MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bí ẩn Trung Nam Group, ông chủ dự án chống ngập TPHCM và những siêu dự án BĐS nghìn tỷ

Trung Nam Group nổi lên gần đây với tư cách là nhà đầu tư dự án chống ngập 10.000 tỷ cho TPHCM, tuy nhiên ít ai biết rằng hơn 10 năm về trước Trung Nam đã là nhà đầu tư của hàng loạt dự án lớn với số vốn lên tới cả tỷ USD.

Được thành lập từ năm 2004, sau 14 năm hoạt động với các lĩnh vực Thủy điện, xây dựng, bất động sản...vốn điều lệ của Trung Nam tính đến tháng 11/2015 đạt 2.000 tỷ. Hiện nay ông Nguyễn Tâm Thịnh đang giữ chức chủ tịch HĐQT.

Trong chiến lược kinh doanh đến năm 2020, Trungnam Group đặt mục tiêu trở thành một Tập đoàn lớn mạnh về tài chính, nhân lực, đầu tư đa ngành với tổng tài sản đạt mức 3 tỷ USD.

Có duyên nhưng không có phận với những siêu dự án BĐS

Trung Nam chính thức bước vào lĩnh vực BĐS vào năm 2008 với dự án đầu tiên là xây dựng tòa nhà Trung Nam tại địa chỉ số 7A/80 Đường Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM. Với vốn đầu tư 50 tỷ đồng, dự án có quy mô gồm 11 tầng cao và 1 tầng hầm. Dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng ngày 20/03/2010.

Ở lĩnh vực BĐS, những năm 2008-2011 tên tuổi của Trung nam Group gắn với ba siêu dự án lớn đó là dự án khu công viên văn hóa đô thị Đà Lạt có vốn đầu tư 150 triệu USD tại Đà Lạt, Dự án Dự án Golden Hills có tổng vốn đầu tư 1,67 tỷ USD và Dự án tháp đôi cao nhất Miền Trung 180 triệu USD tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, dường như Trung Nam không có duyên với lĩnh vực BĐS khi những dự án hoành tráng một thời nay trở thành tai tiếng.

Còn nhớ năm 2008, Trung Nam và một số đối tác khác đã công bố sẽ xây dựng tòa tháp đôi với tổng mức đầu tư 180 triệu USD tại Đà Nẵng. Tại lễ khởi công dự án này năm 2009, lãnh đạo Trung Nam Group đã tuyên bố “sẽ hoàn thành từ năm 2012 và đưa dự án này trở thành tòa nhà cao nhất miền Trung”. Tuy nhiên, trải qua hơn 6 năm, dự án này vẫn chỉ là bãi đất hoang, trong khi Trung Nam Group đã chuyển toàn bộ cổ phần của mình tại dự án này cho đối tác khác, bỏ lại sau lưng những lời hứa hẹn.

Còn đối với siêu dự án Golden Hills của Trung Nam số phận cũng long đong lận đận không kém. Được khởi công ngày 9/4/2011, Golden Hills trải rộng trên 350 ha với tổng vốn đầu tư 1,67 tỷ USD. Theo quy hoạch, đây sẽ là một đại sự án với 5 khu chức năng chính gồm Khu biệt thự cao cấp, khu đô thị sinh thái, khu đô thị trung tâm, khu thể dục thể thao và khu vui chơi giải trí....Dù dự kiến sẽ hoàn thiện vào năm 2014, tuy nhiên đến nay cả dự án vẫn đìu hiu, hoang vắng.

Khởi đầu bằng Thủy điện và thành công với xây dựng hạ tầng

3 năm sau ngày thành lập Trung Nam Group chính thức bước vào lĩnh vực thủy điện với dự án đầu tiên là thủy điện Đồng Nai 2 có tổng mức đầu tư 3.665 tỷ đồng. Dự án này đã được hoàn thành và phát điện vào tháng 10/2015, mỗi năm cung cấp cho ngành điện 263,8 triệu kWh.

Đến năm 2010 Trung Nam tiếp tục đầu tư dự án Thủy Điện Krông Nô 2&3 có tổng mức đầu tư trên 1.850 tỷ đồng, tại hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng. Dự án có công suất lắp máy 48 MW. Năm 2015, Trung Nam lại tiếp tục thử sức với Dự án nhà máy điện gió Trung nam tại huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận với quy mô 90 MW với tổng vốn đầu tư 3.780 tỷ đồng, dự kiến đưa vào vận hành chính thức tháng 12/2015 - 06/2016.

Ngoài thủy điện, hai dự án hạ tầng mang lại tiếng tăm cho Trung Nam phải kể đến là Dự án cầu Bạch Đằng có tổng mức đầu tư 7.662 tỷ đồng dự kiến sẽ đưa vào sử dụng vào cuối năm nay và cầu vượt 3 tầng lớn nhất Việt Nam tại nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế với tổng mức đầu tư 2.689 tỷ đồng.


Nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế là dự án hạ tầng quan trọng của Miền Trung

Nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế là dự án hạ tầng quan trọng của Miền Trung

Dự án nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế được thực hiện trong thời gian 18 tháng từ ngày 28/09/2013 đến 29/03/2015. Đây là nút giao thông quan trọng nằm ở phía Tây - Bắc thành phố Đà Nẵng, là ngã ba giao cắt giữa QL1A với trục đường chính đi vào thành phố Đà Nẵng và tuyến đường sắt quốc gia Hà Nội - TP.HCM. Dự án cón nút giao thông lập thể hình xuyến kết hợp với cầu vượt gồm ba tầng với tổng chiều dài cầu là 1.708,26 m.

Dự án cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao thông cuối tuyến theo hình thức BOT có tổng mức đầu tư 7.662 tỷ đồng với quy mô rộng 25 m, dài 5,4 km, được thiết kế 4 làn xe với vận tốc tối đa 100km/h. Dự án khởi công ngày 25/02/2015, hoàn thành và đưa vào sử dụng vào ngày 31/12/2016.

Chính thức trở thành nhà đầu tư siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ cho TPHCM

Tháng 4/2016, Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam đã chính thức được TPHCM cấp giấp chứng nhận thực hiện dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh với số vốn lên đến 10.000 tỷ đồng.

Ngay sau khi được cấp giấy chứng nhận, Trung Nam Group đã lập Công ty TNHH BT Trung Nam 1547 để thực hiện dự án trên. Dự án có các hạng mục chính như xây dựng sáu cống kiểm soát triều tại Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định cùng với tuyến đê bao ven sông Sài Gòn sẽ từ Vàm Thuật đến sông Kinh với chiều dài hơn 7,8 km.

Trong cuộc họp với báo chí chiều 7/6, ông Nguyễn Tâm Tiến - tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam, chủ đầu tư - cho biết dự án thi công 36 tháng, nhưng chủ đầu tư quyết tâm phấn đấu rút ngắn còn 24 tháng.

Được biết, Đây là dự án được Chính phủ ưu đãi hỗ trợ cấp vốn cho TP.HCM, được hưởng lãi suất vay 2% và thu phí 1%, thời hạn vay 10 năm, trong đó có 3 năm ân hạn không trả lãi. Theo hợp đồng, UBND TP.HCM sẽ thanh toán cho chủ đầu tư 16% giá trị bằng quỹ đất và 84% bằng tiền.

Thủ tướng cũng đã đồng ý cho UBND TPHCM áp dụng cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ thực hiện bằng hình thức BT thanh toán bằng quỹ đất. Trường hợp giá trị quỹ đất thanh toán nhỏ hơn giá trị dự án BT, UBND TP được thanh toán bằng ngân sách.

Thanh Ngà

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên