MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bầu Đức vạch ra kế hoạch đầy tham vọng, báo tin vui cho thầy Park và thầy Gong

17-06-2022 - 15:45 PM | Sống

Bầu Đức vạch ra kế hoạch đầy tham vọng, báo tin vui cho thầy Park và thầy Gong

Tính trong số các cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong một năm trở lại đây, CLB HAGL đóng góp 4/10 cái tên có số trận ra sân ở cấp độ ĐTQG nhiều nhất, bao gồm: Công Phượng (52 trận), Văn Toàn (42), Xuân Trường (41) và Vũ Văn Thanh (35).

Phát biểu tại chương trình "Xây dựng thương hiệu cho đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam", ông Nguyễn Tấn Anh - Giám đốc điều hành CLB HAGL - đã nhắc đến kế hoạch đầy tham vọng của đội bóng phố Núi:

"Trong giai đoạn 5 năm, từ năm 2021 đến 2026, HAGL phấn đấu đoạt 2 danh hiệu vô địch quốc gia (V.League), 1 danh hiệu vô địch Cúp Quốc gia, thi đấu thành công tại AFC Champions League. Học viện bóng đá trẻ HAGL sẽ hoàn thành 2 khóa huấn luyện chu kỳ 7 năm, phấn đấu đóng góp cho đội U23 và ĐTQG Việt Nam từ 10 đến 12 tuyển thủ".

Đội bóng của bầu Đức tiếp tục trung thành với triết lý "bóng đá đẹp" đã được xây dựng trong nhiều năm qua. Các cầu thủ bên cạnh chuyên môn bóng đá sẽ cần đạt kết quả học tập văn hóa tốt và sử dụng thành thạo ngoại ngữ. Ngoài ra, HAGL cũng chú trọng hơn đến vấn đề thể chất cho học viên để có thể cạnh tranh với những đối thủ tầm cỡ châu lục trong tương lai.

Bầu Đức vạch ra kế hoạch đầy tham vọng, báo tin vui cho thầy Park và thầy Gong - Ảnh 1.

Bầu Đức luôn mong muốn xây dựng một HAGL có lối chơi đẹp mặt và cung cấp nhiều tuyển thủ cho các cấp độ đội tuyển Việt Nam.

Trong những năm qua, HAGL thuộc số những đội bóng cung cấp nhiều tuyển thủ nhất cho các cấp độ đội tuyển Việt Nam. Những Công Phượng, Hồng Duy, Văn Toàn, Văn Thanh, Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương góp mặt trong hàng loạt chiến dịch lớn và có đóng góp quan trọng.

Tại những giải đấu trẻ gần đây, các lứa kế cận của HAGL tiếp tục hiện diện trong màu áo U23 Việt Nam. Bảo Toàn ghi bàn thắng quyết định giúp U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á. Thanh Nhân toả sáng trong trận đấu quyết định gặp U23 Malaysia để đưa U23 Việt Nam lọt vào vòng tứ kết giải U23 châu Á.

Ở cấp CLB, HAGL sau những năm khó khăn đã khởi sắc dưới thời HLV Kiatisuk. Mùa giải trước, đội bóng phố Núi liên tục độc chiếm ngôi đầu V.League cho đến khi giải đấu bị huỷ bỏ vì dịch Covid-19. Hồi tháng tư vừa rồi, HAGL thi đấu ấn tượng tại AFC Champions League và có chiến thắng lịch sử trước đại diện đến từ Australia Sydney FC.

Bầu Đức vạch ra kế hoạch đầy tham vọng, báo tin vui cho thầy Park và thầy Gong - Ảnh 2.

HAGL gây ấn tượng tại vòng bảng AFC Champions League 2022.

Dự án lớn mà bầu Đức vạch ra sẽ tạo thêm động lực để lứa Công Phượng, Văn Toàn quyết tâm hướng đến danh hiệu vô địch V.League mà họ vẫn chưa một lần được chạm tới. Hình ảnh mà CLB HAGL tạo ra tại AFC Champions League cũng là nguồn cảm hứng để các CLB Việt Nam đặt nhiều tâm huyết và giành những kết quả tốt hơn khi tham dự đấu trường quốc tế.

Với các cấp độ đội tuyển, kế hoạch của HAGL là tin vui dành cho 2 HLV Park Hang-seo và Gong Oh-kyun. Những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo phố Núi sở hữu phẩm chất kỹ thuật tốt và có thể đáp ứng được nhiều yêu cầu chiến thuật khác nhau. Việc HAGL nâng cao chất lượng cầu thủ sẽ giúp các HLV ĐTQG cũng như U23 Việt Nam có nhiều lựa chọn hơn, sẵn sàng hướng đến những mục tiêu lớn trong tương lai.

Tính trong số các cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong một năm trở lại đây, CLB HAGL đóng góp 4/10 cái tên có số trận ra sân ở cấp độ ĐTQG nhiều nhất, bao gồm: Công Phượng (52 trận), Văn Toàn (42), Xuân Trường (41) và Vũ Văn Thanh (35).

https://soha.vn/bau-duc-vach-ra-ke-hoach-day-tham-vong-bao-tin-vui-cho-thay-park-va-thay-gong-20220617134514588.htm

Theo Nara

Trí thức trẻ

Trở lên trên