MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các nhà xuất khẩu Nga buộc phải bán một phần ngoại tệ thu được

14-10-2023 - 16:27 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra sắc lệnh bắt buộc bán một phần thu nhập ngoại tệ của các nhà xuất khẩu Nga trên thị trường nội địa.

Theo thông báo, các công ty riêng lẻ hiện được yêu cầu cung cấp cho Ngân hàng Liên bang Nga và Cơ quan Dịch vụ Giám sát Tài chính (Rosfinmonitoring) bản kế hoạch và lịch trình cụ thể về việc mua - bán ngoại tệ trên thị trường trong nước.

Chính phủ Nga nhấn mạnh rằng mục tiêu chính của biện pháp được đưa ra là tạo điều kiện lâu dài cho việc tăng tính minh bạch cũng như khả năng dự đoán của thị trường ngoại hối, đi kèm với giảm cơ hội đầu cơ tiền tệ.

"Chúng tôi hy vọng rằng nghĩa vụ bán thu nhập bằng ngoại tệ vừa được đưa ra sẽ không trở thành gánh nặng đối với những người tham gia thị trường thực sự", Phó Thủ tướng thứ nhất Liên bang Nga - ông Andrei Belousov bình luận về sắc lệnh của Tổng thống Putin.

Các nhà xuất khẩu Nga buộc phải bán một phần ngoại tệ thu được - Ảnh 1.

Các công ty Nga không được giữ toàn bộ ngoại tệ thu được, họ sẽ phải bán trên thị trường nội địa theo tỷ lệ quy định.

Trong diễn biến liên quan, Điện Kremlin giải thích rằng tỷ lệ ngoại tệ bắt buộc phải bán sẽ do chính phủ Nga quy định.

"Theo nghị định và với mục đích thực hiện, Rosfinmonitoring sẽ chỉ định đại diện được ủy quyền cho các nhà xuất khẩu cụ thể, nhằm quy định chi tiết quyền hạn của người đại diện được bổ nhiệm trong công ty", Thư ký báo chí của Tổng thống Vladimir Putin - ông Dmitry Peskov cho biết.

Bên cạnh đó cần phải nói thêm rằng thời hạn hiệu lực của nghị định do ông Putin vừa ký liên quan đến việc bán một phần thu nhập ngoại tệ của các nhà xuất khẩu là 6 tháng, chưa rõ sau thời hạn trên thì sắc lệnh có được kéo dài hay không?

Đồng rúp Nga đối diện tình trạng rớt giá mạnh sau liên tiếp những động thái bất lợi.

Theo Reporter

Theo Bạch Dương

Giáo dục và Thời đại

Trở lên trên