MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bước ngoặt cho vấn đề Ukraine: Mỹ và Nga đồng ý dự hội nghị Thượng đỉnh do Pháp đề xuất

21-02-2022 - 08:51 AM | Tài chính quốc tế

Bước ngoặt cho vấn đề Ukraine: Mỹ và Nga đồng ý dự hội nghị Thượng đỉnh do Pháp đề xuất

Một bước ngoặt cho khủng hoảng ở Ukraine vừa xuất hiện khi Pháp cho biết lãnh đạo Nga và Mỹ đã chấp thuận tham gia Hội nghị Thượng đỉnh theo ý tưởng của nước này.

Theo đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề xuất một cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thảo luận về "an ninh và sự ổn định chiến lược ở châu Âu".

Chính phủ Pháp cũng đã xác nhận thông tin về sự kiện này thông qua một bức thư điện tử được gửi tới truyền thông. Theo đó, hội nghị được tổ chức khi 2 bên đã "đạt đồng thuận về mặt nguyên tắc" là Nga sẽ không tấn công Ukraine.

Thông tin này xuất hiện không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Tổng thống Putin đã quyết định tấn công Ukraine trong tuần này. Nga luôn bác bỏ thông tin và nhấn mạnh họ không có kế hoạch tấn công quốc gia láng giềng. Mowcow cũng cho biết họ đang rút quân khỏi khu vực biên giới dù Mỹ và phương Tây nói điều ngược lại.

Theo Điện Elysee, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov sẽ thảo luận về nội dung của Hội nghị vào ngày 24/2 tới.

https://cafef.vn/buoc-ngoat-cho-van-de-ukraine-my-va-nga-dong-y-du-hoi-nghi-thuong-dinh-do-phap-de-xuat-20220221085116549.chn

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên