MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bỏ khoảng 16 tỷ đồng, cặp vợ chồng trẻ mua căn nhà chỉ đủ diện tích vừa đứng vừa ăn: 'Cắn răng' chịu khổ vì một nguyên do ai cũng đồng cảm

06-06-2023 - 18:13 PM | Sống

Bỏ khoảng 16 tỷ đồng, cặp vợ chồng trẻ mua căn nhà chỉ đủ diện tích vừa đứng vừa ăn: 'Cắn răng' chịu khổ vì một nguyên do ai cũng đồng cảm

Sống tại đô thị đắt đỏ và khó mua nhà bậc nhất, một gia đình 6 người ở Trung Quốc phải chật vật chen chúc trong căn nhà 40m2, nhìn cũng thấy vô cùng "ngạt thở".

Ngôi nhà nhỏ đến mức phải vừa đứng vừa ăn

Quan Hà và chồng làm việc chăm chỉ ở Bắc Kinh (Trung Quốc) nhiều năm, có công việc ổn định và thu nhập khá tốt. Để phát triển sự nghiệp ở thành phố lớn, cặp vợ chồng này quyết định dốc hết tài sản riêng và của bố mẹ 2 bên để mua nhà. Vì giá bất động sản quá đắt đỏ, dù đã chi đến 5 triệu NDT (tương đương 16,5 tỷ đồng), vợ chồng Quan Hà cũng chỉ mua được một căn nhà cũ 40m2 ở trung tâm thành phố.

Dù ngôi nhà vô cùng chật hẹp nhưng bạn bè ai cũng ghen tỵ với gia đình Quan Hà vì không phải ai cũng mua được nhà ở thủ đô Bắc Kinh “tấc đất tấc vàng”. Ngôi nhà có 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp và 1 nhà vệ sinh, không có phòng khách. Ban đầu chỉ có 2 vợ chồng, không gian này vẫn khá thoải mái nhưng khi cặp song sinh của họ chào đời, mọi thứ đều trở nên chật chội. Đồ đạc của trẻ con ở khắp mọi nơi từ cũi, xe đẩy, bồn tắm, đồ chơi khiến căn nhà càng “ngộp thở”.

Bỏ khoảng 16 tỷ đồng, cặp vợ chồng trẻ mua căn nhà chỉ đủ diện tích vừa đứng vừa ăn: 'Cắn răng' chịu khổ vì một nguyên do ai cũng đồng cảm - Ảnh 1.

Bỏ khoảng 16 tỷ đồng, cặp vợ chồng trẻ mua căn nhà chỉ đủ diện tích vừa đứng vừa ăn: 'Cắn răng' chịu khổ vì một nguyên do ai cũng đồng cảm - Ảnh 2.

Phòng ngủ và phòng bếp trong căn nhà 40m2. Ảnh: Toutiao

Vợ chồng Quan Hà phải đi làm cả ngày nên phải nhờ cậy đến ông bà ngoại từ quê lên trông cháu, phụ vợ chồng trông con cái và công việc nhà. Vậy nên cả gia đình 6 người phải “chen chúc” trong không gian nhỏ hẹp. Phòng ngủ phải đặt giường tầng, bà ngủ giường trên, ông ngủ giường dưới. Tuy tiết kiệm diện tích nhưng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi người già phải trèo lên trèo xuống nhiều lần.

Phòng bếp 3m2 chỉ vừa chỗ cho một người đứng, xoong nồi treo khắp nơi, nếu có người khác đi vào thì không còn chỗ để xoay người. Không gian nhỏ và kín gió, trời mùa hè nóng bức nên mỗi lần nấu cơm, họ đổ mồ hôi như mưa.

Bỏ khoảng 16 tỷ đồng, cặp vợ chồng trẻ mua căn nhà chỉ đủ diện tích vừa đứng vừa ăn: 'Cắn răng' chịu khổ vì một nguyên do ai cũng đồng cảm - Ảnh 3.

Bỏ khoảng 16 tỷ đồng, cặp vợ chồng trẻ mua căn nhà chỉ đủ diện tích vừa đứng vừa ăn: 'Cắn răng' chịu khổ vì một nguyên do ai cũng đồng cảm - Ảnh 4.

Khu vực bàn ăn chật chội. Ảnh: Toutiao

Bữa ăn còn khiến các thành viên trong gia đình đau đầu hơn vì xung quanh bàn gấp không đủ chỗ kê ghế ngồi. Để nhường chỗ cho 2 ghế trẻ con, 4 người lớn chấp nhận ăn đứng. Được một thời gian, bố mẹ của Quan Hà không thể đứng ăn nổi, đành đợi con gái và con rể ăn trước để đi làm, sau đó ông bà mới ăn.

Phòng tắm cũng chỉ rộng 1,5m2, chồng của Quan Hà vừa bước vào đã đụng trần nhà nên phải cúi người để đánh răng, giặt quần áo. Gia đình 4 người lớn chỉ có 1 nhà vệ sinh, sinh hoạt rất bất tiện. Cả nhà đều không có không gian riêng tư, tiếng động dù lớn hay nhỏ cũng có thể nghe rõ ở mọi ngóc ngách. Vợ chồng Quan Hà cũng không dám nói chuyện nhiều để tránh làm phiền ông bà nghỉ ngơi.

Bỏ khoảng 16 tỷ đồng, cặp vợ chồng trẻ mua căn nhà chỉ đủ diện tích vừa đứng vừa ăn: 'Cắn răng' chịu khổ vì một nguyên do ai cũng đồng cảm - Ảnh 5.

Lối đi chỉ vừa một người "lách" qua. Ảnh: Toutiao

Họ hàng ở quê đều tưởng bố mẹ Quan Hà lên Bắc Kinh an hưởng tuổi già, ít ai biết trong lòng họ có biết bao nhiêu trăn trở.  Đôi vợ chồng già phải hạn chế những sở thích ngày trước, không dám mang nhiều quần áo lên  vì không có đủ không gian, ngày ngày quanh quẩn làm việc nhà, trông cháu để phụ giúp con gái.

Quan Hà cũng cảm thấy mình mắc nợ cha mẹ quá nhiều, căn nhà cũng có phần tiền của cha mẹ, nay đáng lẽ đến tuổi họ nghỉ hưu vẫn phải vất vả vì cô.

Vì tương lai của con, bất chấp giá nhà cao ngất ngưởng

Với số tiền đó, nhiều người khuyên vợ chồng Quan Hà mua nhà ở thành phố nhỏ, nhưng rộng hơn gấp nhiều lần để sống thoải mái. Nhưng trên thực tế, ngoài lý do muốn phát triển sự nghiệp ở Bắc Kinh, cặp vợ chồng này còn muốn có nhà ở gần những trường học tốt, có danh tiếng trong quận. Khi có hộ khẩu ở trong khu vực gần trường, việc nộp hồ sơ vào các trường này cũng dễ dàng hơn.

Quan Hà và chồng chấp nhận hy sinh hạnh phúc của người lớn vì tương lai của con cái. Điều này khiến nhiều cư dân mạng đồng cảm bởi tài nguyên giáo dục tốt tại Trung Quốc hầu hết đều ở các đô thị lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu,...

Một số người nhận định vợ chồng Quan Hà khá may mắn khi đã sở hữu căn nhà riêng bởi trong quan niệm Á Đông, “an cư” mới “lạc nghiệp”. Hiện họ có sự giúp đỡ từ cha mẹ, sau này khi con cái lớn hơn, ông bà về quê thì cuộc sống trong ngôi nhà 40m2 sẽ có phần dễ thở hơn.

Bỏ khoảng 16 tỷ đồng, cặp vợ chồng trẻ mua căn nhà chỉ đủ diện tích vừa đứng vừa ăn: 'Cắn răng' chịu khổ vì một nguyên do ai cũng đồng cảm - Ảnh 6.

Ảnh minh hoạ

Theo hãng cung cấp dữ liệu bất động sản crepice.cn, giá nhà trung bình một căn hộ ở Bắc Kinh là khoảng 69.000 NDT/m2, vậy nên nhà 40m2 giá 5 triệu NDT ở trung tâm thành phố cũng không phải hiếm. Một căn hộ 2 phòng ngủ ở ngoại ô đã có giá 3 triệu NDT, khu vực trung tâm giá 10 triệu NDT là bình thường.

Bắc Kinh cũng là đô thị khó mua nhà bậc nhất đất nước tỷ dân, tỷ lệ giá nhà trên thu nhập nhiều năm đứng đầu cả nước. Trung bình một gia đình có 2 lao động cần ít nhất 30 năm làm việc để mua một căn nhà 90m2, theo dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc.

Nhiều người trẻ quốc gia này mua nhà phải dựa vào sự hỗ trợ và vay nợ của gia đình, hoặc chấp nhận thuê nhà dài hạn vì không có đủ khả năng chi trả chi phí sở hữu nhà.

Theo Toutiao, Financial Times

Kim Linh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên