MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bốn tháng, người Việt chi 1 tỉ USD nhập linh kiện ô tô

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếctrong tháng 4 vừa qua đạt 8.000 chiếc với tổng giá trị khoảng 182 triệuUSD.

Như vậy, so với tháng trước đó, nhập khẩu ô tô giảm 1.000 chiếc và giảm 26 triệu USD về giá trị.

Tính chung trong bốn tháng đầu năm nay, cả nước nhập khẩu khoảng 28.000 ô tô các loại với tổng giá trị 669 triệu USD. Con số này giảm hơn 20% về số lượng và giảm hơn 23% giá trị nhập khẩu so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, mặc dù nhập khẩu ô tô nguyên chiếc giảm nhưng trong bốn tháng đầu năm, nước ta phải chi hơn 1 tỉ USD nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô các loại. Như vậy, nếu tính chung bốn tháng đầu năm nay, kim ngạch nhập khẩu ô tô và linh kiện đạt khoảng 1,7 tỉ USD, tương đương mức cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy dù ô tô nguyên chiếc nhập khẩu sụt giảm nhưng ô tô lắp ráp trong nước lại có chiều hướng tăng lên.

Theo Quang Huy

Pháp luật Tp. Hồ Chí Minh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên