MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bòn rút hàng tỷ USD tiền gửi của khách hàng, ông trùm giới tiền số bị đề nghị mức án lên tới 50 năm tù

16-03-2024 - 11:37 AM | Tài chính quốc tế

Bòn rút hàng tỷ USD tiền gửi của khách hàng, ông trùm giới tiền số bị đề nghị mức án lên tới 50 năm tù

Nhà sáng lập FTX Bankman-Fried sẽ bị tuyên án vào ngày 28/3.

Các công tố viên tại Mỹ vào ngày 15/3 đề nghị mức án 40-50 năm tù giam đối với nhà sáng lập sàn giao dịch tiền kỹ thuật số FTX Sam Bankman-Fried sau khi bị kết tội đánh cắp 8 tỉ USD từ khách hàng.

Vào tháng 11 năm ngoái, bồi thẩm đoàn tại bang New York đã kết luận Bankman-Fried, 32 tuổi, phạm bảy tội lừa đảo các khách hàng và nhà đầu tư.

Các công tố viên đang yêu cầu tịch thu 11 tỷ USD để bù đắp cho những tổn thất của nạn nhân.

Các luật sư của Bankman-Fried đã kêu gọi Thẩm phán Lewis Kaplan xem xét mức án tù từ 5,5 đến 6,5 năm. Họ bào chữa rằng khách hàng của FTX sẽ lấy lại được phần lớn số tiền của họ và Bankman-Fried không có ý định ăn cắp.

Thẩm phán Kaplan dự kiến sẽ tuyên án Bankman-Fried vào ngày 28/3 tại tòa án liên bang Manhattan. Bankman-Fried được cho là sẽ kháng cáo.

Bankman-Fried tốt nghiệp Học viện Công nghệ Massachusetts và làm việc ở Phố Wall trước khi tạo ra sự bùng nổ về giá trị của các tài sản kỹ thuật số như bitcoin. Sàn giao dịch tiền số FTX do Bankman-Fried sáng lập từng lớn thứ 3 thế giới với giá trị mà Forbes ước tính khoảng 26 tỷ USD. Tài sản của nhà sáng lập FTX bốc hơi vào tháng 11/2022 khi FTX tuyên bố phá sản sau làn sóng rút tiền của khách hàng.

Bankman-Fried bị bắt vào tháng 12/2022 tại Bahamas – nơi FTX đặt trụ sở, và bị dẫn độ về Mỹ.

Theo Reuters

Yến Nguyễn

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên