao hơn 40% tại Việt Nam, đã có 1 cụm chuồng khoảng 60.000 heo thịt - Ảnh 7.
Bầu Đức đưa cổ đông đi thực địa dự án Campuchia: Giá heo đang cao hơn 40% tại Việt Nam, đã có 1 cụm chuồng khoảng 60.000 heo thịt - Ảnh 8.

Xưởng phân loại và đóng gói chuối của HAGL tại Campuchia. Ảnh: Tri Túc.

Tính chung cả Tập đoàn, luỹ kế đến tháng 11/2022 HAGL đạt sản lượng chăn nuôi 37.780 con heo, tương đương gần 1.300 con heo xuất chuồng/ngày. Công ty cũng đang tích cực mở rộng cụm chuồng. Công ty đã thông qua phương án phát hành huy động vốn để phục vụ nhu cầu mở rộng với mục tiêu 1 triệu con heo. Nếu chưa thể thực hiện phát hành cổ phiếu, HAGL nhấn mạnh quyết tâm xoay vốn để đạt được con số sản lượng 700.000 con heo.

Tri Túc

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên