MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bị cáo Đinh La Thăng nghẹn ngào, xin chấp hành mọi quyết định của tòa

Sau khi kết thúc phần bào chữa của các luật sư vào chiều 13/1, bị cáo Đinh La Thăng đã thực hiện phần tự bào chữa cho mình trước tòa.

Lúc 15h30 phút chiều 13/1, sau khi các luật sư kết thúc phần bào chữa, HĐXX đã hỏi bị cáo Đinh La Thăng có ý kiến gì về phần bào chữa của các luật sư đối với mình. Sau đó, bị cáo Đinh La Thăng đã tiến lên phần bục và nêu ý kiến:

Kính thưa thẩm phán chủ tọa phiên tòa, HĐXX, viện kiểm sát, luật sư, quý vị có mặt trong phiên tòa.

Trước tiên, bị cáo hết sức cảm ơn chủ tọa phiên tòa, HĐXX đã điều hành phiên tòa hết sức dân chủ, đổi mới theo đúng tinh thần Hiến pháp 2013, Nghị quyết 41 của Quốc hội.

Thưa chủ tọa phiên tòa, bị cáo bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 8/12/2017. Sau 1 tháng, bị cáo được đưa ra xét xử. Trước tiên, bị cáo xin được hết sức cảm ơn các cơ quan tố tụng, luật sư đã làm việc hết sức khẩn trương để đưa vụ án ra xét xử đúng quy định của pháp luật.

Khi bị cáo đi từ trại tạm giam T16 lên đây, mặc dù mấy ngày phiên tòa xét xử trong thời tiết rất lạnh, bị cáo phải dậy từ 5 giờ sáng để ra tòa.

Các phạm nhân trong cùng dãy bị cáo bị tạm giam cũng dậy sớm, chúc sức khỏe bị cáo.

Bị cáo xin chân thành cảm ơn các luật sư bào chữa cho mình, các luật sư dù bào chữa cho bị cáo khác nhưng bị cáo biết với thời gian rất ngắn các luật sư đã nghiên cứu rất tận tâm, trách nhiệm với những ghi nhận sắc bén, nhân văn bảo vệ cho thân chủ.

Bị cáo cảm ơn HĐXX, viện KS, luật sư.

Bị cáo hoàn toàn đồng tình với quan điểm bào chữa của các luật sư Phan Trung Hoài, Nguyễn Huy Thiệp, Đào Hồng Đăng và cảm ơn các luật sư khác đã đồng cảm, chia sẻ, bào chữa cho bị cáo cũng như bào chữa cho các bị cáo khác vốn là đồng nghiệp cũng như là cấp dưới của bị cáo trong thời gian bị cáo là Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí VN từ tháng 2/2006 đến đầu tháng 8/2011.

Bị cáo hết sức cảm ơn cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an), các kiểm sát viên của Viện kiểm sát Tối cao và Viện kiểm sát Hà Nội đã làm việc khẩn trương để có kết luận điều tra, cáo trạng.

Bị cáo đã hết sức lắng nghe bản luận tội của Viện KS tại phiên tòa, bị cáo hoàn toàn tôn trọng bản luận tội đó, bị cáo xin ý kiến:

Trong suốt quá trình tố tụng, điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã hết sức trách nhiệm, khai báo thành khẩn, nhận trách nhiệm là người đứng đầu của Tập đoàn dầu khí QGVN.

Nhận trách nhiệm là chưa hoàn thành, chức trách, nhiệm vụ với vai trò chủ tịch HĐTV PVN, thiếu kiểm tra, giám sát, dẫn đến không phát hiện kịp thời những vi phạm của cấp dưới mà theo quy định điều lệ, tổ chức của Tập đoàn bị cáo có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐTV.

Bị cáo chưa làm tròn trách nhiệm, dẫn đến các cơ quan đơn vị cá nhân có sai phạm, không kịp thời phát hiện và dẫn đến nhiều cá nhân vi phạm khuyết điểm, pháp luật và phải đưa ra truy tố tại phiên tòa.

Bị cáo xin được phép trình bày và cũng xin báo cáo HĐXX, bị cáo trình bày những điều sau đây không có ý đổ lỗi cho cấp dưới hoặc có ý gì khác mà bị cáo xin nhận trách nhiệm theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình.

Và bị cáo xin nhận trách nhiệm cho các bị cáo khác từ anh Thực trở xuống, những bị cáo không có động cơ cá nhân, không vụ lợi, vì trách nhiệm của mình, vì chỉ đạo của HĐTV.

Bản thân bị cáo hết sức quyết liệt, có lúc nôn nóng dẫn đến việc vi phạm. Bị cáo xin nhận toàn bộ cho các bị cáo mà cáo trạng nêu cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo xin nhận trách nhiệm nếu được HĐXX và pháp luật cho phép.

Ông Thăng mong được "làm ma tự do"

Phần cuối bài bào chữa, bị cáo Đinh La Thăng gửi lời xin lỗi Đảng, nhân dân và người lao động của PVN vì sai phạm của bị cáo.

Ông Thăng chia sẻ rằng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ luôn luôn trung thành với Tổ quốc, nhân dân, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Ông Thăng đề nghị HĐXX, sau vụ án này ông còn tiếp tục là bị cáo trong vụ án góp vốn 800 tỷ vào OceanBank nên mong HĐXX xem xét cho mức án phù hợp, nhân văn. Ông Thăng giải thích lẽ ra trong cùng một thời điểm bị cáo là người đứng đầu, chủ trì và sai phạm cùng bị truy tố về khoản 3 điều 165 Bộ Luật HS và giờ tách ra xử lý thì rất bất lợi với bị cáo.

Ông Thăng tiếp tục kể về hoàn cảnh gia đình. Hiện nay bố bị cáo đã cao tuổi, mắc bệnh hiểm nghèo, bị cáo có 2 con gái thì cháu thứ 2 năm nay 22 tuổi nhưng không bình thường, rất cần sự chăm sóc của bố. Bị cáo bị chịu 2 vụ án khác nhau thì khả năng gặp mặt bố trước khi mất là khó.

"Bị cáo mong muốn cuối cùng là HĐXX xem xét để tạo điều kiện cho bị cáo chấp hành quyết định của tòa. Bản thân bị cáo bị rất nhiều bệnh, không phải đến bây giờ ra tòa mới nói mà ngay từ năm 2006 ban chăm sóc sức khỏe trung ương đã cấp thuốc hàng ngày với rất nhiều bệnh. 

Bị cáo chỉ có mong muốn cuối cùng là làm sao chấp hành án, trước khi chết thì được ra ngoài, được chết tại nhà mình, trong vòng tay người thân, gia đình, bạn bè. Bị cáo cũng mong muốn nếu có chết được làm ma tự do chứ không phải ma tù. Bị cáo chỉ mong muốn như vậy. Một lần nữa bị cáo xin cảm ơn", ông Thăng nói trong nghẹn ngào.

Bị cáo mong HĐXX sẽ xét xử công tâm, khách quan, công bằng theo đúng tinh thần Hiến pháp mới.


Theo Hoàng Đan

Thời Đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên