MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Công Thương bổ nhiệm nhân sự mới

02-11-2017 - 08:56 AM | Xã hội

Ngày 1/11, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã trao Quyết định số 4168/QĐ-BCT về việc bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho ông Lý Quốc Hùng, nguyên Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Trước đó, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh ký Quyết định số 4188/QĐ-BCT về việc luân chuyển ông Trần Quang Huy, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ vào Ban chấp hành, Ban thường vụ Công đoàn Công Thương Việt Nam. Chiều 31/10, tại phiên họp bất thường của nhiệm kỳ 2013 - 2018, Ban chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam đã thống nhất 100% phiếu tín nhiệm, bầu đồng chí Trần Quang Huy đã trở thành tân Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được giao nhiệm vụ mới, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa lớn đối với Bộ Công Thương và Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Với cá nhân ông Trần Quang Huy, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ trưởng đánh giá là một cán bộ trẻ rất có năng lực, bản lĩnh. 14 tháng công tác trong vai trò là Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, ông Trần Quang Huy đã cùng các cán bộ của Vụ vượt qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt là giai đoạn 2016 - 2017, thời kỳ Bộ Công Thương có rất nhiều thay đổi về cơ cấu nhân sự, kiện toàn bộ máy.

Bộ trưởng khẳng định, việc luân chuyển cán bộ giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Công Thương là một trong những thử thách tiếp theo để ông Trần Quang Huy có thể phát huy bản lĩnh, rèn luyện phẩm chất chính trị.

Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, điểm chung giữa ông Lý Quốc Hùng và ông Trần Quang Huy là từng công tác tại Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á (Nay thuộc Vụ Thị trường châu Á, châu Phi), sau đó được điều động, luân chuyển sang các vị trí công tác hoàn toàn mới, chuyên môn hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng, với sự nỗ lực không ngừng, bằng sự nhạy bén và bản lĩnh chính trị, cả hai cán bộ đã nhanh chóng hòa nhập mới môi trường mới, từng bước hoàn thiện và hoàn thành nhiệm vụ.

Hồng Vân

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên