MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bỏ việc trưởng phòng lương hơn 30 triệu về quê làm freelancer: Thu nhập thấp hơn, hàng xóm đồn thất nghiệp nhưng mặc kệ

22-04-2023 - 20:31 PM | Sống

Bỏ việc trưởng phòng lương hơn 30 triệu về quê làm freelancer: Thu nhập thấp hơn, hàng xóm đồn thất nghiệp nhưng mặc kệ

Cuộc sống ở thành phố quá xô bồ với mức chi tiêu rất cao khiến một số người trẻ lựa chọn bỏ phố về quê làm freelancer.

Hiện nay, một số người trẻ quyết định từ bỏ công việc văn phòng ổn định để bỏ phố về quê làm việc tự do (freelancer). Thậm chí, nhiều người đã "leo" đến vị trí trưởng phòng với mức thu nhập khá cao, ổn định có tiềm năng phát triển trong con đường sự nghiệp vẫn quyết định từ bỏ cuộc sống nhộn nhịp ở thành phố.  Liệu bỏ phố về quê để làm freelancer có phải là xu hướng hiện nay?  

Từ bỏ làm sếp, lương thưởng tốt để về quê làm freelancer

Kim Ngân (30 tuổi, Bảo Lộc) là một Digital Nomad (những người thường xuyên di chuyển, không làm việc cố định tại 1 nơi), làm các công việc freelance về phát triển kênh online và xây dựng các dự án về du lịch trải nghiệm tại địa phương.

Trước đó, cô đã từng học tập và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh trong 10 năm. "Mình làm công việc văn phòng, và đã đạt được đến vị trí quản lý của phòng Kinh Doanh thuộc một công ty Thương Mại Điện Tử với đãi ngộ và mức lương khá tốt, hơn 30 triệu/ tháng. Thời điểm mình quyết định về quê vào hơn 1 năm trước, lúc mình nhận ra mình không còn phù hợp với môi trường văn phòng bó buộc mình nhiều thứ nữa. Đặc trưng công việc của mình không chỉ là ngày làm 8 tiếng, mà ngoài thời gian tại công ty thì mình thường xuyên làm việc online tới khuya để đảm bảo các chiến dịch đạt doanh số tốt nhất. Thậm chí mình còn không có ngày nghỉ cuối tuần. Sức khỏe suy giảm, không có thời gian cho bản thân và các mối quan hệ xung quanh, mình cảm thấy bản thân không thể tiếp tục hướng đi này lâu dài được". 

Cùng thời điểm đó, làm việc từ xa ngày càng phổ biến, cũng như nhìn thấy tiềm năng trong lĩnh vực du lịch địa phương nên Kim Ngân quyết định bỏ phố về quê theo hướng làm việc tự do. Trong hơn 6 tháng đầu khi nghỉ việc về quê thì mức thu nhập có nhận được từ việc làm freelancer dựa trên kinh nghiệm sẵn có không nhiều, thậm chí có tháng còn không có thu nhập. Các chi tiêu chủ yếu dựa vào khoản tiết kiệm trước đây khi đi làm. Tuy nhiên, do mức sống ở quê thấp hơn, không lo về chi phí thuê nhà, xe cộ đi lại nên không quá áp lực tài chính. 

"Mức thu nhập hiện tại của mình vẫn chưa bằng được như mức thu nhập trước kia khi ở thành phố. Nhưng vì chi tiêu ở quê thấp, nên mình không bị áp lực nhiều về tài chính, thậm chí mình còn có thời gian để du lịch đó đây, tham gia các chương trình thiện nguyện,...". 

Bỏ việc trưởng phòng lương hơn 30 triệu về quê làm freelancer: Thu nhập thấp hơn, hàng xóm đồn thất nghiệp nhưng mặc kệ - Ảnh 1.

Kim Ngân

Cũng giống như Kim Ngân, Nga Phùng (25 tuổi) đã lựa chọn bỏ phố về quê và làm freelance. Giữa năm 2022, cô bạn về quê vì vấn đề cá nhân, sau đó quyết định không trở lại Hà Nội làm việc nữa, ở hẳn quê và làm freelance. "Nhiều người quan điểm rằng về quê thì thu nhập sẽ thấp hơn, tuy nhiên mình thấy còn do công việc của mỗi bạn nữa. Trên thực tế, lựa chọn làm freelancer, thu nhập hiện tại của mình cao hơn so với trước kia làm văn phòng". 

Định kiến từ người thân: Làm freelancer là thất bại, không khác gì thất nghiệp 

Đối với Kim Ngân, thời gian ban đầu khi mới về quê, thu nhập khá bấp bênh. Với kinh nghiệm lúc đó trong lĩnh vực thương mại điện tử, rất ít bên chấp nhận cho cô làm việc từ xa hoàn toàn mà không phải lên văn phòng. Bên cạnh đó, nếu sống ở thành phố, công việc freelance sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

"Về quê, thu nhập không được như trước đây, mình cũng đã có khoảng thời gian áp lực, nghi ngờ về khả năng của bản thân. Ngoài ra, còn một số áp lực khác như người thân không hiểu được về đặc tính công việc, nên nghĩ rằng mình đang thất nghiệp và thất bại trong công việc. Hay về vấn đề tuổi tác và lập gia đình khi mà mình đã 30 tuổi mà vẫn còn độc thân. Nhưng những vấn đề này mình đã lường trước được nên cũng đã dễ dàng vượt qua". 

Còn đối với Nga Phùng, khi về quê, cô bạn ít được gặp gỡ bạn bè, vì hầu hết mọi người đều vẫn làm việc trên thành phố. Trước đó, Nga Phùng cũng làm công việc văn phòng, luôn có bạn bè, đồng nghiệp xung quanh nên khi về quê không tránh được cảm giác "hụt hẫng" ban đầu. 

Nói về chuyện làm freelance, Nga Phùng cho rằng người trẻ hiện nay lựa chọn làm việc tự do khá nhiều bởi vì không bị gò bó bởi giờ hành chính, có thể trải nghiệm trong nhiều lĩnh vực. Đồng thời hầu hết những người Nga Phùng biết làm freelancer đều có mức thu nhập khá tốt. "Còn xu hướng bỏ phố về quê có thể là do mỗi người lựa chọn những định hướng khác nhau, có bạn muốn về quê để cân bằng lại, tìm một công việc, hướng đi mới; cũng có bạn vì thành phố xô bồ, muốn trở lại quê gần ba mẹ hơn". 

Bỏ việc trưởng phòng lương hơn 30 triệu về quê làm freelancer: Thu nhập thấp hơn, hàng xóm đồn thất nghiệp nhưng mặc kệ - Ảnh 2.

Nga Phùng

Trong khía cạnh bỏ phố về quê, Kim Ngân cho rằng vì có thể làm việc ở bất cứ đâu nên việc về quê là lựa chọn của nhiều bạn trẻ để cuộc sống cân bằng hơn. Về quê vừa để giảm thiểu chi phí sinh hoạt, chẳng hạn mức chi tiêu cho ăn uống của Kim Ngân hàng tháng chỉ còn bẳng ⅓ so với khi ở thành phố. Bên cạnh đó, ở quê có một môi trường yên tĩnh và xanh sạch, và cũng là để có thể dành nhiều thời gian cho gia đình. Song song đó, giao thông cũng đã phát triển hơn trước rất nhiều, nếu chẳng may "nhớ phố", muốn gặp mặt bạn bè hay cần sử dụng dịch vụ nào đó mà ở quê chưa có, thì chỉ cần sắp xếp chút thời gian là có thể dễ dàng "làm người thành phố" một vài ngày. 

Ngoài ra, Kim Ngân cho rằng so với mức chi phí cũng như lối sống cá nhân, mức thu nhập mỗi tháng từ 40 triệu/tháng trở lên mới có thể sống thoải mái tại thành phố và đảm bảo được những nhu cầu, sở thích cá nhân. "Một người thích du lịch và ăn uống, gặp mặt bạn bè thì sẽ cần có mức thu nhập nhiều hơn để chi tiêu thỏa mái. Hay thay vì ở nhà trọ, khu chung cư nhỏ với giá 2 triệu/ tháng, có những người lựa chọn các khu chung cư cao cấp hơn với chi phí 10 triệu/ tháng. Hoặc đối với các bạn lựa chọn mua nhà hoặc mua xe tại thành phố và cần trích một phần thu nhập để trả góp mỗi tháng thì mức để được sống thỏa mái sẽ phải tăng lên". 

Do vậy, có lẽ dù mức thu nhập thấp hơn nhưng với chi tiêu thấp hẳn so với khi ở thành phố, không phải lo mua nhà mua xe, cuộc sống ở quê phù hợp với mong muốn của Kim Ngân. Bên cạnh đó, theo Kim Ngân, làm freelancer mở ra nhiều lợi ích tiềm năng về tài chính khác. Nếu biết cách sắp xếp thời gian và tinh thần chịu học hỏi, nắm bắt cơ hội thì có thể làm freelancer cho người khác cũng như dự án của riêng mình, ví dụ kinh doanh online các sản phẩm hữu hình và digital, affiliate marketing,...

 

Theo Tô Diệp

Thể thao & Văn hóa

Trở lên trên