MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các gia đình lưu ngay những công viên nước không xa TP.HCM cho mùa nắng nóng năm nay

07-05-2023 - 14:50 PM | Lifestyle

Ngoài công viên nước Đầm Sen, còn có những công viên nước nào cho mọi người vui chơi?

Nắng nóng đang có lẽ là cụm từ được nhắc tới nhiều nhất trong suốt những ngày qua. Thế nhưng, mùa hè chỉ mới khởi động thôi, những ngày tháng oi ả vẫn còn đang đợi chúng ta. Trước thời tiết như vậy, một trong những hoạt động lý tưởng nhất, được nhiều người tìm tới là đi bơi hay tới các công viên nước, vừa giải nhiệt, vừa vui chơi, giải trí.

Nếu gõ vào ô tìm kiếm, ta sẽ nhận về không ít gợi ý về các công viên nước ở quanh TP.HCM. Tuy nhiên, tại đây, chúng tôi sẽ phân tích rõ đặc trưng cũng như giá vé của từng nơi, để các gia đình có cái nhìn khái quát nhất và chọn được địa điểm phù hợp cho mùa hè năm 2023 này. 

Công viên nước Đầm Sen

Với nhiều thế hệ người dân ở TP.HCM, công viên nước Đầm Sen, thuộc tổ hợp công viên văn hóa Đầm Sen đã in đậm trong ký ức tuổi thơ, gắn liền với sự phát triển của thành phố. Ngày nay, có vô vàn công viên hiện đại xuất hiện nhưng với nhiều người, việc tới đây, đắm mình vào hồ tạo sóng rộng thênh thang, chơi 36 trò chơi cảm giác mạnh đã trở thành thông lệ mỗi hè, không thể thay thế. 

Ảnh: Đầm Sen WaterPark

Các trò chơi ở đây có từ nhẹ nhàng đến vận động mạnh, chia thành các cụm như cụm trò chơi trượt thân, cụm trò chơi thư giãn, cảm giác mạnh, trượt phao và các hồ bơi. Ảnh: Ảnh: Đầm Sen WaterPark

Địa chỉ: 03 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TP.HCM

Giá vé khách lẻ:

- Trên 1m4: 200.000đ

- Từ 0,8m - 1m4: 160.000đ

- Dưới 0,8m: miễn vé

- Vé gửi đồ: 25.000đ

Thời gian mở cửa: Mở liên tục 7 ngày trong tuần

- Thứ hai - thứ 7: 900 - 18h00

- Chủ nhật, lễ: 8h30 - 18h00

- Giờ ngưng bán vé: 16h30

- Tắt các thiết bị trò chơi: 17h30

Biển Tiên Đồng - Công viên Suối Tiên

Không phải là địa chỉ quá xa lạ với nhiều người dân TP.HCM, trong khu văn hóa Suối Tiên có một hệ thống công viên nước tương đối hoành tráng, với 2 biển nhân tạo được đặt tên là Tiên Đồng và Ngọc Nữ.

Biểu tượng của khu biển Tiên Đồng chính là bức tượng đá Lạc Long Quân siêu to khổng lồ, nằm ngay cạnh làn nước xanh mát lành. Ở đây, biển còn chia ra thành 3 tầng, tầng thấp có những ống trượt nhỏ cho trẻ em vui chơi, 2 tầng cao hơn dành cho người lớn chơi bóng nước và trượt ống.

Bên Ngọc Nữ là một khu biển nhân tạo, có sóng biển và trang bị các phao bơi phục vụ cả trẻ em và người lớn. 

Ảnh: Suoi Tien Theme Park

Địa chỉ: Công viên văn hóa Suối tiên, 120 Xa lộ Hà Nội, Phường Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Giá vé:

Giá vé dịch vụ trò chơi - khách lẻ

Người lớn: 150.000đ/vé (cao từ 1m4 trở lên)

Trẻ em: 80.000đ/vé (cao dưới 1m4)

Trẻ em dưới 1 tuổi: Không tính phí

Giá vé combo:

Combo gia đình 1 : 229.000đ/vé/người lớn, 149.000đ/vé/trẻ em

Combo gia đình 2: 249.000đ/vé/người lớn, 159.000đ/vé/trẻ em

Combo gia đình 3: 299.000đ/vé/người lớn, 179.000đ/vé/trẻ em

Combo vé tham quan : 199.000đ/vé/người lớn, 129.000đ/vé/trẻ em

Combo Biển Tiên Đồng : 299.000đ/vé/người lớn, 199.000đ/vé/trẻ em

Combo Khám Phá Cảm Giác Mạnh: 400.000đ/vé/người lớn

Trong combo Tiên Đồng sẽ bao gồm các dịch vụ: vé vào cổng, vé đi taxi du lịch (xe điện), Suối Tiên Farm, Vương quốc cá sấu, Giang sơn bách thú, Biển Tiên Đồng Ngọc Nữ.

Thời gian hoạt động: 8h00 - 17h00.

Biển nhân tạo Đại Nam

Nếu như Vũng Tàu quá xa thì các gia đình có thể cùng nhau tới khu du lịch Đại Nam, tận hưởng trong khu vực biển nhân tạo. Biển nhân tạo ở đây có diện tích mặt nước lên tới 20.000m2, sức chứa tới 30.000 lượt khách.

Điều thú vị là biển ở đây có cả nước mặn và nước ngọt với độ dập sóng nhân tạo tối đa là 1,6m, mang đến cho du khách cảm giác y như đang ở bờ biển thật.

Ảnh: Đại Nam văn hóa du lịch.

Một điểm khác biệt so với những địa điểm phía trên là biển nhân tạo ở Đại Nam không có đa dạng các trò chơi dưới nước. Do đó, không ít bậc phụ huynh đã bày tỏ mong muốn khu du lịch sẽ trang bị thêm nhiều trò chơi dưới nước, để có thêm nhiều trải nghiệm lý thú hơn ở nơi đây.  

Ảnh: Đại Nam văn hóa du lịch.

Địa chỉ: Khu du lịch Đại Nam, 1765a QL13, Xã Hiệp An, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Giá vé biển:

Người lớn: 200.000đ/vé.

Trẻ em: 100.000đ/vé

Trẻ em dưới 1m: miễn phí

Trẻ từ 1m - 1m4: Vé trẻ em

Từ 1m4 trở lên: Vé người lớn.

Thời gian mở cửa:

Thứ 2 - thứ 6: 8h00 - 17h00. Giờ bán vé: 8h00 - 16h00.

Thứ 7, chủ nhật: 8h00 - 18h00. Giờ bán vé: 8h00 - 16h30.

Công viên nước Amazing Bay - Sơn Tiên

Ngày 30/4 vừa qua là kỷ niệm 1 năm khu công viên nước hiện đại bậc nhất Đông Nam Á này trình làng. Công viên nước Amazing Bay - Vịnh Kỳ Diệu tọa lạc tại thành phố du lịch sinh thái Sơn Tiên, Đồng Nai, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh chừng 30km. Đây là một khu tổ hợp vui chơi giải trí văn hóa tâm linh, mua sắm, ăn uống, được thiết kế từ cảm hứng 4 đại dương lớn trên thế giới.

Nơi hút khách nhất của công viên nước Sơn Tiên có lẽ là khu vực “sóng thần” với con sóng nhân tạo cao tới 3m. Tới đây, ngoài nhảy sóng, du khách còn được đắm chìm vào không gian với màn hình led rộng dài và hệ thống âm thanh sống động.

Tại Sơn Tiên có hẳn một bãi biển nhân tạo rộng tới hơn 20.000m2. Các cảnh quan như rặng dừa, cát hay những chiếc ô trên bãi biển cũng được trang bị, y như ngoài đời thật.    

Ngoài ra, nơi đây còn có một dòng sông nhân tạo với cái tên “dòng sông kỳ diêu”. Dù chỉ dài 600m thôi nhưng nếu nằm trên chiếc phao, thả trôi tại đây, bạn còn được ngắm nhìn hai bên bờ với cảnh vật theo nhiều chủ đề khác nhau. 

Các gia đình lưu ngay những công viên nước không xa TP.HCM cho mùa nắng nóng năm nay - Ảnh 9.

Đến đây bạn cũng không lo thiếu chỗ đỗ xe. Ảnh: Công viên nước Sơn Tiên

Địa chỉ: Thành phố du lịch sinh thái Sơn Tiên, QL51, Khu phố 4, Phường An Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.

Giá vé:

Trẻ em/khách cao từ 1m đến dưới 1m4: 250.000đ/vé.

Sinh viên/khách cao từ 1m4 trở lên (có mang theo thẻ sinh viên còn giá trị sử dụng): 300.000đ/vé.

Người lớn/khách cao từ 1m4 trở lên: 450.000đ/vé.

Vé đã trọn gói các trải nghiệm: Bãi biển Thiên Đường, 9 trò chơi liên hoàn, 30 đường trượt đẳng cấp, chèo thuyền kayak bên sông.

Thời gian mở cửa:

- Các ngày trong tuần: 9h00 - 17h00.

- Thứ 7, chủ nhật: 9h00 - 18h00.

Một số lưu ý cho các gia đình

Từ người có kinh nghiệm huấn luyện bơi cho các lứa tuổi khuyên các gia đình cần lưu ý một số điều sau khi đưa con đến công viên nước trong hè này:

- Phải khởi động kỹ trước khi xuống nước.

- Tránh đi vào thời điểm nắng gắt, sẽ dễ bị cảm nắng, mất nước và cần bảo vệ da trước khi ra nắng.

- Thay đồ bơi, tắm tráng trước khi xuống nước, khi bơi đảm bảo có mũ, kính bơi để tránh sốc nhiệt.

- Cần chú ý bơi ở những nơi không quá đông người, không quá ít người và phải có nhân viên cứu hộ.

- Bố mẹ không nên cho con ăn quá no trước khi đi công viên nước.

- Sau khi vui chơi xong phải tắm nước ấm và thay đồ khô, sấy tóc, tránh để cơ thể ngấm nước.


Theo Dương Dương

Tổ quốc

Trở lên trên