MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc sống nhung lụa của phu nhân tỷ phú giàu nhất châu Á: Đeo đồng hồ ‘sương sương’ 5 tỷ đồng, mua đồ sành sứ dát vàng cũng phải vận chuyển bằng chuyên cơ về

07-05-2023 - 00:12 AM | Lifestyle

Cuộc sống nhung lụa của phu nhân tỷ phú giàu nhất châu Á: Đeo đồng hồ ‘sương sương’ 5 tỷ đồng, mua đồ sành sứ dát vàng cũng phải vận chuyển bằng chuyên cơ về

Điều thú vị là trong khi phu nhân Nita Ambani đeo đồng hồ tiền tỷ, sở hữu tủ đồ toàn hàng hiệu thì tỷ phú lại nổi tiếng với gu ăn mặc giản dị đến bất ngờ.

Là vợ của người đàn ông giàu nhất châu Á Mukesh Ambani, phu nhân Nita Ambani có cuộc sống xa hoa đáng ngưỡng mộ. Với tài sản ròng trị giá 83,4 tỷ USD, chồng của Nita Ambani nằm trong danh sách những người giàu nhất hành tinh, bản thân Nita Ambani cũng là một tỷ phú với khối tài sản 3 tỷ USD. Chính vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi tủ đồ của bà Ambani đầy những món đồ hiệu siêu đắt đỏ và cách bà chi tiền cũng vô cùng hào phóng.

Cuộc sống nhung lụa của phu nhân tỷ phú giàu nhất châu Á: Đeo đồng hồ ‘sương sương’ 5 tỷ đồng, mua đồ sành sứ dát vàng cũng phải vận chuyển bằng chuyên cơ về - Ảnh 1.

Chân dung phu nhân Nita Ambani. Ảnh: Luxurylaunches

Nita Ambani sống trong tòa nhà chọc trời Antilia trị giá 2 tỷ USD, là một trong những dinh thự tư nhân lớn nhất trên thế giới. Người phụ nữ 59 tuổi này từng tặng con dâu món trang sức trị giá 55 triệu USD của thương hiệu xa xỉ L'Incomparable. Bà Ambani cũng sẵn sàng bỏ ra 50.000 USD cho bộ sưu tập son môi được thiết kế riêng với vỏ làm bằng vàng, bạc và phù hợp với từng bộ trang phục bà diện.

Cuộc sống nhung lụa của phu nhân tỷ phú giàu nhất châu Á: Đeo đồng hồ ‘sương sương’ 5 tỷ đồng, mua đồ sành sứ dát vàng cũng phải vận chuyển bằng chuyên cơ về - Ảnh 2.

Cuộc sống nhung lụa của phu nhân tỷ phú giàu nhất châu Á: Đeo đồng hồ ‘sương sương’ 5 tỷ đồng, mua đồ sành sứ dát vàng cũng phải vận chuyển bằng chuyên cơ về - Ảnh 3.

Dinh thự Antilia của gia đình Ambani. Ảnh: ST

Những bộ trang phục truyền thống của Ấn Độ mà bà Ambani diện đều được đặt làm riêng với các họa tiết đá quý, ngọc trai có trị giá lên tới hàng triệu USD. Người phụ nữ này còn có niềm đam mê với những đôi giày hàng hiệu như Jimmy Choo, Sophia Webster, Louboutin,... và chưa bao giờ diện đôi giày nào quá 2 lần. BST trang sức bằng kim cương và ngọc trai của phu nhân Ambani cũng nhiều lần khiến công chúng choáng ngợp khi bà xuất hiện trong các bữa tiệc giới thượng lưu.

Đáng chú ý, tại một sự kiện thể thao, phu nhân Ambani đã đeo chiếc Patek Philippe Aquanaut Luce Haute Joaillerie độc quyền, có giá lên tới 225.000 USD (~5,2 tỷ đồng). Phiên bản Haute Joaillerie bằng vàng hồng của Aquanaut Luce gây ấn tượng mạnh mẽ với kỹ thuật đính đá quý vô cùng phức tạp và đẹp mắt.

Cuộc sống nhung lụa của phu nhân tỷ phú giàu nhất châu Á: Đeo đồng hồ ‘sương sương’ 5 tỷ đồng, mua đồ sành sứ dát vàng cũng phải vận chuyển bằng chuyên cơ về - Ảnh 4.

Cuộc sống nhung lụa của phu nhân tỷ phú giàu nhất châu Á: Đeo đồng hồ ‘sương sương’ 5 tỷ đồng, mua đồ sành sứ dát vàng cũng phải vận chuyển bằng chuyên cơ về - Ảnh 5.

Mẫu đồng hồ xa xỉ trị giá hơn 5 tỷ đồng của phu nhân Ambani. Ảnh: Luxurylaunches

Mặt số, vỏ và móc cài được bao bọc bằng kim cương với 25 kích cỡ và hình dạng khác nhau. Một loạt các viên kim cương kết hợp với nhau  "tạo nên chất thơ thị giác trong hình học". Patek Phillipe Aquanaut Luce Haute Joaillerie được đánh giá là một kiệt tác, một kỳ công kỹ thuật mà chỉ có công ty đồng hồ Thụy Sĩ 200 năm tuổi mới có thể làm được.

Điều thú vị là tỷ phú Mukesh Ambani lại nổi tiếng với gu ăn mặc giản dị, đeo phụ kiện không quá đắt đỏ. Ông từng diện một chiếc Rolex Cellini hiện đã ngừng sản xuất có giá chỉ khoảng 8.000 USD, rất khiêm tốn so với khối tài sản khổng lồ của người đàn ông này.

Ngoài ra, Nita Ambani còn sở hữu một chiếc túi Hermes Himalaya Birkin trị giá 350.000 USD, được bà dùng trong vài lần đi mua sắm. Chiếc túi sang trọng được trang trí hơn 240 viên kim cương lấp lánh và phần cứng được làm bằng vàng 18K. Đây chiếc túi đắt thứ 2 trên thế giới.

Cuộc sống nhung lụa của phu nhân tỷ phú giàu nhất châu Á: Đeo đồng hồ ‘sương sương’ 5 tỷ đồng, mua đồ sành sứ dát vàng cũng phải vận chuyển bằng chuyên cơ về - Ảnh 6.

Nita Ambani đeo chiếc Hermes Birkin quý hiếm của mình. Ảnh: Luxurylaunches

Sự xa hoa của Ambani không chỉ thể hiện ở trang sức hay quần áo, từng món đồ trong dinh thự tỷ đô của bà cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tỷ phú Ấn Độ đặc biệt yêu thích thương hiệu sành sứ Noritake của Nhật Bản, có tuổi đời hàng thế kỷ. Bà đã dùng chuyên cơ để vận chuyển về nước 25.000 món đồ sành sứ dát vàng 22 cara, ước tính trị giá khoảng 1 triệu USD.

Gia đình giàu có Ambani từng hào phóng tặng cho thành phố Mumbai, Ấn Độ một viên ngọc quý về văn hóa và cộng đồng, đó là Trung tâm Văn hóa Nita Mukesh Ambani (NMACC). Ngay khi hoàn tất, lễ khai trương trung tâm này diễn ra vô cùng hoành tráng, kéo dài 2 ngày với sự góp mặt của các doanh nhân Ấn Độ, những ngôi sao hạng A, ca sĩ, diễn viên, người mẫu nổi tiếng.

Cuộc sống nhung lụa của phu nhân tỷ phú giàu nhất châu Á: Đeo đồng hồ ‘sương sương’ 5 tỷ đồng, mua đồ sành sứ dát vàng cũng phải vận chuyển bằng chuyên cơ về - Ảnh 7.

Cuộc sống nhung lụa của phu nhân tỷ phú giàu nhất châu Á: Đeo đồng hồ ‘sương sương’ 5 tỷ đồng, mua đồ sành sứ dát vàng cũng phải vận chuyển bằng chuyên cơ về - Ảnh 8.

Trung tâm Văn hóa Nita Mukesh Ambani. Ảnh: Luxurylaunches

Công trình kiến trúc đồ sộ này do Richard Gluckman thiết kế bao gồm 3 không gian biểu diễn nghệ thuật: Nhà hát Lớn với 2.000 chỗ ngồi vô cùng rộng rãi, Nhà hát Studio có 250 chỗ ngồi cùng công nghệ tiên tiến và Phòng Lập phương sở hữu 12 chỗ ngồi riêng tư. Tương tự phong cách xa hoa, rực rỡ của chủ nhân Nita Ambani, trần nhà hát cũng lấp lánh với 8.400 viên pha lê Swarovski được đính trên đó.

Theo LuxuryLaunches

Phương Linh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên