MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bé 2 tuổi rơi từ tầng 12A thoát chết: Bác sĩ chỉ ra nguyên tắc an toàn khi cứu người rơi tự do

01-03-2021 - 22:23 PM | Sống

Đối với những trường hợp rơi từ trên cao xuống thường sẽ gặp đa chấn thương, trong đó nguy hiểm nhất là chấn thương sọ não.

Bác sĩ Nguyễn Duy Thịnh, khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Thanh nhàn cho hay: "Cách đây 2 năm bác sĩ đã từng chứng kiến một trường hợp bệnh nhi cũng rơi từ lan can của một tòa nhà cao tầng và bệnh nhi đó không may mắn đã bị tử vong.

Trường hợp bé 2 tuổi rơi tự do từ độ cao 13 tầng (tầng 12A) xuống được cứu sống không có tổn thương sọ não, cột sống, vỡ tạng… là cực kỳ may mắn. Đối với các trường hợp rơi tự do từ độ cao như vậy nếu bắt đỡ (cứu giúp) không đúng cách chắc chắn sẽ gặp đa chấn thương".

Đối với trường hợp người đỡ nạn nhân rơi nếu không đúng cách sẽ gây chấn thương cho cả hai. Cách đỡ nạn nhân đúng là ôm được toàn bộ người, tư thế đứng hơi chùng chân.

Theo bác sĩ Thịnh các trường hợp rơi từ trên cao thường gặp chấn thương sọ não là phổ biến nhất, bệnh nhân thường tử vong do nguyên nhân này.

Người bị chấn thương sọ não nhẹ có thể bị đau đầu, chóng mặt, choáng váng, ù tai, mệt mỏi, rối loạn tinh thần và cảm xúc, ảnh hưởng đến trí nhớ và sự tập trung. Trường hợp bị chấn thương sọ não nặng hơn người bệnh có thể bị đau đầu dữ dội, nôn mửa, co giật, mất ý thức, giãn đồng tử, hôn mê...

Chấn thương sọ não ở trẻ em rất nguy hiểm, do da đầu và hộp sọ của trẻ đang trong quá trình phát triển nên mềm hơn, những ảnh hưởng do chấn thương sọ não vì thế cũng nặng nề hơn rất nhiều. Khi trẻ bị ngã hay va đập có những triệu chứng đau đầu, chóng mặt, ù tai cần phải đưa tới viện để các bác sĩ tiến hành thăm khám.

 Bé 2 tuổi rơi từ tầng 12A thoát chết: Bác sĩ chỉ ra nguyên tắc an toàn khi cứu người rơi tự do - Ảnh 1.

Bé rơi từ tầng 12A xuống không gặp chấn thương sọ não là rất may mắn.

Bác sĩ Thịnh cho biết thêm: "Sau chấn thương sọ não rơi từ trên cao xuống sẽ gặp chấn thương về cột sống. Trong đó, phần lớn là gãy vùng ngực – thắt lưng, vùng cổ nếu sơ cứu sai cách có thể gây liệt chân, liệt tứ chi.

u ý khi một người ngã từ trên cao xuống không nên bế vác dậy ngay, cần nhanh chóng gọi xe cứu thương. Trong lúc chờ đợi nhân viên y tế tới cần kiểm tra bệnh nhân có những chấn thường gì bất động vùng chấn thương. Ví dụ, bệnh nhân tỉnh táo có chảy máu thì cần băng bó vết thương. Nếu có gãy tay, chân thì cố định vùng gãy để không gây nguy hiểm khi di chuyển.

Ngoài ra, khi ngã từ trên cao cần phải lưu ý tới các chấn thương vùng bụng như vỡ các tạng trong ổ bụng; Gãy tay, chân…", bác sĩ Thịnh lưu ý.

Bác sĩ Thịnh khuyến cáo thêm, qua trường hợp của bệnh nhi 2 tuổi rơi từ tầng 12A may mắn thoát chết trong ngang tất các phụ huynh cũng cần phải lưu ý: Nên làm lưới chắn an toàn.

Trước đó, khoảng hơn 16h30 chiều 28/2, một bé gái khoảng hơn 2 tuổi ở tầng 12A của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can. Sau đó, bé treo mình lơ lửng ở tầng 12A và rơi tự do xuống. Rất may, một tài xế xe tải ở gần đó đã nhanh chóng trèo lên mái che của sảnh và đỡ được bé gái rơi xuống.

Chiều ngày 1/3, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết bé gái đã tỉnh, tiếp xúc tốt, có quấy khóc. Bé không có dấu hiệu khó thở, tình trạng huyết động ổn định. Kết quả chụp X-quang có trật khớp háng bên phải. Kết quả siêu âm, chụp X-quang vùng ổ bụng, lồng ngực cùng các xét nghiệm cận lâm sàng chưa thấy dấu hiệu bất thường. Kết quả chụp CT não bệnh nhi không có tổn thương.

Theo Ngọc Minh

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên