MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

BCG Land cam kết bảo lãnh vô điều kiện cho lô trái phiếu 3.000 tỷ đồng của Helios

BCG Land cam kết bảo lãnh vô điều kiện cho lô trái phiếu 3.000 tỷ đồng của Helios

Helios đã nhận 25,6 triệu cổ phiếu BCG từ việc chuyển đổi trái phiếu. Qua đó, Helios chính thức trở thành cổ đông lớn (cùng với Chủ tịch BCG - ông Nguyễn Hồ Nam) khi sở hữu 10,36% vốn, tương đương gần 31 triệu cổ phần BCG.

CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios (Helios) vừa phát hành thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu. Trái phiếu chào bán đợt này là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm, kỳ hạn trái phiếu là 36 tháng.

Lãi suất áp dụng cho năm đầu tiên là 11%/năm, được bảo đảm bằng cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại Miền Đất Hoàng Thịnh Phát - chủ đầu tư dự án khu nhà ở có diện tích 8,25 ha tại phường Cát Lái, quận 2, Tp.HCM.

Đáng chú ý, BCG Land là tổ chức cam kết bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang cho toàn bộ các nghĩa vụ thanh toán của Helios liên quan đến số trái phiếu này. Được biết, BCG Land là công ty con của Bamboo Capital (BCG). Trong khi đó, Helios đã trở thành cổ đông lớn của BCG từ tháng 7/2021.

Cụ thể, Helios đã nhận 25,6 triệu cổ phiếu BCG từ việc chuyển đổi trái phiếu. Qua đó, Helios chính thức trở thành cổ đông lớn (cùng với Chủ tịch BCG - ông Nguyễn Hồ Nam) khi sở hữu 10,36% vốn, tương đương gần 31 triệu cổ phần BCG.

Helios thành lập ngày 22/3/2012, đăng ký trụ sở chính tại Lầu 14, Tòa nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM. Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật là bà Phạm Thị Ngọc Thanh (sinh năm 1987). Đáng chú ý, bà Thanh còn là người đại diện theo pháp luật của một số công ty khác và đặc biệt có mối quan hệ với BCG, đơn cử Sao Sáng Sài Gòn.

Sao Sáng Sài Gòn là chủ đầu tư dự án bất động sản King Crown Village, với tổng vốn đầu tư lên tới 1.400 tỷ đồng. Dự án này được khởi công vào năm 2019, có diện tích 9.100 m2 nằm ven Xa Lộ Hà Nội, thuộc khu vực Thảo Điền (quận 2, Tp.HCM).

Mối quan hệ bảo lãnh sở hữu qua lại diễn ra trong bối cảnh BCG đang tích cực đẩy mạnh mảng bất động sản. Mới đây, một công ty liên quan khác của BCG là Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang vừa huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu, gián tiếp rót vào dự án Giga City. Đây là khu phức hợp kết hợp Thương mại - Dịch vụ - Văn phòng có diện tích hơn 4ha tại Thủ Đức, Tp.HCM….

Riêng năm 2021, BCG dự kiến ghi nhận doanh thu lợi nhuận từ các dự án bất động sản, gồm:

+ Dự án King Crown Village (Tp. HCM): Hoàn bàn giao trong năm nay;

+ Dự án Malibu Hội An (Quảng Ngãi): Do ảnh hưởng 3 lần vì dịch, mở bán lại sẽ tiến hành vào tháng 6/2021 chính thức bàn giao vào tháng 12.

+ Dự án Amor Garden (Bình Chánh): Hoàn thành xây thô, hoàn thiện ngoài bàn giao trong năm để ghi doanh thu.

+ Dự án King Crown Infinity, King Crown Park, King Crown City … sẽ ghi cũng sẽ ghi doanh thu giai đoạn cuối năm và các năm tiếp theo.

+ Dự án Casa Marina Premium (Bình Định) được triển khai mở rộng từ dự án Casa Marina Resort (tỷ lệ phủ đầy hoạt động trên 85% trong điều kiện bình thường và trên 45% trong mùa dịch).

Trên thị trường, cổ phiếu BCG đang tăng khá mạnh. Hiện giao dịch tại mức 17.850 đồng/cp, tăng đến 63% chỉ sau 1 tháng, thanh khoản cũng tăng mạnh.

BCG Land cam kết bảo lãnh vô điều kiện cho lô trái phiếu 3.000 tỷ đồng của Helios - Ảnh 2.

Tri Túc

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên