Bên trong 'vương quốc tiêu tiền' của Trung Quốc
Khách mua vàng bên ngoài một cửa hàng Chow Tai Fook tại thành phố Tam Á, Hải Nam, Trung Quốc. (Ảnh: Quảng Định)
Chính sách miễn thuế tại đảo Hải Nam đang thúc đẩy mạnh chi tiêu. Cả du khách quốc tế xuất cảnh và cư dân Hải Nam đều được quyền mua hàng miễn thuế, với giá trị hàng không vượt quá 100.000 nhân dân tệ trong 1 năm.
- 23-10-2026Cảnh tượng động đất 7 độ kinh hoàng rung chuyển Trung Quốc giữa đêm khiến ít nhất 16 người thiệt mạng: Gạch đá đổ sập, mặt đất nứt toác
- 23-10-2026Dừng toàn bộ việc xây dựng tòa nhà cao gấp 1,8 lần Landmark 72: đã hoàn thiện 80%, đầu tư 250.000 tỷ đồng vẫn 'đắp chiếu' 10 năm
- 23-10-2026Siêu bão mạnh nhất thế giới 2026 Champi biến thành hình số 6 kỳ dị: Đang áp sát với gió giật cấp 14, trường học đóng cửa, sân bay tê liệt
Trung tâm mua sắm cũng được công nhận là khu du lịch quốc gia
Kỳ nghỉ Trung thu và lễ Quốc khánh Trung Quốc (1/10) vừa qua, hệ thống mua sắm miễn thuế của Tập đoàn Miễn thuế Trung Quốc (CDFG) tại Hải Nam đón hơn 720.000 lượt khách, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.
Trong bức tranh đó, Trung tâm Mua sắm miễn thuế quốc tế Tam Á (cdf Tam Á) chính là một trong những điểm đến hút khách nhất.
Đây có thể coi là ‘mảnh đất màu mỡ’ cho các tín đồ hàng hiệu khi sở hữu diện tích sàn bán hàng lớn thứ hai thế giới, chỉ sau trung tâm cùng hệ thống của CDFG tại thành phố Hải Khẩu.
Đáng chú ý, cdf Tam Á còn là một điểm tham quan. Bổ sung cho chiến lược kích thích tiêu dùng của chính quyền tỉnh Hải Nam, Trung tâm này đã được công nhận là khu du lịch cấp 4A quốc gia đầu tiên của Trung Quốc lấy bán lẻ miễn thuế làm trọng tâm.
Hiện, trong hệ thống xếp hạng 5 cấp từ 1A đến 5A của Trung Quốc, cấp 4A do Ủy ban thẩm định cấp tỉnh kiểm tra và công nhận.
Dù là thời gian làm việc trong ngày, Trung tâm mua sắm miễn thuế Tam Á cũng đón được lượng khách đông. (Ảnh: Quảng Định)
Được vận hành như một điểm du lịch và đón lượng khách lớn, do đó, nhằm tối ưu trải nghiệm khách hàng, cdf Tam Á được chia thành ba khu A, B, C với ba tầng ở mỗi khu. Cả ba khu nhà nối với nhau bằng hành lang ở tầng 3, nên du khách có thể đi hết một vòng mà không cần ra ngoài.
Hành trình của các ‘thượng đế’ thường bắt đầu ở khu A, nơi tập trung các thương hiệu thời trang cao cấp như Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Burberry, Moncler, bên cạnh hàng điện tử Apple, Huawei… và các hãng thể thao như The North Face, Asics..
Người thích "săn sale" có thể lên thẳng tầng 3 của khu này, nơi dành riêng cho hàng giảm giá. Từ đó, đi theo hành lang sang khu B, khách bước vào thế giới trang sức và đồng hồ với Bvlgari, Boucheron, Chopard, Tiffany & Co., Omega hay Vacheron Constantin... Khu này còn bán đồ điện tử DJI, Alienware.. và có khu rượu riêng, gồm cdf Liquor và rượu nội địa Trung Quốc.
Khép lại hành trình là khu C, điểm đến quen thuộc của người mê mỹ phẩm xuất hiện với Chanel, Dior, La Mer, Lancôme, SK-II, Sulwhasoo, cùng các nhà nước hoa Jo Malone, Le Labo, Byredo, Creed... Sau nhiều giờ mua sắm, khách có thể nghỉ chân ở khu ăn uống tại tầng 3 của khu B và khu C.
Một góc cdf Tam Á, nhìn từ trên cao. (Ảnh: Quảng Định).
Được mua hơn 380 triệu đồng hàng miễn thuế
Bên cạnh hàng hóa và trải nghiệm, chính sách là lực đẩy quan trọng cho các cdf tại Hải Nam. Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa qua là lần đầu tiên kể từ khi hòn đảo này vận hành cơ chế hải quan khép kín đặc biệt trên toàn đảo.
Kết quả là chỉ trong tuần đầu tháng 10, hải quan cửa khẩu đã giám sát 855 triệu nhân dân tệ (khoảng 128 triệu USD) hàng miễn thuế, với khoảng 123.000 lượt khách mua và 696.800 sản phẩm.
Cơ chế khép kín trên được nối tiếp từ chính sách miễn thuế mới có hiệu lực vào tháng 11/2025. Gần tròn 1 năm tuổi, chính sách này cho phép cả du khách quốc tế xuất cảnh và cư dân Hải Nam đều được quyền mua hàng miễn thuế.
Khách hàng tập trung trước một cửa hàng mỹ phẩm. (Ảnh: Quảng Định)
Theo quy định, đối với người nước ngoài, một hộ chiếu sẽ không được mua quá 5 sản phẩm miễn thuế trong một lần xuất cảnh. Trong vòng một năm, người nước ngoài cũng không giới hạn số lượng sản phẩm được mua, nhưng tổng số tiền mua hàng miễn thuế không được vượt quá 100.000 nhân dân tệ (hơn 387 triệu đồng).
Ngoài ra, một số sản phẩm có giới hạn số lượng khi nhận hàng tại chỗ, đặc biệt là mỹ phẩm, không quá 5 kiện hàng. Giá trị mỗi sản phẩm nhận hàng tại chỗ cũng không vượt quá 20.000 nhân dân tệ.
Đối với cư dân nội địa, hạn mức mua chung cũng không được vượt quá 100.000 nhân dân tệ trong 1 năm và không giới hạn số lần mua.
Nhờ chính sách trên, mua sắm miễn thuế đã không còn là đặc quyền của du khách quốc tế mà còn trở thành một phần đời sống của cư dân bản địa.
Cửa hàng bánh kẹo tại cdf Tam Á. (Ảnh: Quảng Định)
Đứng sau cdf Tam Á và cả hệ thống miễn thuế trên đảo Hải Nam là CDFG – đơn vị sở hữu các cdf – ‘gã khổng lồ’ bán lẻ du lịch toàn cầu.
Nhờ việc duy trì quan hệ đối tác với hơn 1.600 thương hiệu nổi tiếng, cdf vận hành khoảng 200 cửa hàng miễn thuế. Nửa đầu năm 2026, Tập đoàn này đạt doanh thu 27,59 tỷ nhân dân tệ (khoảng 4,07 tỷ USD).
CDFG đang có chiến lược lấy hoạt động tại Hải Nam làm trục chính, rồi từ đó mở rộng ra các sân bay, nội thành và thị trường quốc tế. Tính tới hiện tại, hai trung tâm mua sắm đứng số 1 và số 2 thế giới về diện tích sàn là Hải Khẩu và Tam Á, đều đang đặt tại đảo Hải Nam.
Chỉ riêng trong 2025, hệ thống cdf đã có gần 15 triệu người dùng mới trên toàn cầu. Tính đến tháng 7/2026, cdf sở hữu khoảng 62 triệu thành viên mua sắm, trong đó, số thành viên nước ngoài tăng 41,5% so với năm 2025.
Theo báo cáo tiêu dùng mới công bố gần đây, CDFG nhận định, thu nhập hộ gia đình và sự sẵn sàng chi tiêu của người tiêu dùng Trung Quốc đang tăng trưởng ổn định.
Cụ thể hơn, trong năm 2025, thu nhập khả dụng bình quân đầu người của Trung Quốc tăng 5% so với năm trước. Đi cùng với đó, chỉ số niềm tin tiêu dùng ghi nhận tăng trưởng tích cực.
Năm 2025, tổng số chuyến đi nội địa và chi tiêu du lịch nội địa của Trung Quốc đều vượt mức của năm 2019 (thời điểm dịch Covid-19 bùng phát).
Hiện, nhu cầu du lịch ra nước ngoài đang được giải phóng. Ước tính, cư dân Trung Quốc đại lục đã thực hiện 170 triệu chuyến đi ra nước ngoài trong năm 2025, tăng 15,1% so với năm trước.
Ở chiều ngược lại, khách du lịch nước ngoài đến Trung Quốc cũng đạt mức cao, tạo động lực mới cho thị trường miễn thuế và bán lẻ du lịch của quốc gia tỷ dân này.
Gian hàng đồ lưu niệm. (Ảnh: Quảng Định).
Trong bối cảnh chung đó, đảo Hải Nam đã bước vào một giai đoạn mới với lượng khách vượt quá 100 triệu và tổng chi tiêu của khách tham quan vượt quá 200 tỷ nhân dân tệ (khoảng 774.000 tỷ đồng).
Hoạt động khép kín hải quan tại Hải Nam và chính sách miễn thuế ngoài khơi mới đã được thực hiện liên tiếp, thúc đẩy sự tăng trưởng trong tiêu dùng miễn thuế. Ngay trong tháng đầu tiên của hoạt động khép kín hải quan toàn đảo, tiêu dùng đã tăng 46,8% so với năm trước.
Với lượng khách tăng cùng chính sách ngày càng thông thoáng, cdf Tam Á và các cdf khác đang đưa Hải Nam tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành ‘thiên đường’ du lịch và tiêu dùng của Trung Quốc.
(đưa tin từ Hải Nam, Trung Quốc).
Nhịp sống thị trường
CÙNG CHUYÊN MỤC