MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bầu Đức "miệt mài" với heo ăn chuối, những "đứa con" của ông cũng "buôn bán" ngược xuôi từ ẩm thực đến trung tâm y tế thể thao

11-03-2022 - 11:02 AM | Sống

Bầu Đức "miệt mài" với heo ăn chuối, những "đứa con" của ông cũng "buôn bán" ngược xuôi từ ẩm thực đến trung tâm y tế thể thao

Trong khi bầu Đức miệt mài với sự nghiệp chăn nuôi, các cầu thủ xuất thân từ "lò đào tạo" Hoàng Anh Gia Lai của ông cũng khẳng định tài năng ngoài sân cỏ khi nhanh nhạy khi "lấn sân" sang các lĩnh vực khác như thời trang, ăn uống, y tế thể thao...

Đầu năm 2022, sau nhiều năm tham gia mảng nông nghiệp, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã giới thiệu mô hình "heo ăn chuối" với hiệu quả cao. Theo đó, heo sẽ được nuôi từ nguồn chuối loại ra sau khi tuyển chọn để xuất khẩu, sau đó, chất thải từ chăn nuôi heo sẽ được sử dụng làm phân bón cho chuối theo mô hình khép kín, tuần hoàn.

Sau thời gian thử nghiệm, các chuyên gia của HAGL đã tìm ra công thức chế biến thức ăn cho heo với 40% từ chuối, còn lại là vắp, đậu nành, vi chất, thảo mộc... giúp lợn hơi của HAGL có giá thành thấp, chất lượng đặc biệt hơn so với các sản phẩm trên thị trường. Chất lượng heo ăn chuối của Hoàng Anh Gia Lai đảm bảo tiêu chí "3 không": Không thuốc kháng sinh, không thuốc tăng trọng, không đạm động vật.

Trên Website Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG), nhằm kiểm nghiệm chất lượng thịt heo ăn chuối của HAGL (thương hiệu Bapi) trước khi tung ra thị trường, Chủ tịch HĐQT tập đoàn HAGL Đoàn Nguyên Đức quyết định gởi tặng cho 1.000 cổ đông mỗi người 4kg thịt heo tươi để dùng thử nhằm đánh giá sản phẩm.

Trong khi bầu Đức miệt mài với sự nghiệp chăn nuôi, những cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai cũng hăng say không kém với sự nghiệp kinh doanh ngoài sân cỏ.

1. Công Phượng - kinh doanh nhanh nhạy, giàu bậc nhất giới cầu thủ

Nguyễn Công Phượng là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Việt Nam thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Công Phượng được đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong thế hệ của mình bởi lối đá kỹ thuật và có khả năng gây đột biến cao.

Ngoài sự nghiệp thành công trên sân cỏ, cầu thủ quê Nghệ An cũng năng động với sự nghiệp kinh doanh. Công Phượng bắt đầu thử sức ở lĩnh vực kinh doanh từ khá sớm. năm 2017, anh đã khai trương một quán cà phê tại Pleiku mang tên CP10, sau đó mở thêm chi nhánh ở Hà Nội.

Bầu Đức miệt mài với heo ăn chuối, những đứa con của ông cũng buôn bán ngược xuôi từ ẩm thực đến trung tâm y tế thể thao - Ảnh 1.

Công Phượng liên tục mở rộng kinh doanh

Công Phượng ngày càng mở rộng kinh doanh hơn với chuỗi cà phê Ông Bầu trải dài từ Hà Nội tớ TPHCM, đem lại lợi nhuận cả tỷ đồng mỗi tháng. Ngoài ra, anh cũng đồng sở hữu một nhà hàng bánh tráng thịt heo với đồng đội Đông Triều.

Năm 2019, Công Phượng thành lập công ty TNHH thương mại tiếp thị thể thao PM và giữ vai trò chủ tịch. Trong khi đó, cô vợ Viên Minh của anh giữ chức vụ quản lý và khai thác thương mại. Công ty đạt doanh thu khủng nhờ hoạt động kinh doanh thương mại dựa trên hình ảnh của mình như làm đại diện cho các thương hiêu, đăng quảng cáo trên trang cá nhân, tham dự sự kiện....

Theo truyền thông trong nước, những khoản thu nhập bên ngoài bóng đá mới là nguồn thu chính của Công Phượng, thực tế mức lương của anh tại CLB HAGL lúc này chỉ khoảng 20-30 triệu đồng/tháng. 

Ước tính, khối tài sản hiện tại của vợ chồng Công Phượng – Viên Minh lúc này lên đến hàng trăm tỷ đồng, thuộc nhóm giàu nhất trong giới cầu thủ Việt Nam.

2. Văn Toàn - làm nghề tay trái kiếm tiền khủng

Văn Toàn là chân sút chủ lực của CLB HAGL. Ngoài sân cỏ, Văn Toàn cũng nổi tiếng với tài kinh doanh trong cả lĩnh vực thời trang và cả đồ uống. Cùng với Công Phượng, anh cũng là chủ của chuỗi cà phê Ông Bầu chi nhánh Hải Phòng.

Ngoài ra, Văn Toàn cũng kinh doanh khá thành công trong lĩnh vực thời trang. Cuối năm 2020, thương hiệu thời trang mang tên VATO9 ra mắt với những thiết kế trẻ trung, năng động khiến người hâm mộ phát sốt.

Bầu Đức miệt mài với heo ăn chuối, những đứa con của ông cũng buôn bán ngược xuôi từ ẩm thực đến trung tâm y tế thể thao - Ảnh 2.

Văn Toàn là chủ thương hiệu thời trang VATO9

3. Lương Xuân Trường - lựa chọn hướng đi khác biệt, thành công nổi bật

Bầu Đức miệt mài với heo ăn chuối, những đứa con của ông cũng buôn bán ngược xuôi từ ẩm thực đến trung tâm y tế thể thao - Ảnh 3.

Lương Xuân Trường đầu tư vào Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế.

Lương Xuân Trường cũng là một trong những chân sút nổi ật được đào tạo từ CLB HAGL của bầu Đức. Cầu thủ sinh năm 1995 khiến người hâm mộ ngạc nhiên lựa chọn hướng kinh doanh khác hẳn với những người đồng đội của mình. Không phải lĩnh vực nhà hàng hay thời trang, Xuân Trường lựa chọn đầu tư vào y tế với Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế.

Với đội ngũ y bác sĩ nhiều kinh nghiệm làm việc với đội tuyển quốc gia Việt Nam, như bác sĩ y học thể thao người Hàn Quốc Choi Ju Young, chuyên gia Trần Huy Thọ,... Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế của Xuân Trường được đánh giá cao và nhiều khả năng sẽ trở thành địa chỉ tin cậy của các VĐV khi gặp phải chấn thương.

4. Trần Hữu Đông Triều - sự nghiệp ngoài sân cỏ khởi sắc

Bầu Đức miệt mài với heo ăn chuối, những đứa con của ông cũng buôn bán ngược xuôi từ ẩm thực đến trung tâm y tế thể thao - Ảnh 4.

Đông Triều không nổi bật trên sân cỏ nhưng ghi danh trên thương trường

Trần Hữu Đông Triều cũng là cầu thủ thuộc biên chế HAGL, với khởi đầu sự nghiệp được đánh giá cao khi anh là 1 trong 4 cầu thủ xuất sắc nhất khóa 1 Học viện HAGL Arsenal-JMG. Tuy nhiên, sự nghiệp bóng đá hiện tại của chàng hậu vệ Quê Quảng Nam lại không mấy nổi bật so với những người bạn cùng thời.

Tuy nhiên, trong lĩnh vực kinh doanh anh lại khá mát tay. Đông Triều cũng kết hợp với Công Phượng trong việc mở quán ăn với đặc sản bánh tráng cuốn thịt heo tại Đã nẵng.

Vào tháng 6/2020, anh cùng người bạn thân Công Phượng khai trương cửa hàng bánh tráng cuốn thịt heo thứ 2 ĐT5 tại số 79 Bạch Đằng, quận Tân Bình, TP.HCM. Đây là quán ăn đặc biệt khi kết hợp giữa món ăn đặc sản Quảng Nam với việc bán cà phê.

Lứa "cầu thủ vàng" xuất thân từ CLB HAGL của bầu Đức đã và đang dần cho thấy họ không chỉ giỏi trong lĩnh vực thể thao mà còn có tư duy nhanh nhạy trong kinh doanh. Bên cạnh sự nghiệp sân cỏ, các cầu thủ vẫn hoạt động sôi nổi với kinh doanh, vừa có được doan thủ khủng, vừa khẳng định sự nhạy bén, tư duy năng động của tuổi trẻ.

Tổng hợp

https://cafef.vn/bau-duc-miet-mai-voi-heo-an-chuoi-nhung-dua-con-cua-ong-cung-buon-ban-nguoc-xuoi-tu-am-thuc-den-trung-tam-y-te-the-thao-ngoai-san-co-cung-xuat-sac-noi-bat-20220311100329071.chn

Hoàng Lan

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên