MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bên trong siêu biệt thự gần 3.000 tỷ đồng

22-03-2017 - 17:14 PM | Bất động sản

Ông trùm bất động sản Jeff Greene đang rao bán siêu biệt thự Palazzo di Amore nằm trong khu nhà giàu Beverly Hills (Mỹ) với mức 129 triệu USD (gần 3.000 tỷ đồng).

Palazzo di Amore là dinh thự rộng lớn với tổng diện tích gần 5.000m2. Nó được thiết kế lộng lẫy xa hoa không kém gì cung điện, với sức chứa tới hơn 1000 khách mời.

Bên trong dinh thự có tới 12 phòng ngủ, 23 phòng tắm và 2 phòng khách. Nơi đây còn có khu vui chơi giải trí rộng 1.393 m2, phòng khiêu vũ lớn có sàn tròn xoay với sức chứa 250 khách, chỗ để xe đủ cho 150 xe, gara ô tô chứa được 27 chiếc, phòng chiếu phim đủ cho 50 người. Trong nhà còn có một phòng chơi bowling và phòng giải trí....

Năm 2014, dinh thự từng được Jeff Greene rao bán với mức giá 195 triệu USD, trở thành căn nhà đắt nhất nước Mỹ lúc bấy giờ. Tuy nhiên, không ai “dám” bỏ một số tiền quá lớn như vậy để mua “Palazzo di Amore”, và lúc bấy giờ Jeff quyết định cho thuê với giá 475.000 USD/tháng. Mới đây, một lần nữa Jeff lại rao bán biệt thự với giá 129 triệu USD.

Cùng khám phá siêu biệt thự tuyệt đẹp này.


Palazzo di Amore là dinh thự rộng lớn với tổng diện tích gần 5.000m2. Chủ nhân của nó là ông trùm bất động sản Jeff Greene.

Palazzo di Amore là dinh thự rộng lớn với tổng diện tích gần 5.000m2. Chủ nhân của nó là ông trùm bất động sản Jeff Greene.


Nằm trong khu nhà giàu Beverly Hills (Mỹ), Palazzo di Amore được thiết kế lộng lẫy xa hoa không kém gì cung điện.

Nằm trong khu nhà giàu Beverly Hills (Mỹ), Palazzo di Amore được thiết kế lộng lẫy xa hoa không kém gì cung điện.


Nơi đây có sức chứa lên tới hơn 1000 khách mời.

Nơi đây có sức chứa lên tới hơn 1000 khách mời.


Bên trong dinh thự có 12 phòng ngủ, 23 phòng tắm và 2 phòng khách.

Bên trong dinh thự có 12 phòng ngủ, 23 phòng tắm và 2 phòng khách.


Được thiết kế như “khu phức hợp giải trí”, bên trong dinh thự còn có phòng khiêu vũ lớn vời sàn tròn xoay, nơi đón tiếp được 250 khách tới thăm.

Được thiết kế như “khu phức hợp giải trí”, bên trong dinh thự còn có phòng khiêu vũ lớn vời sàn tròn xoay, nơi đón tiếp được 250 khách tới thăm.


Một con đường lát đá trong suốt, nổi trên mặt nước với hai bên lối đi là hàng cây ô liu rợp bóng mát.

Một con đường lát đá trong suốt, nổi trên mặt nước với hai bên lối đi là hàng cây ô liu rợp bóng mát.


Phòng chiếu phim rộng lớn với sức chứa 50 khách. Trong nhà còn có một phòng chơi bowling và phòng giải trí.

Phòng chiếu phim rộng lớn với sức chứa 50 khách. Trong nhà còn có một phòng chơi bowling và phòng giải trí.


Một hầm rượu lớn là nơi cất giữ hơn 3000 chai với nhiều loại rượu lâu năm.

Một hầm rượu lớn là nơi cất giữ hơn 3000 chai với nhiều loại rượu lâu năm.


“Palazzo di Amore” còn sở hữu một vườn nho riêng với sản lượng sản xuất 400 thùng rượu mỗi năm.

“Palazzo di Amore” còn sở hữu một vườn nho riêng với sản lượng sản xuất 400 thùng rượu mỗi năm.


Trong dinh thự có bãi đậu xe đủ chỗ cho 150 xe, gara ô tô chứa được 27 chiếc.

Trong dinh thự có bãi đậu xe đủ chỗ cho 150 xe, gara ô tô chứa được 27 chiếc.


Một bể bơi ngoài trời tuyệt đẹp trong vắt giữa sân cỏ rộng.

Một bể bơi ngoài trời tuyệt đẹp trong vắt giữa sân cỏ rộng.


Vào ban đêm dưới ánh sáng điện nhiều màu săc, nơi đây trở nên vô cùng lộng lẫy.

Vào ban đêm dưới ánh sáng điện nhiều màu săc, nơi đây trở nên vô cùng lộng lẫy.


Những chiếc ghế băng dài là nơi nghỉ ngơi, thư giãn vô cùng lý tưởng sau khi chơi tennis ngay cạnh.

Những chiếc ghế băng dài là nơi nghỉ ngơi, thư giãn vô cùng lý tưởng sau khi chơi tennis ngay cạnh.

Xuân Thắng

Businessinsider

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên