MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Bộ LĐTBXH

Lao động trở lại làm việc mới đạt khoảng 70%

Lao động trở lại làm việc mới đạt khoảng 70%

25/10/2021 14:35

Hiện tỷ lệ lao động quay trở lại làm việc mới chỉ đạt khoảng 70%; khoảng 18% doanh nghiệp vẫn đang bị thiếu lao động.

Tạo điều kiện để lao động di cư được đảm bảo quyền lợi

Tạo điều kiện để lao động di cư được đảm bảo quyền lợi

28/09/2020 16:49

Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, người lao động di cư trong khu vực ASEAN đối mặt với nhiều thách thức lớn do họ thiếu sự tiếp cận với các dịch vụ y tế, không thuộc đối tượng được hỗ trợ trong các chính sách và các biện pháp an sinh xã hội chính thức.

Đề xuất cấm đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài làm nghề massage

Đề xuất cấm đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài làm nghề massage

19/12/2018 10:06

Doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị nghiêm cấm đưa lao động Việt Nam đi nước ngoài làm nghề massage tại các nhà hàng, khách sạn hoặc các trung tâm giải trí.

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

27/08/2018 18:48

Bộ LĐTBXH đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh cao nhất ở vùng 1 từ 3.980.000 đồng lên 4.180.000 đồng mỗi tháng.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội bổ nhiệm nhân sự mới

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội bổ nhiệm nhân sự mới

21/12/2017 09:19

Ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc, Phụ trách Trung tâm Kiểm định An toàn khu vực II giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II, kể từ ngày 15/12/2017.

Bộ LĐ-TB&XH kết luận sau thanh tra tại Samsung

Bộ LĐ-TB&XH kết luận sau thanh tra tại Samsung

27/11/2017 07:22

Một số tổ chức phi chính phủ vừa công bố báo cáo về lao động (LĐ) nữ làm việc tại các nhà máy Samsung Việt Nam, với nhiều cảnh báo về vấn đề sức khỏe và sử dụng LĐ. Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH nói gì về sự việc này?

'Hưởng lương hưu có lợi hơn rút bảo hiểm một lần'

'Hưởng lương hưu có lợi hơn rút bảo hiểm một lần'

21/09/2017 08:00

Đây là khẳng định của Thứ trưởng LĐ-TB&XH Đào Hồng Lan tại buổi họp báo của bộ này chiều 20/9. Theo bà Lan, hiện có thực tế đáng lo ngại, là thời gian gần đây tỷ lệ người lao động nghỉ việc rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần đang có xu hướng gia tăng.

Sớm có chính sách bảo vệ lao động bị sa thải ngoài độ tuổi 35

Sớm có chính sách bảo vệ lao động bị sa thải ngoài độ tuổi 35

18/09/2017 10:54

Theo Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Đào Ngọc Dung, tình trạng sa thải lao động độ tuổi 35 trở lên, trong đó phần lớn là lao động nữ đang là một vấn đề đáng báo động cho thị thường lao động hiện nay.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: ‘Văn bản chậm, cứ thay người là nhanh hết'

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: ‘Văn bản chậm, cứ thay người là nhanh hết'

19/05/2017 22:19

Dẫn đầu Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra tại Bộ LĐTB&XH, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng nêu rõ VPCP sẽ đồng hành cùng các Bộ giải quyết các vấn đề, nhiệm vụ được giao. "Quan trọng nhất là con người, văn bản chậm cứ thay người là nhanh hết”.

Nhật Bản dẫn đầu về ‘hút’ lao động Việt Nam

Nhật Bản dẫn đầu về ‘hút’ lao động Việt Nam

11/04/2017 15:22

Theo số liệu mới nhất của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB&XH), hơn 22.500 lao động Việt Nam đã đi làm việc ở nước ngoài trong quý I, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc: Tuyển mới trên nỗi lo cũ

Xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc: Tuyển mới trên nỗi lo cũ

04/04/2017 09:18

Năm thứ 2 Việt Nam tổ chức thi tuyển lao động đi Hàn Quốc làm việc sau khi Chương trình cấp phép lao động nước ngoài (EPS) được nối lại, nhiều thay đổi sẽ được áp dụng, nhưng mối lo cũ lao động bỏ trốn luôn ám ảnh.

Hàng trăm nghìn cử nhân sẽ thoát thất nghiệp?

Hàng trăm nghìn cử nhân sẽ thoát thất nghiệp?

22/02/2017 14:53

Cục Quản lý lao động ngoài nước được Bộ LĐTBXH giao xây dựng đề án “Đưa lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài, giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025” để trình Chính phủ. Trong khi đó, dư luận quan tâm, liệu đề án có giúp giải quyết việc làm cho số lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật đang thất nghiệp?

Bộ LĐ-TB&XH: Tính chuyện xuất khẩu cử nhân thất nghiệp

Bộ LĐ-TB&XH: Tính chuyện xuất khẩu cử nhân thất nghiệp

15/02/2017 09:38

Với thực tế hàng trăm nghìn lao động (LĐ) đã qua đào tạo của Việt Nam đang thất nghiệp, Bộ LĐ-TB&XH đang tính phương án tạo việc làm cho những đối tượng này bằng xuất khẩu. Tuy nhiên, thực tế thị trường trong nước còn không “hấp thụ” những lao động này thì việc đưa đi nước ngoài làm việc với những yêu cầu cao hơn có khả thi?

Định nghĩa lại lương tối thiểu

Định nghĩa lại lương tối thiểu

23/12/2016 07:42

Việc thay đổi định nghĩa về lương tối thiểu là hợp lý nhưng quan trọng hơn là cần xác định mức sống tối thiểu của người lao động đang ở đâu.

Tăng tuổi nghỉ hưu của nam lên 62, nữ lên 58?

Tăng tuổi nghỉ hưu của nam lên 62, nữ lên 58?

12/12/2016 07:36

Bộ LĐTB&XH vừa có dự thảo trình Chính phủ 2 phương án tăng tuổi nghỉ hưu sau khi có nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này.

Tăng tuổi nghỉ hưu: Lo sức ép quỹ lương nhà nước

Tăng tuổi nghỉ hưu: Lo sức ép quỹ lương nhà nước

13/10/2016 07:37

Bộ LĐ-TB&XH đang nghiên cứu phương án tăng tuổi nghỉ hưu để đề xuất với Chính phủ báo cáo Quốc hội trong Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Lĩnh BHXH một lần: Lợi trước mắt, nhưng sau sống bằng gì?

Lĩnh BHXH một lần: Lợi trước mắt, nhưng sau sống bằng gì?

17/05/2015 14:54

Việc lĩnh bảo hiểm xã hội một lần có thể giải quyết vấn đề trước mắt nhưng đến khi hết tuổi lao động thì không có lương hưu. Khi đó người lao động không biết sống dựa vào cái gì.

Bộ Chính trị điều động, chuẩn y một số cán bộ cao cấp

Bộ Chính trị điều động, chuẩn y một số cán bộ cao cấp

11/04/2015 12:29

Chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tổ chức vào đầu năm 2016, tuần qua, Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy một số địa phương tiếp tục triển khai các quyết định của Bộ Chính trị điều động, luân chuyển một số nhân sự cấp cao theo quy hoạch của Trung ương.

Bộ LĐTBXH có tân Thứ trưởng; Bình Thuận có Bí thư mới

Bộ LĐTBXH có tân Thứ trưởng; Bình Thuận có Bí thư mới

03/04/2015 14:33

Theo các quyết định của Bộ Chính trị, ông Huỳnh Văn Tí thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận để nhận nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ LĐTBXH; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2010-2015.

Thái Lan cấp phép cho lao động VN: Hợp thức hóa không đồng nghĩa khuyến khích lao động tự do!

Thái Lan cấp phép cho lao động VN: Hợp thức hóa không đồng nghĩa khuyến khích lao động tự do!

27/02/2015 08:08

Trước thông tin Thái Lan sẽ cấp phép cho lao động VN vào làm việc tại quốc gia này, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn lãnh đạo Bộ LĐTBXH.

Trở lên trên