MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cá chết hàng loạt, phủ trắng hồ ở Quảng Nam

12-08-2016 - 15:02 PM | Xã hội

Khoảng nửa tháng nay, cá ở hồ Phước Hà (xã Bình Phú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) nổi chết hàng loạt mà theo các hộ dân ước tính mỗi ngày hơn một tạ cá chết.

Tại hiện trường phóng viên chứng kiến cá chết tràn trắng dạt bờ hồ. Một số mới chết cá chết bốc mùi hôi thối, xác cá chết lâu ngày đã khô nằm la liệt phía bờ.
Tại hiện trường phóng viên chứng kiến cá chết tràn trắng dạt bờ hồ. Một số mới chết cá chết bốc mùi hôi thối, xác cá chết lâu ngày đã khô nằm la liệt phía bờ.
Anh Duyên cho biết anh cùng hai hộ khác thầu nuôi cá ở hồ Phước Hà với số tiền 340 triệu đồng/ 5 năm. Đầu tháng 2/2016, bắt đầu thả cá giống, đến tháng 3 thả thêm hai đợt nữa, tổng số lượng cá giống thả nuôi trong hồ là 13 vạn con (gồm cá mè, cá trắm, trôi, rô phi). Tổng tiền đầu tư cá giống 90 triệu.
Anh Duyên cho biết anh cùng hai hộ khác thầu nuôi cá ở hồ Phước Hà với số tiền 340 triệu đồng/ 5 năm. Đầu tháng 2/2016, bắt đầu thả cá giống, đến tháng 3 thả thêm hai đợt nữa, tổng số lượng cá giống thả nuôi trong hồ là 13 vạn con (gồm cá mè, cá trắm, trôi, rô phi). Tổng tiền đầu tư cá giống 90 triệu.
5 năm trước hiện tượng cá chết cũng đã xuất hiện, cơ quan chức năng đã về khảo sát đem nước, cá để xét nghiệm nhưng cũng không có kết luận nguyên nhân gì. Có khả năng thời tiết khắc nghiệt, hồ không súc cạn được, lớp bùn dày hoặc do độc tố thức ăn đúng thời điểm thời tiết không thuận lợi” – anh Duyên nói.
"5 năm trước hiện tượng cá chết cũng đã xuất hiện, cơ quan chức năng đã về khảo sát đem nước, cá để xét nghiệm nhưng cũng không có kết luận nguyên nhân gì. Có khả năng thời tiết khắc nghiệt, hồ không súc cạn được, lớp bùn dày hoặc do độc tố thức ăn đúng thời điểm thời tiết không thuận lợi” – anh Duyên nói.
Ông Trương Kim Đông – Chủ tịch UBND xã Bình Phú cho biết: Địa phương đã nhận phản ánh của người dân về hiện tượng các chết và đã có báo cáo với phòng nông nghiệp huyện, chi cục thú y. Chi Cục Thú y tỉnh đã xuống lấy mẫu xét nghiệm nhưng chưa có kết quả. Kết quả chính thức vẫn đang đợi kết luận từ phía cơ quan chức năng nhưng có thể do những ngày thời tiết quá nắng nóng, mật độ cá quá dày, lòng hồ lượng nước sử dụng cho thủy lợi nên còn lượng nước ít dẫn đến thiếu ôxy.
Ông Trương Kim Đông – Chủ tịch UBND xã Bình Phú cho biết: Địa phương đã nhận phản ánh của người dân về hiện tượng các chết và đã có báo cáo với phòng nông nghiệp huyện, chi cục thú y. Chi Cục Thú y tỉnh đã xuống lấy mẫu xét nghiệm nhưng chưa có kết quả. Kết quả chính thức vẫn đang đợi kết luận từ phía cơ quan chức năng nhưng có thể do những ngày thời tiết quá nắng nóng, mật độ cá quá dày, lòng hồ lượng nước sử dụng cho thủy lợi nên còn lượng nước ít dẫn đến thiếu ôxy.
Hiện tượng cá chết không những gây thiệt hại kinh tế và ảnh hưởng môi trường. Phương án xử lý môi trường, chính quyền xã đã làm việc với các hộ và huy động lực lượng thanh niên để thu gom xử lý. Hiện, do số lượng mấy ngày gần đây cá chết quá nhiều nên xử lý chưa hết được. Cuối tuần này sẽ triển khai tiếp đợt 2 thu gom cá chết.
Hiện tượng cá chết không những gây thiệt hại kinh tế và ảnh hưởng môi trường. Phương án xử lý môi trường, chính quyền xã đã làm việc với các hộ và huy động lực lượng thanh niên để thu gom xử lý. Hiện, do số lượng mấy ngày gần đây cá chết quá nhiều nên xử lý chưa hết được. Cuối tuần này sẽ triển khai tiếp đợt 2 thu gom cá chết.
“Với số lượng cá chết như vậy thì thiệt hại rất lớn. Rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc tìm nguyên nhân và hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân” – ông Đông nói.
“Với số lượng cá chết như vậy thì thiệt hại rất lớn. Rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc tìm nguyên nhân và hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân” – ông Đông nói.

Theo Hoài Văn

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên