Bộ trưởng Thương mại Mỹ lý giải về thuế quan với Trung Quốc: Sẽ không thay đổi nữa
Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick đảm bảo với người dân Mỹ rằng mức thuế quan của nước này với Trung Quốc sẽ không thay đổi kể từ thời điểm này.
- 11-06-2025Nóng: Ông Trump tuyên bố thoả thuận thương mại hoàn tất, Mỹ đánh thuế 55% hàng hoá Trung Quốc nhưng con số "không phải mới"
- 11-06-2025Elon Musk sắp mất 2 tỷ USD/năm khi Mỹ xem xét ngừng bán tín chỉ carbon, Tesla từ lãi hơn 400 triệu USD xuống lỗ 186 triệu USD
- 11-06-2025Nóng: Mỹ - Trung đạt đồng thuận về thương mại sau 2 ngày đàm phán tại London
- 11-06-2025Lạm phát tháng 5 tại Mỹ tăng thấp hơn kỳ vọng bất chấp nỗi lo thuế quan: "Chỉ an tâm ở mức độ nào đó"
Phát biểu chính thức sau dòng thông điệp của ông Trump trên mạng xã hội Truth Social, Bộ trưởng Lutnick khẳng định thuế quan của Mỹ với hàng hoá nhập khẩu của Trung Quốc sẽ không thay đổi so với mức hiện tại, ngay cả khi thoả thuận thương mại giữa Washington và Bắc Kinh vẫn chưa được hoàn tất.
Trên chương trình Money Movers của CNBC, khi được hỏi rằng mức thuế quan của Mỹ với Trung Quốc sẽ không thay đổi nữa chứ, ông Lutnick trả lời: “Bạn chắc chắn có thể nói vậy”.
Trước đó, Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ sẽ áp thuế 55% với hàng hoá Trung Quốc. Ngay sau đó, một quan chức Nhà Trắng nói với báo chí rằng mức thuế đó “không phải mới”.
Theo thông tin trên CNBC, vị quan chức này cho rằng con số 55% đã bao gồm mức thuế chung 30% hiện tại cộng với mức thuế 25% vốn đã được áp dụng đối với các sản phẩm cụ thể.
Tuy nhiên, tờ NBC News cũng dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho rằng con số này bao gồm mức thuế 30% mà ông Trump đã bổ sung trong 2 đợt đánh thuế đầu năm nay ngoài mức thuế hiện hành là 25%.
Tờ NBC News cũng dẫn lời Bộ trưởng Lutnick nói về khả năng mức thuế áp lên hàng hoá Trung Quốc sẽ không thay đổi kể từ thời điểm này nhưng cũng nhắc lại việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ít nhất 3 lần thay đổi mức thuế với hàng hoá Trung Quốc kể từ ngày 2/4.
Trước đó một ngày, các quan chức cấp cao từ hai nước tiết lộ rằng một thỏa thuận thương mại đã đạt được sau ngày thứ hai của vòng đàm phán tại London.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick phát biểu với các phóng viên rằng: “Chúng tôi đã đạt được khuôn khổ để thực hiện thỏa thuận Geneva và cuộc điện đàm giữa hai tổng thống”.
Căng thẳng leo thang sau khi Trung Quốc áp lệnh hạn chế xuất khẩu một số nguyên tố đất hiếm và nam châm được sử dụng trong ngành ô tô và quốc phòng.
Tham khảo: CNBC, NBC
Nhịp sống Thị trường