MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Biệt thự của Donald Trump tìm khách thuê với giá 195.000 USD/tháng

23-04-2023 - 15:42 PM | Lifestyle

Biệt thự của Donald Trump tìm khách thuê với giá 195.000 USD/tháng

Dinh thự liền kề câu lạc bộ biển Mar-a-Lago của Donald Trump đang tìm khách thuê. Miễn là bạn sẵn sàng chi 195.000 USD/tháng, bạn có thể là hàng xóm của cựu Tổng thống Mỹ, vì khu Mar-a-Lago ngay bên cạnh là nơi ở chính của ông Trump.

Tờ New York Post ngày 19/4 đưa tin, dinh thự có tên "The Beach House" này nằm ở Palm Beach, Florida, liền kề với câu lạc bộ biển Mar-a-Lago thuộc sở hữu của ông Donald Trump, đồng thời đây cũng là sản nghiệp đứng tên gia tộc Trump.

Theo New York Post, đây là dinh thự 2 tầng với 8 phòng ngủ và 11 phòng tắm, có diện tích hơn 2.000 m2, với tầm nhìn không bị cản trở hướng ra Đại Tây Dương. Dinh thự còn có sân, hồ bơi, ban công hướng biển, phòng tắm nắng, phòng sinh hoạt chung, thư viện cùng nhiều tiện nghi khác.

Cơ hội trở thành hàng xóm của cựu Tổng thống Mỹ: Biệt thự của ông Trump tìm khách thuê với giá 195.000 USD/tháng - Ảnh 1.

Dinh thự cho thuê có 2 tầng với 8 phòng ngủ và 11 phòng tắm, diện tích hơn 2.000 m2, với tầm nhìn không bị cản trở hướng ra Đại Tây Dương. Ảnh: PPSE

Các thông tin trước đây cũng đã tiết lộ rằng, trong dinh thự có một bức tranh hình cờ Mỹ cách điệu, có lẽ đó là chi tiết duy nhất gợi nhớ về chủ nhân nổi tiếng của nó.

Được xây dựng theo phong cách Bermuda vào năm 1956, dinh thự đã được tu sửa lại hoàn toàn trong nhiều thập kỷ kể từ đó.

Dinh thự này từng thuộc về vợ góa của Jack C. Massey - một doanh nhân nổi tiếng với việc sở hữu Kentucky Fried Chicken (KFC), đồng sáng lập Hospital Corporation of America và là một trong những công ty nhượng quyền lớn nhất Wendy's. Massey để lại tài sản cho vợ, bà Alyne, khi ông qua đời năm 1990.

Năm 2004, cựu thẩm phán liên bang Mariana Trump Barry – chị gái của ông Donald Trump - đã mua dinh thự này với giá kỷ lục 11,5 triệu USD.

Năm 2018, Eric Trump - con trai thứ hai của ông Trump - đã mua lại với giá 18,5 triệu USD dưới tên một công ty. Được biết, địa chỉ thư tín của công ty này được đăng ký chính là địa điểm đặt trụ sở chính của Tập đoàn Trump tại Tháp Trump ở Manhattan, New York.

Có thể thấy, dinh thự này vẫn thuộc quyền sở hữu của gia tộc Trump.

Cơ hội trở thành hàng xóm của cựu Tổng thống Mỹ: Biệt thự của ông Trump tìm khách thuê với giá 195.000 USD/tháng - Ảnh 2.

Dinh thự còn có sân, hồ bơi, ban công hướng biển, phòng tắm nắng, phòng sinh hoạt chung, thư viện cùng nhiều tiện nghi khác. Ảnh: PPSE

Dinh thự The Beach House từng được rao bán với giá 49 triệu USD và 59 triệu USD trong vài năm qua, nhưng không vẫn không bán được. Sau đó, dinh thự đã được cho thuê với giá 208.000 USD/tháng. Và dinh thự đã trở lại thị trường cho thuê sau khi hợp đồng thuê nhà hết hạn vào tháng 12/2022 với giá thuê hiện tại là 195.000 USD/tháng, theo một bài đăng trên tài khoản Instagram của đại lý cho thuê.

Đáng chú ý, dinh thự này nằm ngay bên cạnh câu lạc bộ bãi biển Mar-a-Lago của ông Donald Trump, nơi một số hội viên sẽ được "cấp quyền đặc biệt" để lui tới.

Margit Brandt của công ty môi giới bất động sản Premier Estate Properties, người đăng tin cho thuê dinh thự trên - không nói rõ về "quyền đặc biệt" của hội viên Mar-a-Lago - nhưng lưu ý rằng, dinh thự này "là ngôi nhà hoàn hảo cho những ai muốn trải nghiệm Palm Beach".

Cơ hội trở thành hàng xóm của cựu Tổng thống Mỹ: Biệt thự của ông Trump tìm khách thuê với giá 195.000 USD/tháng - Ảnh 3.

Câu lạc bộ biển Mar-a-Lago là nơi ở chính của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Câu lạc bộ biển Mar-a-Lago được mua bởi ông Trump - khi đó vẫn còn là một doanh nhân - vào năm 1985, và đây là địa điểm chính để ông chiêu đãi các đối tác kinh doanh. Sau khi trở thành Tổng thống Mỹ, ông Trump thường tổ chức nhiều cuộc họp và hoạt động đối ngoại tại Mar-a-Lago, chính vì vậy Mar-a-Lago còn được mệnh danh là "Nhà Trắng mùa đông".

Mar-a-Lago khác với những khu nghỉ dưỡng dành riêng cho tổng thống khác, khi nghỉ cuối tuần tại đây, ông Trump cho phép các hội viên của câu lạc bộ tự do lui tới. Bản thân ông Trump cũng thích tương tác với các hội viên, và ông đã nhiều lần xuất hiện tại đám cưới của các hội viên cũng như các buổi họp mặt khác.

Theo hãng tin Bloomberg, theo quy định của chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024, ông Trump đã phải kê khai tài sản vào tuần trước. Theo đó, bất động sản của ông Trump trị giá hơn 50 triệu USD, tạo ra lợi nhuận hàng năm từ 1 triệu đến 5 triệu USD.

So với năm 2021, giá nhà đất đã tăng rõ rệt khi ông Trump nói bất động sản của mình trị giá từ 25 triệu USD đến 50 triệu USD, tạo ra lợi nhuận 1 triệu USD/năm.

Theo Hữu Hiển

Thể thao & văn hóa

Trở lên trên