MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bệnh viện FV xem xét IPO khi cổ đông lớn Quadria Capital có ý định thoái vốn

05-10-2019 - 11:01 AM | Doanh nghiệp

Bệnh viện đang cân nhắc việc IPO tại thị trường nội địa. Các cuộc thảo luận đang ở giai đoạn sơ bộ. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào cuối năm nay cho dù bệnh viện chưa đưa ra bất kỳ khung thời gian nào khi Quadria có thể thoái vốn.

Bệnh viện Pháp Việt (FV Hospital) được thành lập vào tháng 3/2003 bởi bác sĩ Jean-Marcel Guillon cùng một nhóm bác sĩ người Pháp với mục tiêu mang dịch vụ y tế tiêu chuẩn quốc tế vào Việt Nam. FV Hospital đặt tại Quận 7, TP.HCM và có một phòng khám tại Quận 1. 

FV là bệnh viện tư, 100% vốn nước ngoài từ công ty mẹ ở Hồng Kông gồm hai cổ đông chính: cổ đông thứ nhất là công ty mà chủ sở hữu gồm 10 sáng lập viên của Bệnh viện FV, trong đó bác sĩ Jean-Marcel Guillon là Tổng Giám đốc; cổ đông thứ hai là Quadria Capital, Quỹ Đầu Tư tư nhân hàng đầu châu Á chuyên đầu tư vào lĩnh vực y tế.

Bệnh viện Pháp Việt đang xem xét các phương án để cổ đông lớn là Quadria Capital chuẩn bị thoái vốn, CEO Jean-Marcel Guillon chia sẻ với DealStreetAsia.

Bệnh viện đang cân nhắc việc IPO tại thị trường nội địa. Các cuộc thảo luận đang ở giai đoạn sơ bộ. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào cuối năm nay cho dù bệnh viện chưa đưa ra bất kỳ khung thời gian nào khi Quadria có thể thoái vốn.

Theo Dealstreet Asia, Quadria đầu tư vào bệnh viện Việt Pháp vào tháng 6/2017 thông qua Quadria Capital Fund L.P., với sự tham gia của Neuberger Berman Private Equity và German Investment & Development Corporation (DEG), một công ty con của KfW.

Mặc dù quy mô chào bán chưa được xác định song có thể hiểu Quadria nắm giữ cổ phần đáng kể ở bệnh viện Pháp Việt. Đây là khoản đầu tư thứ 7 của Quadria Capital kể từ năm 2015.

CEO bệnh viện bác sĩ Jean-Marcel Guillon đã sang Việt Nam năm 1997 để tìm hiểu thị trường. Khi đó, TP.HCM chỉ có 6 triệu dân. Ông nghĩ chỉ cần thu hút được 10% dân số ở đây, tức là 600.000 người đến khám chữa bệnh thì đó đã là một thị trường lớn. "Quốc gia này đang xuất hiện tầng lớp trung lưu. Như bất cứ nơi nào trên thế giới, khi có một số tiền kha khá, người ta sẽ chăm lo cho cha mẹ, con cái mình chu đáo", Jean-Marcel Guillon trả lời phỏng vấn Forbes Việt Nam. 

Jean-Marcel Guillon đã vay vốn từ IFC, ADB, một ngân hàng của Pháp và BIDV được 26 triệu USD cùng 12 triệu USD từ gây quỹ để xây bệnh viện Pháp Việt năm 2003. Năm 2012, FV gặp khủng hoảng truyền thông khi có một bệnh nhân tử vong và phải mất 1 năm sau mọi thứ mới quay trở lại quy củ khi bộ Y tế cho rằng FV không liên quan trực tiếp đến cái chết của bệnh nhân. Đến nay, FV có hơn 950 nhân viên, gồm 130 bác sĩ Việt Nam và nước ngoài, FV cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tại hơn 30 chuyên khoa, có quy mô 220 giường bệnh.

Châu Cao

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên