MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bên trong kho máy ảnh khổng lồ phục vụ Olympic mùa đông 2022 của Sony

04-02-2022 - 10:37 AM | Thị trường

Bên trong kho máy ảnh khổng lồ phục vụ Olympic mùa đông 2022 của Sony

250 máy ảnh và 600 ống kính được Sony chuẩn bị để cho các phóng viên, nhiếp ảnh gia mượn, cùng với đó là dịch vụ vệ sinh thiết bị và sửa chữa tại chỗ.

Thế vận hội mùa đông dự kiến bắt đầu trong vài ngày tới và lần đầu tiên, Sony cung cấp một cái nhìn chi tiết về các hoạt động hỗ trợ các nhiếp ảnh gia, phục vụ sự kiện thể thao mùa đông lớn nhất thế giới.

Trong thế vận hội mùa hè 2020 (thực tế diễn ra vào năm 2021 do đại dịch coronavirus), Nikon và Canon đều phô diễn khả năng hỗ trợ cực tốt của họ cho các phóng viên, nhà báo trong khi Sony tỏ ra lép vế hơn, ít nhất là trong mắt giới truyền thông. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi tại Thế vận hội mùa đông này.

Bên trong kho máy ảnh khổng lồ phục vụ Olympic mùa đông 2022 của Sony - Ảnh 1.
Bên trong kho máy ảnh khổng lồ phục vụ Olympic mùa đông 2022 của Sony - Ảnh 2.
Bên trong kho máy ảnh khổng lồ phục vụ Olympic mùa đông 2022 của Sony - Ảnh 3.
Bên trong kho máy ảnh khổng lồ phục vụ Olympic mùa đông 2022 của Sony - Ảnh 4.

Nhiếp ảnh gia Nick Didlick có mặt tại trung tâm hỗ trợ của Sony và cung cấp cái nhìn toàn diện về "kho" máy ảnh khổng lồ của Sony phục vụ sự kiện lần này.

"Tại thế vận hội mùa hè 2021 ở Tokyo, Sony lần đầu tiên tham gia cùng Canon, Nikon với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tại Trung tâm báo chí chính khi các dòng máy ảnh không gương lật của Sony ngày càng phổ biến với các phóng viên và nhiếp ảnh gia thể thao".

Một trong những dịch vụ được mong đợi tại bất kỳ Thế vận hội nào là Trung tâm Dịch vụ Ảnh, nơi các nhiếp ảnh gia trên toàn thế giới có thể vệ sinh máy ảnh, sửa chữ nhỏ và mượn những chiếc máy ảnh, ống kính mới nhất, tốt nhất ngay tại chỗ", Nick nói.

Bên trong kho máy ảnh khổng lồ phục vụ Olympic mùa đông 2022 của Sony - Ảnh 5.
Bên trong kho máy ảnh khổng lồ phục vụ Olympic mùa đông 2022 của Sony - Ảnh 6.
Bên trong kho máy ảnh khổng lồ phục vụ Olympic mùa đông 2022 của Sony - Ảnh 7.

Tại trung tâm hỗ trợ của Sony ở Bắc Kinh, Sony đã chuẩn bị sẵn 250 máy ảnh và 600 ống kính để cho mượn, bên cạnh quầy vệ sinh máy ảnh và sửa chữa tại chỗ. Đây sẽ là những "cánh tay nối dài" cho các hãng thông tấn lớn như AP hay Gannett và nhiều hãng khách – nơi họ mở rộng dải thiết bị có sẵn để đảm bảo không bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc quan trọng nào của sự kiện.

Trung tâm của Sony có khoảng 41 nhân viên địa phương làm việc theo nguyên tắc phòng chống dịch nghiêm ngặt của chính quyền Bắc Kinh, cùng với đó là 30 thành viên khác trong nhóm hỗ trợ trực tuyến để trợ giúp các nhiếp ảnh gia.

Bên trong kho máy ảnh khổng lồ phục vụ Olympic mùa đông 2022 của Sony - Ảnh 8.

Thông thường trong giai đoạn không xuất hiện Covid, có khoảng 700 nhiếp ảnh gia được cấp thẻ hoạt động tại Thế vận hội mùa đông trong khi với Thế vận hội mùa hè, con số này là khoảng 2.000 người. Do đó, dịch vụ hỗ trợ nhiếp ảnh là một trong những dịch vụ được mong đợi nhất.

https://cafef.vn/ben-trong-kho-may-anh-khong-lo-phuc-vu-olympic-mua-dong-2022-cua-sony-20220204103719647.chn

Đức Nam

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên