MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bóc trần cuộc sống giới tài phiệt siêu giàu showbiz châu Á: Quy tắc người thường không hiểu được, ồn ào như cung đấu

05-04-2019 - 10:34 AM | Sống

Người bình thường sẽ phải cảm thán rằng, giới tài phiệt showbiz châu Á dường như đang sống ở một thế giới hoàn toàn khác với họ.

Qua câu chuyện của nhiều sao châu Á, chúng ta nhận thấy rằng dường như giới siêu giàu châu Á có cách nghĩ khác xa với những người bình thường. Chẳng ai ngờ những tình tiết tưởng chừng chỉ xuất hiện trong phim cung đấu lại xảy ra ngay trong cuộc đời của các ngôi sao làm dâu nhà tài phiệt của showbiz châu Á.

Những món quà tặng có giá trên trời

Quà hẹn hò: Không phải thú bông hay quần áo mà đã lên tới đẳng cấp biệt thự trăm tỷ

Người thường chẳng ai dám nghĩ tới chuyện tặng nhau món quà có giá lên tới hàng trăm tỷ đồng, nhưng ở trong thế giới của tầng lớp siêu giàu châu Á, chuyện đó là vô cùng bình thường. Cựu Hoa hậu Hong Kong Diệp Thúy Thúy từng có mối tình ồn ào dư luận với đại gia Huỳnh Hữu Long - chồng của Triệu Vy. Thậm chí, "nàng Tiểu Yến Tử" còn bị đồn là kẻ thứ ba xen vào giữa cặp đôi này.

Bóc trần cuộc sống giới tài phiệt siêu giàu showbiz châu Á: Quy tắc người thường không hiểu được, ồn ào như cung đấu - Ảnh 1.

Trong thời gian yêu nhau, đại gia họ Huỳnh gây xôn xao khi tặng cho Diệp Thúy Thúy món quà là 2 khối bất động sản có giá 30 triệu HKD (khoảng 89 tỷ đồng). Ở một câu chuyện khác, vị đại gia Hong Kong Lý Trạch Khải thậm chí còn "chơi trội" hơn khi tặng một căn biệt thự siêu sang có giá 100 triệu HKD (tương đương 300 tỷ đồng) cho cô bạn gái là cựu Á Hậu Hong Kong Quách Gia Văn.

Bóc trần cuộc sống giới tài phiệt siêu giàu showbiz châu Á: Quy tắc người thường không hiểu được, ồn ào như cung đấu - Ảnh 2.

Được "thưởng nóng" biệt thự, du thuyền cao cấp chỉ vì có con nối dõi

Không chỉ nhận được quà "khủng" trong thời gian hẹn hò, nhiều mỹ nam, mỹ nữ còn nhận "thưởng nóng" của gia đình thông gia sau khi có con. Đơn cử là câu chuyện của chàng rể "vua sòng bài" Macau Hà Hồng Sân. Anh chàng đang được tung hô là "chàng trai đã cứu cả một vương quốc ở kiếp trước" khi đính hôn với cô con gái cưng của vị trùm sòng bài đình đám.

Chưa hết, bà xã Hà Hồng Sân đã "thưởng nóng" một biệt thự cao cấp hạng sang 400 mét vuông trị giá 500 triệu HKD (tương đương 1.500 tỷ đồng) khi cô con gái cưng mang thai sinh đôi. Thông tin này gây chấn động dư luận bởi trước giờ, chỉ có các nàng dâu nhà tài phiệt mới được "thưởng nóng" như vậy.

Bóc trần cuộc sống giới tài phiệt siêu giàu showbiz châu Á: Quy tắc người thường không hiểu được, ồn ào như cung đấu - Ảnh 3.

Chồng mỹ nhân "Vườn sao băng" Đại S (Từ Hy Viên) là giám đốc điều hành một tập đoàn nhà hàng lớn tại Đại Lục, tài sản ước tính lên đến 375 triệu USD (tương đương 8.721 tỷ đồng). Trong quá khứ, cô từng được ông xã tặng 1 món quà siêu sang sau khi người đẹp hạ sinh quý tử, đó là một khách sạn 4 sao, được vị thiếu gia đầu tư với số tiền hơn 11 triệu USD (khoảng 256 tỷ đồng). Được biết, khách sạn được đặt theo tên cô, đã chính thức đi vào hoạt động hồi giữa năm 2017.

Bóc trần cuộc sống giới tài phiệt siêu giàu showbiz châu Á: Quy tắc người thường không hiểu được, ồn ào như cung đấu - Ảnh 4.

Chồng nữ diễn viên Từ Tử Kỳ là đại gia Lý Gia Thành - con trai thứ hai của "ông trùm bất động sản" Lý Triệu Cơ. "Cô dâu bạc tỷ" được nhà họ Lý "thưởng nóng" du thuyền trị giá hàng chục tỷ đồng cộng thêm nhiều bộ trang sức quý giá sau khi sinh con thứ 4.

Chưa hết, ông Lý còn phát hồng bao cho 1500 nhân viên dưới quyền, bên trong mỗi hồng bao có 10 ngàn HKD (tương đương 30 triệu đồng). Cha chồng "khuyến khích" Từ Tử Kỳ rằng, nếu như mang bầu lần thứ 5, ông sẽ "thưởng nóng" 1 tỷ HKD (khoảng 3000 tỷ đồng).

Bóc trần cuộc sống giới tài phiệt siêu giàu showbiz châu Á: Quy tắc người thường không hiểu được, ồn ào như cung đấu - Ảnh 5.

Những quy tắc làm dâu như quy củ trong cung, chỉ có người trong cuộc mới hiểu

Làm dâu nhà tài phiệt là ước mơ của nhiều cô gái nhưng một khi đã bước vào cửa hào môn, chắc chắn sẽ có vô vàn thử thách chờ đón họ ở phía trước. Cựu MC nổi tiếng Noh Hyun Jung và cựu Hoa hậu Lý Gia Hân thường xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc trước công chúng nhưng để tồn tại trong gia đình tài phiệt tới thời điểm này, họ đã phải thỏa hiệp với những "gia quy" ngặt nghèo do chính nhà chồng đặt ra.

Bóc trần cuộc sống giới tài phiệt siêu giàu showbiz châu Á: Quy tắc người thường không hiểu được, ồn ào như cung đấu - Ảnh 6.

Năm 2006, Noh Hyun Jung kết hôn với Chung Dae Sun, con trai thứ 3 của cố chủ tịch tập đoàn Hyundai Chung Mong Woo. Trong một bản tin của kênh truyền hình Chosun TV, cô đã tiết lộ 7 nguyên tắc vàng mà mình bắt buộc phải tuân thủ khi kết hôn với người chồng quyền thế:

- Luôn luôn khiêm tốn.

- Cẩn trọng với mọi hành động.

- Không làm những việc thu hút sự chú ý.

- Rau củ phải được mua ở chợ (ý chỉ sự tươi ngon của đồ ăn).

- Ghi chép chi tiêu thường xuyên, kể cả những thứ nhỏ nhất như giá tiền một mớ rau.

- Tham gia mọi đám tang, đám giỗ là hành động bắt buộc.

- Luôn phải nhớ tên của những người ông bà trong gia tộc.

- Thêm vào đó, nàng dâu của gia tộc Hyundai còn phải thức dậy trước 5 giờ sáng và tốt nhất là nên ăn sáng vào khoảng 4h30 sáng.

Bóc trần cuộc sống giới tài phiệt siêu giàu showbiz châu Á: Quy tắc người thường không hiểu được, ồn ào như cung đấu - Ảnh 7.

Để làm dâu gia đình quyền thế, Noh Hyun Jung bắt buộc phải tuân theo hàng loạt quy tắc

Chồng Lý Gia Hân là Hứa Tấn Hanh, một doanh nhân có tiếng tại Hong Kong. Vị này là cháu nội của ông trùm ngành vận chuyển Hứa Ái Chu, con trai của Hứa Thế Huân - chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Trung Kiến. Gia tộc này đã đặt ra 8 "gia quy" mới đồng ý để "Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong" bước chân vào nhà họ Hứa:

- Sau khi cho 100 triệu HKD (khoảng 296 tỷ VNĐ) tiền sính lễ, gia đình Lý Gia Hân không được phép mượn danh nghĩa của nhà họ Hứa để kinh doanh, thu lợi riêng.

- Trừ khi thực sự cần thiết, nghiêm cấm về nhà mẹ đẻ qua đêm.

- Trong những ngày lễ truyền thống lớn phải quỳ xuống đất dập đầu dâng trà.

- 1 tuần ít nhất phải có 2 buổi tối ở nhà ăn cơm.

- Không được phép tham gia đóng phim nếu không thật sự cần thiết.

- Làm việc phải kín tiếng, ở bên ngoài không được nhiều lời.

- Phẩm hạnh phải đoan chính, hạn chế quần áo hở hang.

- Nghiêm cấm có những hành động thân thiết quá mức khi ở ngoài đường.

Bóc trần cuộc sống giới tài phiệt siêu giàu showbiz châu Á: Quy tắc người thường không hiểu được, ồn ào như cung đấu - Ảnh 8.

Lý Gia Hân buộc phải tuân thủ nhiều quy định ngặt nghèo nếu muốn bước chân vào cửa hào môn

Cuộc chiến ngầm trong nội bộ gia đình căng thẳng, kịch tính như phim cung đấu

Để thích ứng với cuộc sống tại nhà tài phiệt dường như chưa bao giờ là chuyện dễ dàng đối với các mỹ nhân châu Á. Không chỉ những sao nữ bị mẹ chồng ghét bỏ mà ngay cả các người đẹp được nhà chồng yêu thương cũng phải vật lộn với không ít khó khăn.

Go Hyun Jung và Giả Tịnh Văn là hai mỹ nhân đình đám bị nhà chồng xa lánh. Cả hai phải chịu đựng cuộc sống bị gia đình nhà chồng chèn ép như phim nhưng Giả Tịnh Văn vẫn may mắn hơn mỹ nhân người Hàn nhiều vì cô vẫn còn cơ hội gặp được con gái.

Năm 1995, Go Hyun Jung kết hôn với Jung Young Jin - Phó Chủ tịch của tập đoàn Shinsegae. Bên cạnh đó, người đàn ông này còn là cháu trai chủ tịch Samsung. Tài sản của Jung Young Jin vào thời điểm kết hôn với Go Hyun Jung lên tới khoảng 1,3 tỷ USD (tương đương 30,2 nghìn tỷ đồng).

Bóc trần cuộc sống giới tài phiệt siêu giàu showbiz châu Á: Quy tắc người thường không hiểu được, ồn ào như cung đấu - Ảnh 9.

Tuy nhiên, cô bị gia đình nhà chồng khinh miệt ra mặt. Khi ở nhà, nhà chồng đều sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, riêng Go Hyun Jung không hiểu tiếng nên không dám hé răng nửa lời. Sau khi quyết tâm học và có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, nhà chồng lại chuyển sang trò chuyện bằng tiếng Pháp.

Tuy mang danh là vợ ngài Phó chủ tịch nhưng trên thực tế, mỹ nhân "Nữ hoàng Seon Deok" chỉ được xem như người giúp việc trong nhà. Sau khi sinh 2 đứa con, cô bị nhà chồng ép phải ly hôn. Go Hyun Jung phải "ngậm đắng nuốt cay" khi mất quyền nuôi con, thậm chí còn bị nhà chồng cấm gặp con.

Giả Tịnh Văn

Giả Tịnh Văn cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân đầy sóng gió với vị tỷ phú Tôn Chí Hạo. Năm 2005, Giả Tịnh Văn làm đám cưới với vị đại gia họ Tôn vì lúc này cô đã mang thai con của hai người. Ban đầu, cả gia đình nhà chồng đã nghi ngờ Giả Tịnh Văn gài bẫy Tôn Chí Hạo để được gả vào hào môn. Mẹ chồng bắt cô phải xét nghiệm ADN trước khi nhận cháu. Những tình tiết tưởng chừng chỉ có trên phim đã xảy đến với chính cuộc đời "nàng Triệu Mẫn".

Bóc trần cuộc sống giới tài phiệt siêu giàu showbiz châu Á: Quy tắc người thường không hiểu được, ồn ào như cung đấu - Ảnh 10.

Trong mắt nhiều người, Từ Tử Kỳ rất được lòng nhà chồng và đang tận hưởng một cuộc sống viên mãn. Trên thực tế, "cô dâu bạc tỷ" đang bị "kẹt" trong cuộc chiến ngầm của gia tộc họ Lý. Bản thân cô cũng phải vật lộn để củng cố vị thế trong gia tộc.

Nhiều người dự đoán rằng, chồng Từ Tử Kỳ sắp sửa bước vào cuộc chiến tranh giành quyền lực sau khi cha chồng cô - ông Lý Triệu Cơ về hưu. Được biết, ông Lý còn một người con trai cả tên Lý Gia Kiệt. Hiện tại, Lý Gia Kiệt là phó chủ tịch của công ty Hằng Cơ. Trong khi đó, năm 2015, ông Lý rời khỏi vị trí chủ tịch kiêm tổng giám đốc của công ty Hằng Phát và chỉ định Lý Gia Thành vào chức vụ này.

Bóc trần cuộc sống giới tài phiệt siêu giàu showbiz châu Á: Quy tắc người thường không hiểu được, ồn ào như cung đấu - Ảnh 11.

Chi tiết Lý Gia Thành được cha đích thân tiến cử khiến nhiều người cho rằng vị đại gia này chiếm được nhiều tình cảm của ông Lý hơn và đang thắng thế trước anh trai nhưng thực tế về giá trị, công ty Hằng Cơ của Lý Gia Kiệt lại được đánh giá cao hơn nhiều. Hơn nữa, với giới nhà giàu Hong Kong, 1 số gia tộc vẫn giữ những truyền thống phong kiến, ưu ái cho trưởng tử, trưởng tôn mà trong đó, Lý Gia Kiệt lại chiếm trọn cả 2 điều kiện này.

Hiện tại, tỷ phú Lý Triệu Cơ lại để mặc cho 2 anh em nhà họ Lý cạnh tranh để trở thành chủ tịch tiếp theo của cả tổng công ty. Từ Tử Kỳ cũng bị kéo vào cuộc đua tranh. Anh trai Lý Gia Thành hiện đã có 3 người con trai. Trong khi đó Lý Gia Thành – Từ Tử Kỳ đã có với nhau 4 đứa con và vẫn đang bị cha chồng khuyến khích sinh thêm con thứ 5. Cuộc chiến giữa hai bên khiến công chúng liên tưởng tới các bộ phim lấy chủ đề tranh giành hoàng vị giữa các vị hoàng tử.

Bóc trần cuộc sống giới tài phiệt siêu giàu showbiz châu Á: Quy tắc người thường không hiểu được, ồn ào như cung đấu - Ảnh 12.

Từ Tử Kỳ bị kéo vào cuộc chiến căng thẳng nhằm tranh giành quyền lực của anh em nhà họ Lý

Chưa hết, dường như giới siêu giàu châu Á cũng có cách truyền lại tài sản cho con cái theo một cách rất riêng. Lý Gia Hân trải qua không ít sóng gió để có thể hòa hợp với nhà chồng. Vài năm trở lại đây, khán giả tán dương cô là nàng Hoa hậu có cuộc sống viên mãn. Nhưng cách đây không lâu, có một sự kiện xảy ra khiến nhiều người phải suy nghĩ lại về nhận định trên.

Bóc trần cuộc sống giới tài phiệt siêu giàu showbiz châu Á: Quy tắc người thường không hiểu được, ồn ào như cung đấu - Ảnh 13.

Trước khi qua đời, cha chồng cô đã lập di chúc nhằm phân phối khối tài sản 42 tỷ đôla Hong Kong (tương đương 124 ngàn tỷ đồng), 1 phần được trích ra để làm từ thiện, 1 phần khác được dùng để lập quỹ ủy thác cho gia tộc. Theo đó, người nhà họ Hứa đều có thể nhận được 1 khoản "sinh hoạt phí" để đảm bảo cho cuộc sống sau này.

Điều này đồng nghĩa với việc Lý Gia Hân và chồng không được hưởng 1 đồng nào từ tài sản của người cha chồng mà vẫn phải tiếp tục nhận "tiền trợ cấp" hằng tháng như lúc ông vẫn còn sống.

Cuộc chiến tranh giành con cái sau khi ly hôn ly kỳ hồi hộp như phim hành động trinh thám

Giả Tịnh Văn, Huỳnh Dịch từng trải qua những cuộc hôn nhân thất bại với các vị đại gia có tiếng tăm. Hai ông chồng này đều hành vợ cũ "lên bờ xuống ruộng" bằng cách đem con đi giấu biệt tăm. Giả Tịnh Văn thậm chí đã phải tổ chức họp báo, khóc lóc cầu xin chồng cũ Tôn Chí Hạo mang con trở về.

Đối đầu với nhà chồng giàu có, "nàng Triệu Mẫn" đã phải bán cả bất động sản ở Thượng Hải để có tiền theo đuổi vụ giành quyền nuôi con. Sau cùng, cô được quyền nuôi con khi con gái về Trung Quốc nghỉ hè nhưng không được chia một xu nào từ gia đình nhà chồng.

Bóc trần cuộc sống giới tài phiệt siêu giàu showbiz châu Á: Quy tắc người thường không hiểu được, ồn ào như cung đấu - Ảnh 14.

Chồng cũ đem con đi giấu biệt tăm trong thời gian dài khiến Giả Tịnh Văn vô cùng đau khổ

Huỳnh Dịch cũng rơi vào tình cảnh thê lương không kém. Vốn dĩ Tòa án trao quyền nuôi con cho Huỳnh Dịch nhưng chồng cũ - Huỳnh Nghị Thanh đã đưa con gái họ sang Mỹ, không cho vợ cũ gặp lại cô bé. Huỳnh Dịch đau đớn khôn cùng, tố chồng cũ bắt cóc con gái.

Bóc trần cuộc sống giới tài phiệt siêu giàu showbiz châu Á: Quy tắc người thường không hiểu được, ồn ào như cung đấu - Ảnh 15.

Đáp lại, Huỳnh Nghị Thanh tung clip con gái nói bị mẹ bạo hành, nhưng nhiều người cho rằng vị đại gia này đã ép con mình phải nói như vậy nhằm hãm hại nàng Tiểu Yến Tử. Nữ diễn viên đã phải nhờ bạn bè làm trong ngành luật can thiệp để đòi lại con. Sau cùng, cô con gái đã trở về bên vòng tay cô.

Theo Duong Nam

Helino

Trở lên trên