MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bí thư Nguyễn Xuân Anh: Chưa đặt vấn đề di dời Trung tâm hành chính

26-08-2016 - 21:22 PM | Xã hội

Ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, đến hiện tại, lãnh đạo thành phố chưa tổ chức bất kỳ một cuộc họp hay ra quyết định nào về việc di dời trung tâm hành chính.

Ngày 26/8, lãnh đạo TP.Đà Nẵng tiếp xúc với cử tri các quận Hải Châu, Thanh Khê. Tại đây, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đều khẳng định, việc di dời trung tâm hành chính là chuyện lâu dài.

Cử tri TP.Đà Nẵng nêu ý kiến thắc mắc vì sao trung tâm hành chính mới được khánh thành hơn 2 năm, kinh phí xây dựng hơn 2.000 tỷ đồng mà nay đã tính chuyện di dời.

Ông Nguyễn Xuân Anh trả lời các vấn đề cử tri quan tâm.

Nhiều cử tri cũng đề nghị lãnh đạo thành phố nói rõ việc dư luận xôn xao chuyện dời trung tâm hành chính và có ý định bán cho doanh nghiệp là đúng hay sai.

Cử tri Nguyễn Lành, Phường Thạc Gián, quận Thanh Khê đề nghị: “Dân đang yên ổn, đang tin tưởng tất cả mọi thứ thì lại bảo di dời trung tâm hành chính. Kinh phí xây dựng 2.100 tỷ chứ ít chi đâu. Nếu có làm thì cũng vài chục năm nữa chứ bây giờ hơi sớm, mà giờ làm là mất lòng dân”.

Cử tri quận Hải Châu cũng kiến nghị HĐND thành phố giải quyết nhiều vấn đề như dự án treo gây ô nhiễm môi trường, gây khăn đối với đời sống người dân; bày tỏ lo ngại và đề nghị thành phố mạnh tay với vấn nạn tham nhũng, vấn đề an ninh trật tự; tăng cường quản lý, chấm dứt hoạt động du lịch chui.

Nhiều ý kiến đề nghị quan tâm xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng. Cử tri cũng quan tâm về thông tin thu hồi sân vận động Chi Lăng, sai phạm tại Bệnh viện Ung thư; bất cập trong giải tỏa đền bù, giải quyết chế độ chính sách.

Trả lời ý kiến cử tri, ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, đến hiện tại, lãnh đạo thành phố chưa tổ chức bất kỳ một cuộc họp hay ra quyết định nào về việc di dời trung tâm hành chính.

Bí thư Thành ủy cho hay, hiện chưa ai đặt vấn đề hay họp bàn về việc di dời Trung tâm hành chính.

Cử tri nêu những băn khoăn trong buổi tiếp xúc

Về vấn đề du lịch chui, thành phố cũng đã triển khai nhiều giải pháp để hoạt động du lịch thành phố đi vào nền nếp.

Đối với các kiến nghị của cử tri về bãi đỗ xe, nhà sinh hoạt cộng đồng, lấn chiếm vỉa hè… Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh yêu cầu quận Hải Châu sớm kiểm tra xử lý và mong muốn bà con cử tri giám sát việc khắc phục những bất cập này.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh khẳng định thời gian tới Đà Nẵng tiếp tục tập trung cải thiện, thu hút đầu tư; thực hiện chương trình “5 không, 3 có”, thành phố môi trường, thành phố 4 an.

Về hoạt động du lịch chui và phòng chống tham nhũng, ông Nguyễn Xuân Anh cho biết: “Trên địa bàn TP.Đà Nẵng dứt khoát phải đưa hoạt động du lịch vào nề nếp. Du lịch Đà Nẵng phải lành mạnh, ai đến đây cũng được hoan nghênh cả, nhưng mà ai vi phạm pháp luật cũng đều bị xử lý. Chúng tôi chưa bao giờ khoan nhượng với tham nhũng, tiêu cực, lãng phí cả. Bà con cử tri yên tâm rằng những vụ việc như thế này chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, rất nghiêm nữa là khác. Một số vụ việc xảy ra vừa rồi diễn ra trên địa bàn thì thành phố xử lý rất nghiêm cách chức có, thôi việc có, giáng chức có chứ không có việc tiếp tay, thỏa hiệp hay khoan nhượng với đối tượng tham nhũng, lãng phí đâu”./.

Theo Hoài Nam

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên