MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bí quyết giữ ngôi đầu về PCI của Quảng Ninh

Để giữ được vị trí liên tục như vậy, Quảng Ninh cho thấy nỗ lực toàn diện, tổng thể của cả hệ thống chính trị, bắt đầu từ những người lãnh đạo cao nhất cho đến các cán bộ ở cơ sở.

Theo bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 vừa được công bố ngày 11-4, tỉnh Quảng Ninh đạt 72,95 điểm trên thang điểm 100, đứng đầu bảng xếp hạng, tiếp đến lần lượt là Bắc Giang, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp.

Nỗ lực của cả hệ thống chính trị

Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho biết với mục tiêu truyền tải tiếng nói và nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp (DN) tại 63 tỉnh, thành phố, khảo sát PCI 2022 đã nhận được phản hồi của tổng cộng gần 12.000 DN. Điểm tích cực ghi nhận được từ kết quả PCI 2022 đó là chất lượng điều hành cấp tỉnh tiếp tục có sự cải thiện theo thời gian. Điểm trung vị PCI 2022 đạt 65,22 điểm, tiếp tục tăng năm thứ sáu liên tiếp.

Với kết quả PCI 2022, Quảng Ninh tiếp tục duy trì vị trí quán quân năm thứ 6 liên tiếp. Để giữ được vị trí liên tục như vậy, Quảng Ninh cho thấy không chỉ nỗ lực mà còn cả sự bền bỉ. Đó là nỗ lực toàn diện, tổng thể của cả hệ thống chính trị bắt đầu từ những người lãnh đạo cao nhất cho đến các cán bộ ở cơ sở.

Năm 2022, tỉnh Quảng Ninh vẫn là điểm sáng của cả nước khi giữ vững đà tăng trưởng 2 con số trong 7 năm liên tiếp (2016-2022), hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13/13 chỉ tiêu kinh tế, xã hội và môi trường đề ra; GRDP và thu ngân sách nhà nước nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước. Cùng năm, Quảng Ninh đứng thứ 3 trong tốp 10 địa phương thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhiều nhất cả nước với tổng vốn là 2,186 tỉ USD, tương đương trên 51.777 tỉ đồng, trong 20 dự án. Phát triển văn hóa, xã hội, con người, chăm lo bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm hơn, nhất là ở khu vực miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc; 100% địa phương cấp xã, cấp huyện và tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới...

Tỉnh Quảng Ninh hiện có ưu thế vượt trội, tạo ra được điều kiện kinh doanh tốt cho các DN và được các DN ghi nhận. Hy vọng trong giai đoạn sắp tới, Quảng Ninh sẽ là miền đất đẹp để DN tụ hội về và thành công.

Đồng hành cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cho biết với phương châm chỉ có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc, chỉ có nhìn về phía trước để tiến lên, Quảng Ninh hiểu rõ giành được vị thế, thứ hạng PCI đã khó, giữ vững được càng khó khăn hơn. Điều này đòi hỏi năng lực quản trị phát triển bền vững địa phương ở tầm mức cao hơn…

Theo ông, 6 năm Quảng Ninh đứng ở vị trí này vừa là niềm tự hào nhưng cũng là áp lực rất lớn. Bởi thử thách, chông gai vẫn còn ngổn ngang phía trước khi giải quyết được mâu thuẫn này thì lại xuất hiện mâu thuẫn mới phức tạp hơn, đòi hỏi năng lực quản trị phát triển bền vững địa phương ở tầm mức cao hơn.

Quảng Ninh dẫn đầu bảng xếp hàng PCI 6 năm liên tiếp gắn liền với đó là kết quả 10 năm liền (2013 - 2022) nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước, 7 năm đạt mức tăng trưởng 2 con số. Bộ chỉ số "tập hợp tiếng nói khách quan" - PCI là niềm tin, sự ghi nhận, đánh giá của cộng đồng DN về những nỗ lực cải cách, đổi mới, sáng tạo không ngừng nghỉ của chính quyền địa phương. Đây cũng là bộ chỉ số "lòng tin chiến lược của nhà đầu tư, của DN" về tính liên tục theo trật tự tuyến tính trên trục thời gian suốt 10 năm qua về tỉnh Quảng Ninh.

Theo ông Nguyễn Xuân Ký, 10 năm qua là khoảng thời gian để các nhà đầu tư, DN thấy rõ và công nhận tinh thần đổi mới được trao truyền, kế thừa từ thế hệ lãnh đạo trước cho thế hệ lãnh đạo sau của tỉnh Quảng Ninh, phá vỡ hoàn toàn tư duy điều hành nhiệm kỳ ở cấp địa phương, điều được xem là một rào cản tâm lý lớn đối với nhà đầu tư.

Điều đó tạo ra sự yên tâm của nhà đầu tư về tính thống nhất trong tư duy, tầm nhìn điều hành của bộ máy lãnh đạo tỉnh trên cơ sở rất khoa học, thực tiễn từ quy hoạch tổng thể tỉnh và các quy hoạch ngành được các đơn vị tư vấn quốc tế tư vấn xây dựng, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Điều đó xây dựng niềm tin cho các nhà đầu tư về sự nhất quán, an toàn về môi trường sản xuất kinh doanh ở địa bàn an ninh trật tự luôn được bảo đảm, ổn định.

"Việc mạnh dạn trao quyền cho cộng đồng nhà đầu tư, DN đo lường, đánh giá khách quan, độc lập thông qua phiếu điều tra, khảo sát mức độ tín nhiệm như: DDCI (bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương), PAR-Index (Chỉ số Cải cách hành chính), Sipas (thước đo mang tính khách quan, phản ánh trung thực kết quả đánh giá của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thông qua việc cung cấp các dịch vụ hành chính công cụ thể), DGI (Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện), ICT (Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin)... chính là văn hóa đồng hành cùng nhà đầu tư, DN, làm cho tinh thần phục vụ người dân và DN trở thành lẽ tự nhiên, bổn phận, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong tỉnh, tạo nên những không gian mở, thân thiện, tăng độ tương tác giữa chính quyền và người dân, nhà đầu tư, DN" - người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nêu rõ. 

Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), những nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh trong những năm qua và những thành quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đã chứng minh cho những tiến bộ trong cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đây là nơi khơi dậy những mô hình cải cách và cộng đồng DN đánh giá cao bộ máy chính quyền Quảng Ninh trong việc tạo điều kiện thuận lợi và thực sự đồng hành cùng DN.

Theo Trọng Đức

Người lao động

Trở lên trên