MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bé trai 8 tuổi bị sốt 2 tháng, suýt mất khả năng sinh sản vì mẹ cho uống quá nhiều sữa chưa tiệt trùng

14-08-2021 - 16:19 PM | Sống

Không chỉ với trẻ em, hiện nay sữa tươi đã trở thành 1 thứ không thể thiếu với rất nhiều người ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, thiếu kiến thức khi sử dụng loại thức uống dinh dưỡng này có thể gây ra hậu quả khôn lường, thậm chí là mất mạng.

Mới đây, một bé trai 8 tuổi ở Phúc Kiến (Trung Quốc) đã phải nhập viện trong tình trạng sốt cao kéo dài và suýt mất khả năng sinh sản chỉ vì uống sữa tươi.

Cụ thể, mẹ cậu bé vì muốn tốt cho con nên thường xuyên cho cậu uống sữa dê tươi chưa qua tiệt trùng. Vì chị cho rằng sữa tươi chưa qua xử lý hóa học gì chắc chắn là sữa nguyên chất, như vậy sẽ giữ được 100% chất dinh dưỡng cùng canxi và các kháng thể tốt cho sức khỏe.

Nhưng khoảng 2 tháng trở lại đây, cậu bé liên tục bị sốt nhẹ, người mệt mỏi, biếng ăn. Thời tiết đang là mùa hè nóng bức, công việc lại bận rộn nên chị cũng chỉ cho rằng trẻ con thể trạng yếu dễ bị say nắng, có thể tự khỏi và nhờ vậy sau này cơ thể sản sinh đề kháng sẽ càng khỏe mạnh.

Không ngờ, mấy ngày trước tình trạng cậu bé trở nên nghiêm trọng hơn. Những cơn sốt dai dẳng không ngừng, có khi lên đến 40 độ C, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, chân tay không có sức lực, chị lo lắng nên vội vã đưa con đến bệnh viện kiểm tra.

Bé trai 8 tuổi bị sốt 2 tháng, suýt mất khả năng sinh sản vì mẹ cho uống quá nhiều sữa chưa tiệt trùng - Ảnh 1.

Sau khi thực hiện các thủ tục y tế, bác sĩ lập tức điều trị hạ sốt cho cậu bé và mời người mẹ trẻ vào phòng gặp riêng. Tại đây, bác sĩ cho biết không chỉ nóng sốt bất thường, phát hiện có dấu hiệu viêm tinh hoàn, thậm chí có nguy cơ vô sinh, gia đình cần phối hợp để tìm ra nguyên nhân và chuẩn bị tâm lý cho chẩn đoán cuối cùng.

Người mẹ sững sờ không tin nổi vào tai mình, lại càng mất bình tĩnh sau khi biết nguyên nhân là do cậu bé uống phải sữa chưa qua tiệt trùng, bị nhiễm vi khuẩn brucella dẫn đến sốt dai dẳng. Tuy nhiên, gia đình đã coi nhẹ những triệu chứng ban đầu nên vi khuẩn đã xâm nhập sâu hơn, gây ra nhiễm trùng và tác động tới tinh hoàn.

Chị khóc nấc lên vì hối hận, vừa tự trách bản thân và vừa thương xót cho đứa con trai mới 8 tuổi của mình. Chỉ vì sự thiếu hiểu biết của mình mà có thể con chị mãi mãi mất đi cơ hội được làm cha, sống như người bình thường, còn chị thì phải sống cả đời trong ăn năn, day dứt.

Bác sĩ: đừng tự làm hại mình hoặc con trẻ bằng sữa chưa qua tiệt trùng!

Từ trường hợp của cậu bé, bác sĩ cũng cho biết quan điểm uống sữa tươi nguyên chất chưa qua tiệt trùng tốt hơn cho sức khỏe là hoàn toàn sai lầm và phản khoa học.

Theo kết quả nghiên cứu cho thấy, sữa tươi chưa qua xử lý có chứa gần 100 loại vi khuẩn gây bệnh, bao gồm Escherichia coli và trực khuẩn Vibrio, Brucella… Sau khi bị nhiễm khuẩn, người bệnh có các triệu chứng như nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, sốt, trường hợp nặng có thể dẫn đến qua đời.

Bé trai 8 tuổi bị sốt 2 tháng, suýt mất khả năng sinh sản vì mẹ cho uống quá nhiều sữa chưa tiệt trùng - Ảnh 2.

Trong đó, nguy hiểm nhất là vi khuẩn Brucella, cũng chính là loại vi khuẩn cậu bé đã nhiễm phải, những người bị nhiễm khuẩn này được gọi là bệnh nhân Brucellosis. Bệnh gây ra nhiễm trùng nhanh chóng với biểu hiện cấp tính thường là sốt, đau khớp và đổ mồ hôi hoặc triệu chứng lâm sàng bao gồm: đau cơ, đau thắt lưng, sụt cân, mệt mỏi, mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, trầm cảm và chán ăn.

Nó cũng có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trên toàn cơ thể, bao gồm xương khớp mà phổ biến nhất là viêm đốt sống, hệ thống sinh dục mà phổ biến nhất là viêm tinh hoàn, hay hệ thần kinh, phổi và các cơ quan nội tạng khác.

Còn nếu bị Brucellosis mãn tính, có thể gây ra các di chứng vĩnh viễn không thể hồi phục như yếu ớt, đau khớp và cơ, sốt kéo dài, mất khả năng lao động, thậm chí là tàn phế hoặc bại liệt.

Nếu vi khuẩn ảnh hưởng đến hệ thần kinh sẽ gây ra viêm dây thần kinh, viêm rễ và viêm màng não, viêm não, viêm tủy. Với hệ thống sinh dục, bệnh gây ra viêm tinh hoàn hoặc viêm mào tinh hoàn ở nam giới và viêm vòi trứng ở nữ giới.

Tuy nhiên, do biểu hiện lâm sàng đa dạng, không đặc hiệu nên bệnh dễ gây chẩn đoán nhầm, điều trị nhầm với các bệnh như: nhiễm trùng đường hô hấp trên, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, viêm khớp, viêm tinh hoàn, viêm gan, sốt thấp khớp… và các bệnh khác.

Theo báo cáo, tỷ lệ chẩn đoán nhầm bệnh Brucellosis cấp tính là gần 1 phần 3, còn Brucellosis mãn tính là gần 1 phần 4. Vì vậy, tốt nhất là tránh xa các loại sữa chưa xử lý, luôn đọc kỹ thành phần để phân biệt, sử dụng và bảo quản cho đúng để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.

Nguồn và ảnh: QQ, WHO, Eat This

Theo Khuê Lăng

Pháp luật và Bạn đọc

Trở lên trên