MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bố thắc mắc chương trình học, con liền bị trường cấp 3 thông báo "dừng đào tạo": Sở GD&ĐT Hà Nội vào cuộc

15-08-2024 - 16:13 PM | Sống

Trong khi phụ huynh bức xúc với quyết định của nhà trường thì phía nhà trường cũng bày tỏ không hài lòng với thái độ thiếu tôn trọng giáo viên, BGH của phụ huynh.

Học sinh buồn, xấu hổ với bạn bè vì bị trường thông báo dừng đào tạo

Thông tin học sinh N.N.H. (học sinh lớp 12A5, trường THPT Ngô Quyền, Đông Anh, Hà Nội) bị ra thông báo “dừng đào tạo” sau khi ông Nguyễn Đăng Bằng (bố của em H.) có những thắc mắc với nhà trường về chương trình học của năm học mới.

Trao đổi trên báo chí, ông Bằng cho biết vào ngày 7/7/2024, Ban Giám hiệu (BGH) Trường THPT Ngô Quyền mời Hội cha mẹ học sinh lớp 11A5 đến trường để trao đổi về định hướng tổ chức lớp 12A5 chất lượng cao, năm học 2024-2025.

Theo ông Bằng, BGH nhà trường chỉ nói chung chung về định hướng của lớp chất lượng cao và đề nghị phụ huynh làm đơn đăng ký cho con em vào lớp này. Ông Bằng cùng nhiều phụ huynh khác ủng hộ chương trình của nhà trường và đã làm đơn đăng ký cho con.

Tuy nhiên, vì vẫn còn một số thắc mắc nên hội phụ huynh đề nghị ông Bằng đại diện lên lịch hẹn gặp với nhà trường để trao đổi cụ thể.

Bố thắc mắc chương trình học, con liền bị trường cấp 3 thông báo

Trường THPT Ngô Quyền, Đông Anh, Hà Nội (Ảnh: Phụ nữ Thủ đô)

Ngày 8/8, BHG mời ông Bằng đến làm việc với ông Nguyễn Như Tuân - Phó hiệu trưởng nhà trường. Ông Bằng cho rằng, trước những câu hỏi của ban phụ huynh đưa ra, ông Tuân trả lời vòng vo, liên tục nhấn mạnh việc nếu phụ huynh nào thấy môi trường này không phù hợp thì chuyển con sang môi trường khác.

Sau buổi làm việc, ông Tuân nói sẽ báo cáo lại nội dung buổi làm việc với Hội đồng nhà trường, đồng thời trả lời lại các câu hỏi của phụ huynh vào buổi làm việc tiếp theo.

Ngày 10/8, ông Bằng nhận được giấy mời đến trường làm việc. Lúc này, ông Đồng Xuân Hưng, người được giới thiệu là Chủ tịch Hội đồng trường nói rằng những câu hỏi của ông Bằng đưa ra là không tin tưởng nhà trường và không tôn trọng giáo viên. Do đó, Hội đồng trường sẽ quyết định dừng đào tạo em H. ngay ngày 10/8. Ông Bằng được giáo viên chủ nhiệm lớp 12A5 gửi thông báo quyết định của nhà trường vào chiều cùng ngày.

Trong quyết định của trường THPT Ngô Quyền về việc dừng đào tạo với em H. có nêu lý do là: “Nhà trường không đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu đào tạo theo yêu cầu của phụ huynh học sinh”.

Bố thắc mắc chương trình học, con liền bị trường cấp 3 thông báo

Quyết định dừng đào tạo với học sinh H.

Ông Bằng rất bức xúc trước quyết định này của nhà trường và cho rằng quyết định này là “không đúng luật và không đúng tiêu chí của ngành giáo dục”. Ông Bằng bày tỏ, những thắc mắc của ông và các phụ huynh khác không hề thể hiện sự thiếu tin tưởng nhà trường và cũng không có câu nào thiếu tôn trọng giáo viên.

Vị phụ huynh nói thêm, con gái của ông rất buồn và xấu hổ với bạn bè sau khi bị nhà trường ra quyết định dừng đào tạo ngay trước thềm năm học mới.

Về vấn đề này, trao đổi trên báo VietNamNet sáng nay (15/8), lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin và sẽ nhanh chóng xác minh, xử lý vụ việc.

Sở GD&ĐT đã yêu cầu Trường THPT Ngô Quyền rà soát, báo cáo sự việc nói trên.

Bố thắc mắc chương trình học, con liền bị trường cấp 3 thông báo

Ông Đồng Xuân Hưng, Chủ tịch Hội đồng Trường THPT Ngô Quyền cho biết trong quá trình làm việc, phụ huynh có thái độ thiếu tôn trọng giáo viên và BGH nhà trường. (Ảnh: VOV.VN)

Phụ huynh coi giáo viên như “người bán giày, bán dép”?

Trước đó, chia sẻ trên báo VOV.VN, ông Đồng Xuân Hưng, Chủ tịch Hội đồng Trường THPT Ngô Quyền khẳng định trường không đuổi học sinh mà chỉ thông báo dừng đào tạo để cháu chuyển sang một ngôi trường khác. Nhà trường ra quyết định dừng đào tạo vì cảm thấy không đáp ứng được yêu cầu của bố em H.

Theo ông Hưng, trong quá trình trao đổi với nhà trường, phụ huynh đã có thái độ thiếu tôn trọng giáo viên và BGH nhà trường, coi giáo viên như “người bán giày, bán dép”. Giáo viên của trường toàn tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, đào tạo đạt chuẩn nhưng khi nói về việc mở lớp chất lượng cao, phụ huynh lại đặt câu hỏi: Dạy thế nào, có dạy được không?

Ông Hưng nói thêm, bố em H. không đồng ý với phương pháp đào tạo của nhà trường thì làm sao trường có thể đào tạo được? Nếu thay đổi mẹ em H. là người giám hộ cho em thì trường sẽ cho em này học tiếp.

Theo Lam Giang

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên