MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bí ẩn về hội chứng kỳ quặc khiến con người “lạc vào xứ thần tiên” và mối quan hệ với căn bệnh ung thư vẫn gây hoang mang đến tận ngày nay

30-10-2020 - 14:40 PM | Sống

Hiện nay tuy y học đã phát triển nhưng bí ẩn về hội chứng cổ tích này vẫn được đánh giá là kỳ quặc, khó giải thích và có ảnh hưởng rất lớn tới bệnh nhân.

Có lẽ không ít người đã có tuổi thơ đắm chìm trong thế giới kỳ ảo của câu chuyện "Cuộc phiêu lưu của Alice ở xứ sở thần tiên". Đây là một tác phẩm văn học nổi tiếng của tác giả người Anh Charles Lutwidge Dodgson, kể về chuyến hành trình của cô bé Alice lạc vào hang thỏ cùng những sự kỳ bí đằng sau thế giới ấy.

Dù đã 150 năm trôi qua nhưng tác phẩm này vẫn được nhiều độc giả nhí đón nhận. Cứ ngỡ đây chỉ là một câu chuyện cổ tích nhưng trên thực tế, giới y học đã ghi nhận không ít trường hợp nhiều bệnh nhân kể về những ảo giác kỳ lạ, chẳng hạn như tự nhìn thấy bản thân và đồ vật biến dạng hệt như trong xứ sở huyền ảo.

Hàng loạt những bệnh nhân có thật được ghi nhận trong quá khứ…

Một trong những người nổi bật mắc phải trường hợp này ắt phải kể đến anh Rik Hemsley ở Mỹ. Vào năm 1997, khi Rik là cậu thanh niên 21 tuổi và vẫn đang còn là sinh viên, anh thường xuyên thức khuya đến gần sáng làm luận án. Chính vì vậy anh phải "làm bạn" với cà phê liên tục để đầu óc tỉnh táo mà hoàn thành công việc.

Bí ẩn về hội chứng kỳ quặc khiến con người “lạc vào xứ thần tiên” và mối quan hệ với căn bệnh ung thư vẫn gây hoang mang đến tận ngày nay - Ảnh 1.

Anh Rik bỗng cảm thấy những đồ vật và bản thân mình trở nên to ra, khiến cuộc sống ngày một đảo lộn.

Bỗng một sáng thức dậy, Rik cảm thấy toàn thân như bị đông cứng và nôn nao khó chịu. Khi cố gắng với lấy chiếc điều khiển TV dưới chân, anh chợt phát hiện cơ thể mình như dài ra đến tận cửa. Nhưng sau khoảng vài phút thì cảm giác này biến mất nên anh cũng không để tâm quá nhiều.

Tuy nhiên, hiện tượng này bắt đầu xảy ra với tần suất dày đặc, có lúc anh thấy sàn nhà như cong hoặc lõm xuống. Nhiều nhất là thấy bàn tay dài ra xa khỏi tầm mắt, các đồ vật cũng biến dạng với những kích thước bất thường.

Về trường hợp khác, có một người mắc chứng này cũng nổi tiếng không kém đó chính là Abigail Moss – phó tổng biên tập trang web PlanetIvy.com. Cô có những biểu hiện y hệt Rik nhưng nó xuất hiện từ lúc 5 tuổi, tần suất mắc phải cũng nhiều hơn. Abigail luôn thấy mọi thứ rất xa hoặc rất gần, còn những chuyển động xung quanh cũng nhanh đến mức mắt cô không theo kịp.

Bí ẩn về hội chứng kỳ quặc khiến con người “lạc vào xứ thần tiên” và mối quan hệ với căn bệnh ung thư vẫn gây hoang mang đến tận ngày nay - Ảnh 2.

Abigail phải sống chung với "sự hoang tưởng" này từ năm 5 tuổi, nhưng cô vẫn mạnh mẽ vượt qua.

"Tôi cảm thấy bản thân mình hệt như cô bé Alice trong câu chuyện cổ tích đó. Bất kể những gì Alice đã trải qua thì tôi cũng y hệt vậy, thật đáng sợ. Bạn thử tưởng tượng xem ngày nào tay chân của mình đều dường như dài ra, còn đầu thì phình lên như sắp nổ tung " – Abigail tâm sự.

Rik lẫn Abigail dù đã đi khám nhiều nơi nhưng y học thời ấy vẫn không thể chẩn đoán được đây là loại bệnh gì, dù dùng bao nhiêu loại thuốc cũng chẳng giảm được triệu chứng. Bệnh trở nặng tới mức các bác sĩ phải "bó tay" và khuyên họ phải sống chung với nó, khiến cả hai trầm cảm trong một thời gian dài...

"Alice ở xứ sở thần tiên" không chỉ là cổ tích mà nó còn là một loại bệnh

Bẵng đi 10 năm sau khi mắc hội chứng bí ẩn này, Rik bỗng phát hiện một bộ phim tài liệu trên TV mô tả y hệt những triệu chứng anh gặp phải. Ngay lập tức, anh liền đến tái khám và được xác nhận đó chính là hội chứng "Alice ở xứ sở thần tiên". Hiện tại bệnh tình anh đã thuyên giảm, chỉ bị khoảng 1 – 2 lần mỗi tháng mà thôi.

Còn về phía Abigail, cô cũng phát hiện ra mình đang mắc bệnh gì khi vô tình xem một series truyền hình về khoa học. Trước đó, cô đã từng gặp 5 bác sĩ tâm lý nhưng tất cả đã chẩn đoán sai và gán với chứng động kinh. Thế nên khi biết căn bệnh của mình đã được y học đặt tên, cô liền vui mừng và khóc mãi không thôi.

Bí ẩn về hội chứng kỳ quặc khiến con người “lạc vào xứ thần tiên” và mối quan hệ với căn bệnh ung thư vẫn gây hoang mang đến tận ngày nay - Ảnh 3.

Alice in wonderland syndrome (AIWS) là căn bệnh được đặt tên dựa trên câu chuyện nổi tiếng cùng tên.

Cụ thể, cả hai người họ đã mắc phải một bệnh có tên là "Hội chứng Alice ở xứ sở thần tiên" (AIWS). Nó lần đầu được phát hiện bởi bác sĩ tâm thần người Anh John Todd vào năm 1955, cho nên bệnh này còn được gọi là hội chứng Todd. Người bị bệnh này thường sẽ đau nửa đầu và cảm nhận về không thời gian bị bóp méo, khiến họ luôn thấy đồ vật hoặc bản thân mình to hơn hoặc nhỏ hơn so với bình thường.

Nghiên cứu cho thấy đa phần các bệnh nhân mắc phải AIWS đều có tiền sử lạm dụng chất kích thích như rượu, ma túy, cần sa… Nhưng đáng sợ nhất, nó vẫn có khả năng xuất hiện ở những người hay đau nửa đầu mãn tính. Tuy tỉ lệ này khá thấp - chỉ khoảng 20%, nhưng nếu kéo dài thì sẽ trở thành nguyên nhân gây bệnh.

AIWS có thể là tín hiệu ban đầu cảnh báo ung thư

Đa phần các nghiên cứu đều chứng minh AIWS không phải là dị tật về mắt hay ảo giác mà là sự trục trặc ở não bộ, thường ở thùy thái dương – nơi xử lý cảm nhận về không gian. Thế giới cũng từng ghi nhận một ca bệnh đã mắc phải hội chứng này sau khi không may… va đầu vào tường.

Đáng sợ hơn, các bác sĩ ngày nay còn phát hiện ra bệnh ung thư cũng có thể là một trong những tác nhân gây nên AIWS. Theo đó, vào đầu năm 2019, nhóm nghiên cứu tại Đại học Sapienza of Rome (Ý) đã công bố trường hợp đầu tiên mắc hội chứng này do ung thư não.

Cụ thể, một người đàn ông 54 tuổi ở Ý đã nhìn thấy nhiều hình ảnh quái dị trong lúc làm việc. Ông phát hiện những biểu tượng trên máy tính dần "nhảy" ra khỏi màn hình, lơ lửng trong không gian giữa mắt và màn hình. Liên tục 10 phút sau đó, chúng vẫn chuyển động trong tầm nhìn và di chuyển về phía bên phải, cuối cùng biến mất không dấu tích.

Ngay sau đó, ông liền đến bệnh viện khám và phát hiện bản thân mắc phải AIWS do một khối u nguyên bào thần kinh đệm – một dạng ung thư não tích cực. Trước khi mắc bệnh, người này liên tục thấy đau đầu dữ dội, buồn nôn và nhạy cảm với ánh sáng. Kết quả xét nghiệm còn cho thấy, khối u ung thư đang chèn ép những dây thần kinh khu vực mắt và làm ảnh hưởng đến thị lực của ông ấy.

Hầu như hội chứng Alice chưa có biện pháp chữa trị hiệu quả

Hiện tại bệnh vẫn chưa có cách nào để điều trị khỏi hẳn 100%, cách tốt nhất để thoát khỏi "xứ sở thần tiên" vẫn là thư giãn đầu óc và chờ cho chúng qua đi. Ngoài ra, tùy theo trường hợp bệnh nặng hay nhẹ mà bác sĩ sẽ kê thuốc để làm giảm triệu chứng.

Tuy hội chứng "Alice ở xứ sở thần tiên" được cho là không gây nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân, nhưng tác nhân gây ra nó mới là điều đáng quan ngại. Như đã nói, bệnh có thể xuất phát do ung thư hoặc từ những căn bệnh nguy hiểm khác liên quan đến mắt hoặc não. Nếu không may gặp phải những triệu chứng bệnh, bạn nên đến các cơ sở y tế để tìm ra nguyên nhân và có phương pháp điều trị tốt nhất.

Tổng hợp

Theo Minh Võ

Nhịp Sống Việt

Trở lên trên