MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bosch khánh thành nhà máy chế tạo IC (Wafer fab) hiện đại hàng đầu thế giới

10-06-2021 - 08:00 AM | Doanh nghiệp

Bosch khánh thành nhà máy chế tạo IC (Wafer fab) hiện đại hàng đầu thế giới

Ngày 07 tháng 06 năm 2021, Tập đoàn Bosch tổ chức Lễ khánh thành nhà máy chế tạo IC (Wafer fab) hiện đại hàng đầu thế giới tại Dresden, Đức.

Sự kiện diễn ra với sự tham dự trực tuyến của Thủ tướng Đức – Tiến sĩ Angela Merkel, Phó Chủ tịch Ủy ban EU – bà Margrethe Vestager và Bộ trưởng kiêm Chủ tịch bang Saxony, Đức – ông Michael Kretschmer. Nhà máy công nghệ cao này được vận hành hoàn toàn bằng công nghệ kết nối, điều khiển bằng dữ liệu và tự tối ưu hóa hoạt động.

Trong sự kiện, Thủ tướng Liên bang Đức, Tiến sĩ Angela Merkel đã chia sẽ "Nhà máy chế tạo IC mới của Bosch sẽ góp phần nâng cao năng lực quốc gia trong lĩnh vực vi điện tử. Lĩnh vực này là cơ sở cho hầu hết mọi ngành công nghệ giàu tiềm năng, cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cho tính toán lượng tử và cho việc lái xe tự động và kết nối - vốn cũng là thế mạnh của Bosch."

Tiến sĩ Volkmar Denner, Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Bosch cho biết "Tại Bosch, công nghệ bán dẫn được xem là một trong những công nghệ cốt lõi. Chiến lược quan trọng của chúng tôi là phải tự sản xuất và phát triển chúng. Chúng tôi sẽ đưa công nghệ bán dẫn lên một tầm cao mới ngay tại nhà máy Bosch ở Dresden với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo."

Bosch hiện đang đầu tư khoảng một tỷ euro vào nhà máy công nghệ cao này. Đây là khoản đầu tư đơn lẻ lớn hàng đầu trong lịch sử hơn 130 năm của Tập đoàn. Từ đây, các thiết bị bán dẫn sẽ được sản xuất trong nhà máy mới này sẽ được lắp đặt trong các dụng cụ điện của Bosch. Trên diện tích sàn 72.000m2, 250 cộng sự của Bosch đang làm việc trong nhà máy sản xuất vi mạch ở thủ phủ bang Saxony. Nhà máy mới sẽ là một phần quan trọng trong mạng lưới sản xuất thiết bị bán dẫn. Với bước tiến này, Bosch đang góp phần củng cố vị thế của nước Đức như một địa điểm kinh doanh và công nghệ hàng đầu thế giới.

Bosch khánh thành nhà máy chế tạo IC (Wafer fab) hiện đại hàng đầu thế giới - Ảnh 1.

Tiên phong trong công nghiệp 4.0

Với những công nghệ hàng đầu như: máy móc biết tự suy nghĩ, công việc bảo trì từ cách xa 9.000 km, kính thông minh tích hợp có camera,…đã chứng minh công nghệ IC hiện đang được Bosch chế tạo ở Dresden thuộc loại tiên tiến hàng đầu thế giới. Cụ thể hơn, điều này có nghĩa là tất cả dữ liệu trong chế tạo IC - từ máy móc, cảm biến và sản phẩm - được thu thập trong cơ sở dữ liệu trung tâm. Kết quả: mỗi giây, dữ liệu sản xuất tương đương với 500 trang văn bản được tạo ra. Chỉ trong một ngày, con số này sẽ tương đương với hơn 42 triệu trang. Dữ liệu này sau đó được đánh giá bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo. Trong quá trình này, các thuật toán tự tối ưu hóa học cách đưa ra dự đoán dựa trên cơ sở dữ liệu.

Bosch khánh thành nhà máy chế tạo IC (Wafer fab) hiện đại hàng đầu thế giới - Ảnh 2.

Bằng cách này, các quy trình sản xuất và bảo trì có thể được phân tích trong thời gian thực. Điều đó có nghĩa là các sản phẩm bán dẫn có thể nhanh chóng đi vào sản xuất quy mô lớn, tiết kiệm cho khách hàng ô tô nhu cầu thử nghiệm tốn thời gian mà nếu không sẽ cần thiết trước khi xuất xưởng.

"Công nghệ song sinh kỹ thuật số": nhà máy và "song sinh" của nó

Một tính năng nổi bật khác của công nghệ IC là tồn tại hai lần - một lần trong thế giới thực và một lần trong thế giới kỹ thuật số. Thuật ngữ chuyên môn được gọi là "Công nghệ song sinh kỹ thuật số". Trong quá trình xây dựng, tất cả các bộ phận của nhà máy và các dữ liệu xây dựng có liên quan liên quan đến toàn bộ nhà máy đều được ghi lại bằng kỹ thuật số và trực quan hóa trong mô hình ba chiều. Điều này cho phép Bosch mô phỏng kế hoạch tối ưu hóa quy trình và thực hiện công việc cải tạo mà không cần can thiệp vào các hoạt động đang diễn ra.

Bosch khánh thành nhà máy chế tạo IC (Wafer fab) hiện đại hàng đầu thế giới - Ảnh 3.

Công việc bảo trì trong nhà máy Bosch Dresden sử dụng công nghệ cao, việc bảo trì máy móc thậm chí có thể được thực hiện từ xa. Công nghệ này đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng máy móc được vận hành tốt bất chấp những hạn chế về việc di chuyển do đại dịch Covid-19.

Thiết bị bán dẫn giúp nâng cao chất lượng cuộc sống tốt và cải thiện an toàn giao thông

Với công nghệ chế tạo IC tại nhà máy Dresden, Bosch đang đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về công nghệ bán dẫn. "Công nghệ bán dẫn là nền tảng của sự tiến bộ" – theo ông Harald Kroeger, thành viên hội đồng quản trị Tập đoàn Bosch, cho biết các linh kiện điện tử được trang bị chip từ Dresden sẽ giúp thực hiện các ứng dụng như lái xe tự động, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ người ngồi trong xe tốt hơn.

Kiến thức chuyên môn về Thiết bị bán dẫn là một lợi thế cạnh tranh hàng đầu

Sự phát triển của công nghệ bán dẫn cho ô tô phức tạp hơn so với các ứng dụng khác. Nó đòi hỏi kiến ​​thức chuyên sâu của các chuyên gia, và Bosch đã tích lũy kiến ​​thức chuyên môn đó trong suốt nhiều thập kỷ qua. Và một lần nữa, Bosch là một đơn vị tiên phong phát triển và sản xuất các hệ thống như vậy. Ngoài ra, Bosch có thể bổ sung thế mạnh của mình trong việc phát triển và sản xuất thiết bị bán dẫn với chuyên môn về hệ thống của mình trong lĩnh vực điện tử và phần mềm. Điều này cho phép Tập đoàn đảm bảo chất lượng sản phẩm của mình, liên tục tinh chỉnh và giảm chi phí.

Bosch khánh thành nhà máy chế tạo IC (Wafer fab) hiện đại hàng đầu thế giới - Ảnh 4.

Xem thêm thông tin tại: www.bosch.com

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên