MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bổ nhiệm Đại tá Công an giữ chức Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

05-06-2023 - 11:22 AM | Xã hội

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa tổ chức lễ công bố và bổ nhiệm nhân sự giữ chức Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Tiếp nhận, bổ nhiệm Đại tá Công an giữ chức Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Ảnh 1.

Tại buổi Lễ, đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã công bố Quyết định số 10/QĐ-VKSTC ngày 31/5/2023 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hoàng Thắng, Đại tá, Điều tra viên cao cấp, Trưởng Công an TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh giữ chức danh Điều tra viên cao cấp, chức vụ Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, kể từ ngày 01/6/2023.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi Lễ, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chúc mừng đồng chí Nguyễn Hoàng Thắng được bổ nhiệm chức vụ công tác mới. Đồng thời khẳng định, công tác cán bộ là một trong những khâu công tác quan trọng, được Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chú trọng, thường xuyên thực hiện trong thời gian qua.

Tiếp nhận, bổ nhiệm Đại tá Công an giữ chức Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Ảnh 2.

Nhấn mạnh việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo lần này vừa là thử thách, vừa là cơ hội, đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu đồng chí Nguyễn Hoàng Thắng trên cương vị mới sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tích đạt được trong thời gian qua, nỗ lực cùng tập thể Lãnh đạo và đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hoàng Thắng, tân Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cảm ơn Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã quan tâm, tạo điều kiện để đồng chí được bổ nhiệm chức vụ công tác mới. Nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đồng chí hứa sẽ không ngừng cố gắng học tập, rèn luyện, trau dồi kinh nghiệm; tận tâm, tận lực với công việc; đoàn kết cùng tập thể Lãnh đạo và công chức trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

PV

Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên