MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bị đình chỉ 12 tháng, Trường quốc tế Mỹ Việt Nam có nguy cơ giải thể

02-07-2024 - 13:40 PM | Doanh nghiệp

Bị đình chỉ 12 tháng, Trường quốc tế Mỹ Việt Nam có nguy cơ giải thể

Trường Quốc tế Mỹ - Việt Nam (AISVN) bị đình chỉ 12 tháng từ ngày 1/7. Sau thời gian trên, nếu trường không khắc phục được sai phạm thì Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM sẽ xây dựng phương án giải thể trường.

Đình chỉ hoạt động 12 tháng

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM vừa ra quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục đối trường AISVN, có địa chỉ tại đường Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, huyện Nhà Bè.

Sở dĩ, trường AISVN bị đình chỉ do chưa có đủ nguồn lực tài chính để duy trì và phát triển hoạt động giáo dục, cán bộ quản lý chưa đủ số lượng để thực hiện và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Bị đình chỉ 12 tháng, Trường quốc tế Mỹ Việt Nam có nguy cơ giải thể- Ảnh 1.

Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam

Trong thời hạn 12 tháng bị đình chỉ, nếu nhà trường khắc phục được những thiếu sót kể trên thì Sở sẽ xem xét, ra quyết định cho phép trường hoạt động trở lại.

Ngược lại, khi hết thời hạn đình chỉ, trường không khắc phục được thì Sở sẽ xây dựng phương án giải thể trường, sau đó trình Chủ tịch UBND TPHCM ra quyết định giải thể trường.

Sở GD&ĐT yêu cầu Công ty Cổ phần giáo dục Quốc tế Mỹ AIS và trường AISVN phải có trách nhiệm xây dựng và thực hiện các biện pháp đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên.

Đối với học sinh, phải thực hiện các giải pháp phù hợp, đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh, không để việc học tập của học sinh gián đoạn, có giải pháp để ổn định tâm lý đối với học sinh và phụ huynh học sinh.

Đối với giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên phải đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách thoả thuận với người lao động trong hợp đồng lao động đã ký. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

Học sinh học tiếp ở đâu?

Theo báo cáo của trường AISVN , từ tháng 4 đến nay, có 134 phụ huynh trường AISVN đã chuyển trường cho con. Sở GD&ĐT đã làm việc với 18 trường phổ thông có vốn đầu tư, giảng dạy chương trình nước ngoài và Trường quốc tế Việt Úc (trường công lập trực thuộc Sở) để thống kê năng lực tiếp nhận, có chính sách hỗ trợ.

Tất cả các trường đều có năng lực tiếp nhận học sinh và có nhiều chính sách hỗ trợ. Riêng đối với các trường giảng dạy chương trình Tú tài quốc tế, tính đến thời điểm khảo sát có 1.251 chỗ học.

Bị đình chỉ 12 tháng, Trường quốc tế Mỹ Việt Nam có nguy cơ giải thể- Ảnh 2.

Phụ huynh trong một lần đối thoại với đại diện Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam

Học sinh thuộc các khối từ 1 đến 8, năm học 2023 - 2024, có thể đăng ký chuyển đến các trường phổ thông công lập và ngoài công lập giảng dạy chương trình phổ thông của Bộ GDĐT; các trường thực hiện chương trình tích hợp; các trường có vốn đầu tư nước ngoài dạy chương trình Tú tài quốc tế (IB).

Học sinh các khối 9, 10, 11 năm học 2023 – 2024, có thể đăng ký chuyển đến các trường phổ thông ngoài công lập giảng dạy chương trình tích hợp theo quyết định phê duyệt của Bộ GDĐT; các trường có vốn đầu tư nước ngoài giảng dạy chương trình nước ngoài, chương trình Tú tài quốc tế (IB).

Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam được thành lập năm 2006, đặt tại huyện Nhà Bè, TPHCM. Học phí của trường là 280-725 triệu/năm, tùy cấp học. Thời gian qua, trường AISVN vướng lùm xùm về vấn đề tài chính. Nhiều phụ huynh đã đề nghị trường thanh toán tiền theo hợp đồng hoàn vốn.

Ngày 18/3, toàn bộ học sinh của trường phải nghỉ học do phần lớn giáo viên không đi dạy vì bị nợ lương. Để trường có thể hoạt động bình thường đến tháng 6, chủ trường Quốc tế Mỹ Việt Nam kêu gọi phụ huynh hỗ trợ thêm 9,5 đến 25,5 triệu đồng một học sinh mỗi tháng.

Tuy nhiên, số kinh phí cần duy trì đến tháng 6 là 125 tỷ đồng nhưng tính đến ngày 4/5 chỉ gần 750 phụ huynh đóng góp hơn 31 tỷ đồng. Vì thế, trường đã phải kết thúc năm học sớm trước 1 tháng. Riêng học sinh lớp 12 vẫn đến trường ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi.


Theo Nhàn Lê

Tiền Phong

Trở lên trên