Cổ phiếu công nghệ bị bán tháo vì lũ lượt đổ tiền vào AI
Cổ phiếu công nghệ bị bán tháo mạnh trong phiên 22/10 (giờ Mỹ) khi nỗi lo về dòng vốn đổ vào AI quay trở lại, trong lúc dầu Brent vọt lên hơn 113 USD/thùng vì căng thẳng quanh Iran.
- 20-10-2026Tỷ phú Elon Musk tuyên bố tặng cổ phiếu SpaceX cho tất cả trẻ em Mỹ
- 15-10-2026Cổ phiếu bán dẫn bị bán tháo, có doanh nghiệp mất 26% vốn hoá chỉ sau 5 phiên
- 11-10-2026Không chọn cổ phiếu, không canh mua bán: Warren Buffett nói đây mới là cách 99% nhà đầu tư kiếm ra tiền
- 06-10-20261 cổ phiếu vừa đạt mức cao nhất mọi thời đại, vốn hóa sắp chạm mốc 6.000 tỷ USD chưa từng có trên thế giới
Chứng khoán Mỹ phần lớn đi xuống phiên thứ Năm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 2,6% xuống 26.008,86 điểm, mức giảm mạnh nhất trong một phiên kể từ tháng 6. S&P 500 mất 1,21% còn 7.663,43 điểm, phiên giảm sâu nhất kể từ tháng 7. Riêng Dow Jones nhích nhẹ 11,89 điểm (0,02%) lên 52.867,98 điểm.
Meta kéo cả nhóm công nghệ đi xuống
Cổ phiếu Meta Platforms giảm khoảng 7%, dù doanh thu vượt kỳ vọng và công ty đưa ra dự báo lạc quan. Điều khiến nhà đầu tư lo ngại là tập đoàn nâng dự báo chi tiêu vốn, qua đó cho thấy quy mô khoản đầu tư khổng lồ cần có để theo đuổi tham vọng AI và đặt ra câu hỏi các khoản đầu tư này bao lâu nữa mới sinh lời.
Các cổ phiếu bán dẫn chịu áp lực lớn: Advanced Micro Devices giảm hơn 8%, Micron Technology giảm 6% và Nvidia giảm 4%.
CoreWeave, doanh nghiệp dẫn đầu nhóm "neocloud" (nhà cung cấp hạ tầng điện toán đám mây chuyên cho AI), giảm 10%. Lợi suất trái phiếu và chi phí bảo hiểm rủi ro tín dụng (CDS) của công ty này vẫn ở mức cao. Diễn biến trên đến ngay sau khi CEO Nvidia Jensen Huang nói với CNBC rằng nhu cầu với neocloud "vượt xa mọi kỳ vọng", nhưng đồng thời thừa nhận vốn đang khan hiếm và kìm hãm tăng trưởng.
Theo các nhà giao dịch của Wells Fargo, phát biểu của ông Huang về tình trạng khan hiếm vốn đã "làm thị trường hoảng sợ" và khơi lại lo ngại rằng thị trường tín dụng đã không còn nhiều khẩu vị rủi ro. Họ cho rằng phát biểu của Meta về lượng vốn khổng lồ cần cho AI cũng khiến cổ phiếu này đảo chiều đi xuống và đè nặng lên toàn thị trường.
Các nhà giao dịch của JPMorgan nhận định sắc thái lạc quan của phiên thứ Tư đã "đảo chiều chỉ sau một đêm" khi cổ phiếu Meta giảm ngay trong phiên trước giờ mở cửa, cùng lúc xuất hiện nhiều đồn đoán về "rủi ro xung đột quân sự với Iran quay trở lại sau cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ". Theo JPMorgan, diễn biến giá cũng như phản hồi từ bàn giao dịch cho thấy câu chuyện về tài chính cho AI vẫn còn mong manh, trong khi giới đầu tư thiếu niềm tin để gia tăng vị thế sau nhịp đảo chiều gần đây của nhóm công nghệ.
Cổ phiếu năng lượng phục vụ AI cũng lao dốc
Nhóm cổ phiếu điện và năng lượng gắn với làn sóng AI giảm mạnh khi nhà đầu tư ngày càng lo về chi phí mở rộng trung tâm dữ liệu. Hai nhà cung cấp thiết bị năng lượng lớn là GE Vernova và Bloom Energy dẫn đầu đà giảm, mỗi mã mất hơn 11%. Vistra giảm hơn 10%, Quanta Services giảm hơn 8%, Talen Energy giảm 8,3% và Eaton giảm gần 7%.
Cổ phiếu năng lượng hạt nhân cũng không đứng ngoài: Oklo giảm hơn 4%, NuScale Power giảm hơn 3%. Đợt bán tháo diện rộng này phản ánh sự bất an ngày càng sâu của giới đầu tư về việc tốc độ đầu tư vào hạ tầng AI có bền vững hay không.
Giá dầu tăng mạnh sau khi The New York Times, dẫn các nguồn tin, đưa tin Mỹ và Israel có kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào tháng tới. Cuối ngày thứ Tư, Tổng thống Donald Trump cũng nói với các phóng viên rằng Washington không đàm phán với Tehran và rằng sẽ có điều gì đó xảy ra "khá sớm".
Dầu Brent kỳ hạn, chuẩn quốc tế, tăng 4% lên 113,17 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ tăng 2,39% lên 99,47 USD/thùng.
Nhà đầu tư cũng chuyển sang trái phiếu chính phủ Mỹ để tìm nơi trú ẩn. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm hơn 17 điểm cơ bản xuống 4,972%, thấp nhất trong gần một tháng. Lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm hơn 16 điểm cơ bản xuống 4,659%.
Tham khảo: CNBC
Việt Nam hàng ngày