MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tăng gấp 3 lần, hầu hết tập đoàn kinh tế lớn đều góp mặt

64 đại biểu đã đăng ký chất vấn Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đầu giờ sáng 6/11. Là người đặt câu hỏi đầu tiên, bà Phạm Thị Thu Trang, đoàn Quảng Ngãi đặt vấn đề về sự tham gia của doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bộ trưởng Cường cho biết trong 3 năm trở lại đây, số lượng doanh nghiệp đã tăng gấp 3 lần. Cụ thể, từ 3.000 doanh nghiệp/năm, lên 9.000 doanh nghiệp/năm. Theo ông, hầu hết các tập đoàn kinh tế lớn trong nước đều góp mặt và đầu tư ở khắp các vùng miền, trong tất cả các khâu từ sản xuất trực tiếp đến tổ chức thương mại.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh 11.800 doanh nghiệp nông nghiệp và hơn 40.000 doanh nghiệp đầu tư gián tiếp vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu khi chỉ chiếm 8% trong tổng số doanh nghiệp Việt Nam.

Tranh luận lại với Bộ trưởng, bà Trang đặt vấn đề về giải pháp căn cơ thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng cường kỳ vọng vào việc sắp tới thông qua luật PPP để huy động đầu tư. Bởi thực tế hiện doanh nghiệp thiếu điều kiện, nếu có khuôn khổ pháp lý tốt, đặc biệt hướng PPP sẽ tiếp làn sóng đầu tư vì nông nghiệp dù khó khăn nhưng còn dư địa và thể hiện khát vọng của doanh nghiệp.

Bình An

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên