MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bông Bạch Tuyết trở lại "cuộc chơi" sau 9 năm rời thị trường chứng khoán

06-06-2018 - 17:51 PM | Doanh nghiệp

"Hành trang" trở lại sàn chứng khoán của Bông Bạch Tuyết là 4 năm liền kinh doanh có lãi.

Sở GDCK Hà Nội vừa chính thức chấp thuận cho CTCP Bông Bạch Tuyết được đăng ký giao dịch 6,84 triệu cổ phiếu trên Upcom với mã chứng khoán BBT. Ngày giao dịch đầu tiên 12/6/2018. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 2.300 đồng/cổ phiếu.

Bông Bạch Tuyết lên niêm yết trên sàn HoSE từ tháng 3/2004 với mã chứng khoán BBT. Là doanh nghiệp có tiếng trong ngành sản xuất bông băng vệ sinh, y tế thời đó, Bông Bạch Tuyết còn là một trong những doanh nghiệp đầu tiên góp mặt trên thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, khác với giai đoạn sau cổ phần hóa, kết quả kinh doanh của Bông Bạch Tuyết bắt đầu xuống dốc từ sau khi niêm yết, nội bộ công ty xảy ra nhiều xung đột, hoạt động sản xuất không hiệu quả.

Đặc biệt, công ty xảy ra tình trạng nguy ngập, ngưng hoạt động SXKD từ tháng 7/2008 do không có vốn, và đến tận tháng 9/2009 công ty mới hoạt động trở lại. Thậm chí tháng 10/2008 Ủy ban nhân dân Tp HCM đã gửi công văn đến Thanh tra Cục thuế Thành phố về việc kiểm tra quyết toán thuế từ năm 2005 đến năm 2007 và công văn đến Chánh Thanh Tra Thành phố về việc thanh tra toàn diện Công ty.

Liên tục kinh doanh thua lỗ, cổ phiếu BBT bị hủy niêm yết bắt buộc trên HoSE từ tháng 7/2008. Phiên giao dịch cuối cùng trên HoSE vào ngày 31/7/2009 đóng cửa ở mức giá sàn 5.400 đồng/cổ phiếu. 

BBT cũng là cổ phiếu đầu tiên bị hủy niêm yết bắt buộc trên HoSE.

Bông Bạch Tuyết trở lại cuộc chơi sau 9 năm rời thị trường chứng khoán - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu BBT 5 năm trên sàn.

Sau 8 năm hủy niêm yết, tháng 8/2017 Bông Bạch Tuyết đã chốt danh sách cổ đông ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán để đăng ký giao dịch trên HNX.

Hành trang trở lại sàn chứng khoán của Bông Bạch Tuyết cũng khá ấn tượng với 4 năm liên tiếp có lãi sau chuỗi ngày thua lỗ kéo dài. Doanh thu thuần năm 2017 đạt trên 92,4 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2016. 2 năm liên tiếp 2016, 2017 công ty đều lãi trên 14 tỷ đồng, trong đó năm 2016 đạt mức lãi 14,7 tỷ đồng.

Dù vậy Bông Bạch Tuyết vẫn chưa thể xóa hết lỗ lũy kế, vẫn còn gánh khoản lỗ gần 62 tỷ đồng lên sàn. Vốn chủ sở hữu còn gần 16 tỷ đồng trong khi vốn góp chủ sở hữu 68,4 tỷ đồng. Bông Bạch Tuyết vẫn còn gần 9,5 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.

Bông Bạch Tuyết trở lại cuộc chơi sau 9 năm rời thị trường chứng khoán - Ảnh 2.

Trên BCTC kiểm toán năm 2017 của công ty, kiểm toán thông báo vẫn chưa được cung cấp các bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến một số khoản công nợ.  

ĐHCĐ thường niên năm 2017, Bông Bạch Tuyết đã bất ngờ thay đổi nội dung tờ trình ngay trước thêm Đại hội trong đó rút tên CTCP dệt may Nam Định ra khỏi danh sách cổ đông chiến lược, là đối tượng chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Danh sách cổ đông chiến lược chỉ còn lại Unimex Huế.  

Hiện tại Bông Bạch Tuyết vẫn chưa tiến hành tăng vốn thành công.

Thạch Lâm

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên