MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bị lừa XKLĐ sang Mỹ, nhiều người mất hàng trăm triệu

05-08-2017 - 18:16 PM | Xã hội

Thay vì đến Mỹ làm việc, nhiều người dân ở Sóc Trăng đã phải bán nhà, đi làm thuê để trả nợ vì bị lừa xuất khẩu lao động.

Bán hết đất đai, vợ chồng chị Triệu Thị Thông (xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) mới gom đủ 3.000 USD đưa cho một người tên là Lâm Lên, để người này làm hồ sơ, đưa 2 vợ chồng sang Mỹ xuất khẩu lao động. Chỉ khi đối tượng Lâm Lên biến mất, chị Thông mới biết mình đã bị lừa.

Ở tỉnh Sóc Trăng, hiện có hàng chục gia đình lâm cảnh trắng tay chỉ vì tin vào lời hứa của đối tượng tên Lâm Lên nói trên.

Trong khi đó, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng khẳng định, hiện chưa có chương trình xuất khẩu lao động sang Mỹ.

Theo Công an tỉnh Sóc Trăng, Lâm Lên là một mắc xích trong đường dây lừa đảo xuất khẩu lao động . Từ tháng 6/2016 đến nay, tên này đã móc nối với một số Việt kiều Mỹ hứa hẹn đưa nhiều người địa phương đi lao động ở nước ngoài. Điều kiện là phải nộp từ từ 1.500 - 5.000 USD, nhưng nhận tiền xong, tên này đã bỏ trốn.

Hiện công an tỉnh Sóc Trăng đang điều tra đường dây lừa đảo này.

Theo Đặng Công, Quang Nhật

VTV9

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên