MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bầu Hiển: "HLV Park Hang-seo bảo thủ, ngại làm mới vì thiếu người dám góp ý, phản biện"

08-10-2021 - 19:38 PM | Sống

Sau khi tuyển Việt Nam để thua Trung Quốc, bầu Hiển đã bất ngờ lên tiếng và đưa ra những quan điểm về cách sử dụng con người và chiến thuật của HLV Park Hang-seo.

"Tôi luôn ủng hộ HLV Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam một cách tối đa. Ai cũng vì màu cờ, sắc áo, hướng tới chiến thắng của đội tuyển. Nhưng ủng hộ không có nghĩa thấy sai mà không có phản biện. Bóng đá luôn thay đổi, nên chúng ta cũng cần làm mới mình", bầu Hiển nói trong cuộc phỏng vấn với báo Tiền Phong.

Sau trận thua 2-3 nhiều tiếc nuối trước Trung Quốc , đã xuất hiện nhiều ý kiến về việc thay người của HLV Park Hag-seo. Bản thân ông thầy người Hàn Quốc cũng nhận lỗi về mình trong cuộc họp báo sau trận:

"Chúng tôi đã thua 2-3, đặc biệt là thua một bàn ở phút bù giờ. Như chúng ta đã biết, đội tuyển Việt Nam hôm nay thi đấu tốt, không từ bỏ dù bị dẫn trước 2 bàn. Thế nhưng, chúng tôi cũng thấy hơi tiếc vì có lẽ đã thay vị trí hậu vệ vội quá. Tôi nghĩ đó là lỗi của tôi."

"Sai sót của cầu thủ là lỗi trách nhiệm của HLV, của người sử dụng cầu thủ. Tôi không thể chia sẻ gì vào lúc này. Các cầu thủ có sai sót mới trưởng thành được. Tôi nói lại rằng sai sót của cầu thủ là lỗi của HLV thay đổi người", HLV Park Hang-seo bày tỏ.

Bầu Hiển: HLV Park Hang-seo bảo thủ, ngại làm mới vì thiếu người dám góp ý, phản biện - Ảnh 1.

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là thử thách khắc nghiệt với tuyển Việt Nam.

Về phía bầu Hiển, ông cũng đưa ra quan điểm của mình: "Tôi quan sát và thấy HLV Park Hang-seo lười làm mới, hay nói đúng hơn là bảo thủ. Có thể do ít người đóng góp ý kiến, phản biện ông Park Hang-seo. Các trợ lý không đủ bản lĩnh góp ý, giúp ông thay đổi"

Ông bầu Hà Nội FC cho rằng thành công các năm qua của bóng đá Việt Nam có sự đóng góp lớn của HLV Park Hang Seo. Tuy nhiên, thành công trong quá khứ không đảm bảo cho tương lai.

Bầu Hiển chốt lại: "Tôi rất ủng hộ HLV Park Hang-seo nhưng đã tới lúc chúng ta phải thay đổi, từ đội tuyển Việt Nam tới HLV Park Hang-seo. Thay đổi thì mới duy trì được thành công".

Bầu Hiển: HLV Park Hang-seo bảo thủ, ngại làm mới vì thiếu người dám góp ý, phản biện - Ảnh 2.

Wu Lei nhiều lần làm khổ hàng thủ Việt Nam và tiền đạo số 1 Trung Quốc đã góp công trong 2/3 bàn thắng của đội nhà.


Trên thực tế, trận đấu vừa qua với Trung Quốc hàng thủ Việt Nam đều thi đấu chưa tốt. Thanh Bình là cái tên được nhắc đến nhiều khi không thể làm tốt nhiệm vụ theo kèm Wu Lei.

Tuy nhiên không chỉ hậu vệ 21 tuổi này mà cả những cái tên dạn dày kinh nghiệm của tuyển Việt Nam cũng có một trận đấu không tốt.

Thống kê cho thấy hàng thủ Việt Nam đã thất thế trước Trung Quốc trong những tình huống đối phương tấn công bóng bổng. Quế Ngọc Hải có 5 pha tranh chấp bóng bổng và chỉ thành công 2 lần. Đỗ Duy Mạnh thậm chí thua trong cả 4 lần tranh chấp trên không. Bùi Tiến Dũng chỉ thắng trong 2/6 pha không chiến mà anh tham gia.

Việc HLV Park Hang-seo rút Tiến Dũng ra sân không phải không có lý, tuy nhiên tiếc rằng người thay thế là Thanh Bình cũng chưa thể đáp ứng được kỳ vọng.


Theo Linh Đan

Pháp luật và bạn đọc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên